Trend sưu tầm "Baby three":

Trào lưu không dành cho…con nhà nghèo

​MỸ TRANG - T.MAI

VHO - Theo báo cáo từ nền tảng phân tích dữ liệu Metric, người tiêu dùng Việt đã chi gần 9 tỉ đồng để mua khoảng 38.000 sản phẩm Baby three trên các sàn thương mại điện tử. Với mức giá khởi điểm từ 300.000 đồng, món đồ chơi này không chỉ đơn thuần mang tính giải trí mà còn trở thành biểu tượng của xu hướng chi tiêu xa xỉ.

Số tiền bỏ ra cho một sản phẩm Baby three thậm chí có thể tương đương một tháng chi phí ăn sáng hoặc một ngày lương của người lao động, phản ánh sức hút đặc biệt của món đồ chơi đang trở thành “hot trend” trong cộng đồng mua sắm trực tuyến.

Trào lưu không dành cho…con nhà nghèo - ảnh 1
Sự dễ thương của Baby three khiến nhiều bạn trẻ mê mẩn

Từ sự tò mò đến “cơn sốt” sưu tầm

Baby three đổ bộ vào Việt Nam khoảng giữa năm 2024. Đây là dòng sản phẩm thú nhồi bông được sản xuất tại Trung Quốc, thiết kế theo hình thức “blind box” (hộp mù), người mua không biết trước mình sẽ nhận được mẫu nào cho đến khi mở hộp. Sự bí ẩn này đã tạo nên sức hút đặc biệt, khiến Baby three nhanh chóng trở thành trào lưu trong giới trẻ.

Món đồ gây ấn tượng mạnh với thiết kế đa dạng, lấy cảm hứng từ các loài động vật dễ thương như mèo, thỏ, gấu, cáo... Mỗi mẫu búp bê mang một biểu cảm khuôn mặt độc đáo, đặc biệt là đôi mắt với các trạng thái như: Mắt thường, mắt lé, mắt ướt (rưng rưng), mắt dora nước…

Sự phổ biến của Baby three còn đến từ các nền tảng mạng xã hội như TikTok, Instagram và Facebook. Các video “unboxing” (mở hộp) đầy thú vị, cùng những bộ sưu tập đa dạng nhanh chóng lan truyền và thu hút hàng triệu lượt xem, bình luận từ cộng đồng mạng.

Không chỉ được rao bán trên các sàn thương mại điện tử, Baby three còn xuất hiện tại các cửa hàng đồ chơi và quầy bán vỉa hè. Giá của mỗi hộp dao động từ 300.000 - 700.000 đồng, tùy thuộc vào phiên bản và độ hiếm. Tuy nhiên, trên thị trường thứ cấp, những mẫu hiếm hoặc phiên bản giới hạn có thể được bán lại với giá cao gấp nhiều lần, thậm chí lên đến vài triệu đồng.

So với giai đoạn trước Tết, giá của Baby three hiện đã tăng nhẹ, nhưng điều đó không hề làm giảm đi sức hút mạnh mẽ của trào lưu này đối với giới trẻ. Nhiều người vẫn sẵn sàng chi vài chục triệu để sở hữu một phiên bản yêu thích, bất kể sự chênh lệch về giá cả. Điều này cho thấy Baby three không đơn thuần là một trào lưu mà còn phản ánh xu hướng sưu tầm và niềm đam mê của giới trẻ đối với những món đồ thời thượng.

Khi được hỏi về sự phổ biến của Baby three, chị Ngô Trúc Quỳnh (35 tuổi, bán hàng trên vỉa hè ở Tây Hồ, Hà Nội) chia sẻ: “Tôi thấy rằng nhiều người, đặc biệt là các bạn trẻ, rất hào hứng với việc sưu tầm Baby three. Thậm chí, có bạn sẵn sàng đứng chờ hàng giờ đồng hồ chỉ để sở hữu đúng mẫu mà mình yêu thích. Có hôm, hàng về chưa kịp xếp lên đã có khách hỏi mua ngay”.

Trào lưu không dành cho…con nhà nghèo - ảnh 2
Baby three được bày bán rộng rãi trên nhiều tuyến phố Hà Nội

Cẩn thận tiền mất, tâm lý ảnh hưởng

Mặc dù Baby three mang lại niềm vui và sự phấn khích cho nhiều người, nhưng cũng cần phải xem xét đến mặt tiêu cực của trào lưu này. Việc chi tiêu một khoản tiền lớn cho những món đồ chơi theo “trend” có thể không phù hợp với điều kiện của nhiều gia đình, đặc biệt khi giá cả ngày càng bị đẩy lên do độ khan hiếm và sức hút từ cộng đồng sưu tầm.

Việc cạnh tranh để sở hữu những mẫu “độc” không chỉ tạo ra áp lực tài chính mà còn ảnh hưởng đến tâm lý, khiến nhiều người rơi vào vòng xoáy mua sắm không kiểm soát, thậm chí có cảm giác thua kém, tự ti khi không thể sở hữu món đồ mà mình đang khao khát.

Phạm Quang Huy (26 tuổi, Hà Nội), một người sưu tầm Baby three chia sẻ, niềm vui khi mở từng hộp đồ chơi luôn đi kèm với cảm giác hồi hộp và lo lắng. “Mỗi lần mở là một lần hy vọng, nhưng khi không trúng, tôi lại do dự có nên tiếp tục mua nữa hay không. Điều đó khiến tôi vừa hào hứng vừa tiếc nuối, nhất là khi nhìn lại số tiền mình đã bỏ ra mà vẫn chưa đạt được mong muốn”, Huy bày tỏ.

Không ít người rơi vào tình trạng mua liên tục để tìm bằng được phiên bản hiếm, nhưng càng mua lại càng không dừng lại được, dẫn đến chi tiêu vượt quá kiểm soát.

Vì vậy, dù Baby three là một trào lưu giải trí hấp dẫn, nhưng giới trẻ cần phải cân nhắc kỹ lưỡng về việc tham gia vào trào lưu này và tìm kiếm những cách giải trí lành mạnh hơn cho bản thân.

Thay vì chạy theo xu hướng một cách vô thức, mỗi người nên đặt ra giới hạn hợp lý để sở thích sưu tầm Baby three không trở thành gánh nặng tài chính hay gây ảnh hưởng tiêu cực đến cuộc sống.