Nhiều hoạt động hướng tới Ngày truyền thống người cao tuổi
VHO - Sáng 28.5, tại Hà Nội, Trung ương Hội Người cao tuổi Việt Nam tổ chức gặp mặt báo chí thông tin về Lễ kỷ niệm 30 năm ngày thành lập Hội (10.5.1995-10.5.2025), 84 năm Ngày truyền thống người cao tuổi Việt Nam (6.6.1941-6.6.2025).

Thông tin tại buổi gặp mặt, Phó Chủ tịch Hội Người cao tuổi Việt Nam Phan Văn Hùng cho biết, Hội Người cao tuổi Việt Nam ra đời từ năm 1995 đến nay đã trải qua 30 năm hình thành và phát triển trở thành tổ chức đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người cao tuổi trên toàn quốc. Đây không chỉ là dấu mốc lịch sử quan trọng mà còn là minh chứng cho sự quan tâm, chăm sóc, tôn vinh thế hệ đã góp phần to lớn vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Lễ kỷ niệm 30 Ngày thành lập Hội Người cao tuổi Việt Nam nhằm tuyên truyền sâu rộng trong các cấp, các ngành, các địa phương, các cấp Hội Người cao tuổi, hội viên và lực lượng người cao tuổi về truyền thống vẻ vang của người cao tuổi Việt Nam; khẳng định vị trí, vai trò, những kết quả và thành tựu nổi bật 30 năm xây dựng và phát triển của Hội người cao tuổi Việt Nam.
Đây cũng là dịp cổ vũ, động viên các cấp hội, hội viên, người cao tuổi tiếp tục phát huy truyền thống, kết quả, kinh nghiệm trong xây dựng Hội, phấn đấu xây dựng các cấp Hội ngày càng vững mạnh, hoàn thành tốt các nhiệm vụ Đảng, Nhà nước giao.
Lễ kỷ niệm 30 năm ngày thành lập Hội người cao tuổi Việt Nam sẽ diễn ra vào ngày 6.6.2025, tại Trung tâm Hội nghị 37 Hùng Vương, Ba Đình, Hà Nội với sự tham dự của 300 đại biểu. Dự kiến có sự tham dự của lãnh đạo Đảng, Nhà nước. Chương trình được tổ chức kết hợp trực tuyến và trực tiếp, truyền hình trực tiếp trên các kênh VTV1, VOV2 và các các nền tảng số nhằm lan tỏa rộng rãi thông điệp, giá trị và thành tựu của Hội đến đông đảo người dân cả nước.
Theo Phó Chủ tịch Hội Người cao tuổi Việt Nam Phan Văn Hùng, Lễ kỷ niệm sẽ có nghi thức ấn nút khởi động hai chương trình nhân đạo “Mắt sáng cho người cao tuổi” và mô hình “Làng Hạnh phúc”.
Chương trình nhân đạo “Mắt sáng cho người cao tuổi” do Trung ương Hội Người cao tuổi Việt Nam phối hợp với Bộ Y tế triển khai thực hiện. Mục tiêu chương trình hướng tới là trên 90% người cao tuổi được khám, tầm soát một số bệnh lý cơ bản về mắt, cấp phát thuốc, tặng quà cho cán bộ, hội viên. 100% người cao tuổi đã được khám, phát hiện đục thủy tinh thể được điều trị.
Trong năm 2025, chương trình được triển khai tại 2 tỉnh, thành phố có tỷ lệ dân số thuộc địa bàn vùng sâu, vùng xã, vùng khó khăn, vùng dân tộc thiểu số, miền núi, hải đảo.
Giai đoạn 2026-2028, Chương trình sẽ được nhân rộng triển khai tới trên 70% số tỉnh, thành trên toàn quốc, ưu tiên các tỉnh, thành phố và địa phương có tỷ lệ người cao tuổi cao hơn bình quân chung của cả nước và thuộc địa bàn vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn, vùng dân tộc thiểu số, miền núi, hải đảo.
Theo đại diện Hội Người cao tuổi Việt Nam, hiện nay, có hơn 7 triệu người cao tuổi trên cả nước là doanh nhân, doanh nghiệp, chủ cơ sở sản xuất, kinh doanh, tham gia phát triển kinh tế, đóng góp hiệu quả, thiết thực cho phát triển đất nước, tạo công ăn việc làm cho khoảng 9 triệu người cao tuổi và cộng đồng xã hội.
Có gần 1 triệu người trực tiếp tham gia xây dựng hệ thống chính trị cơ sở; có hàng ngàn người cao tuổi là trí thức tinh hoa trong cơ sở nghiên cứu, cơ sở đào tạo, đảm nhận chức vụ cao trong cơ quan Đảng, Nhà nước…
Với khoảng 17 triệu hội viên, Hội Người cao tuổi Việt Nam là một trong những tổ chức xã hội có uy tín trong hệ thống các hội quần chúng, là lực lượng xã hội mang tính chính trị cao. Từ đó, phát huy vai trò của người cao tuổi trong giai đoạn mới của đất nước xứng danh với 18 chữ vàng mà Đảng đã trao tặng: “Tuổi cao chí càng cao, nêu gương sáng vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.