Bảng xếp hạng “Khách sạn tiêu biểu không thuốc lá”:
Xem xét, lựa chọn 44 khách sạn tiêu biểu để vinh danh
VHO - Sau phiên họp của Ban giám khảo vòng Chung khảo Chương trình Bảng xếp hạng “Khách sạn tiêu biểu không thuốc lá” lần thứ I – 2025, bà Phan Thị Hải, Phó Giám đốc Quỹ Phòng, chống tác hại của thuốc lá (Bộ Y tế), Phó Trưởng Ban giám khảo vòng Chung khảo đã có những chia sẻ về số lượng, chất lượng hồ sơ cũng như những tín hiệu lan tỏa bước đầu của chương trình.
.P.V: Thưa bà, đây là lần đầu tiên chương trình Bảng xếp hạng “Khách sạn tiêu biểu không thuốc lá” được tổ chức. Bà đánh giá như thế nào về ý nghĩa và sức lan toả của chương trình đối với hệ thống khách sạn, nhà hàng?
- Phó Giám đốc Quỹ Phòng, chống tác hại của thuốc lá Phan Thị Hải: Theo quy định của Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá, khu vực khách sạn là nơi cấm hút thuốc, đồng thời có thể bố trí khu vực riêng dành cho người hút thuốc. Vì vậy, cuộc thi lần này mang ý nghĩa rất quan trọng.

Dưới sự chỉ đạo của Bộ VHTTDL, đặc biệt là Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam, việc xây dựng môi trường không khói thuốc tại các nhà hàng, khách sạn thời gian qua có nhiều chuyển biến tích cực. Thông qua chương trình, chúng tôi có cơ hội đánh giá lại quá trình thực hiện, đồng thời động viên, khích lệ các cơ sở lưu trú du lịch tiếp tục chú trọng hơn nữa tới môi trường không thuốc lá, tạo không gian văn minh, sạch đẹp để đón khách du lịch.
. Sau hơn 1 tháng phát động, bà đánh giá như thế nào về số lượng cũng như chất lượng hồ sơ tham dự chương trình năm nay?
- Đây là lần đầu tiên Quỹ Phòng, chống tác hại của thuốc lá phối hợp với Bộ VHTTDL và Báo Văn Hóa tổ chức Chương trình Bảng xếp hạng “Khách sạn tiêu biểu không thuốc lá”. Vì thế, số lượng hồ sơ chưa nhiều như kỳ vọng.
Tuy nhiên, qua chương trình, chúng tôi ghi nhận nhiều khách sạn đã thực hiện rất tốt các quy định về môi trường không khói thuốc, tạo được không gian văn minh và lành mạnh cho du khách. Đặc biệt, các khách sạn 4 - 5 sao có quy định rõ ràng, nghiêm túc về việc cấm hút thuốc trong khuôn viên nhà hàng, khách sạn.
Dù vậy, một số cơ sở vẫn còn lúng túng khi bố trí khu vực dành riêng cho người hút thuốc. Theo quy định, khu vực này phải có hệ thống thông khí tách biệt để tránh khói lan sang khu vực cấm hút; đồng thời cần trang bị đầy đủ thiết bị phòng cháy chữa cháy và gạt tàn để đảm bảo vệ sinh. Ngoài ra, vẫn còn tình trạng một số khách sạn chưa chú trọng tập huấn cho nhân viên về quy định cấm hút thuốc, hoặc chưa thông tin đầy đủ cho khách lưu trú.
Chúng tôi mong rằng thời gian tới, với sự phối hợp của Bộ VHTTDL và Báo Văn Hóa, các chương trình như thế này sẽ tiếp tục được triển khai thường xuyên, giúp các nhà hàng, khách sạn trên cả nước thực thi tốt hơn môi trường không khói thuốc, hướng tới du lịch xanh – sạch – đẹp.
. Sau lần vinh danh “khách sạn tiêu biểu không thuốc lá” đầu tiên, bà có khuyến nghị như thế nào đối với các khách sạn được vình danh cũng như các khách sạn chưa tham gia chương trình?
- Sau 2 vòng chấm điểm, đánh giá, Ban Giám khảo đã lựa chọn được 44 khách sạn để xem xét, vinh danh “khách sạn tiêu biểu không thuốc lá” trong năm đầu tiên. Chúng tôi hy vọng các khách sạn tiêu biểu được vinh danh sẽ tiếp tục duy trì và nâng cao hơn nữa việc thực thi môi trường không khói thuốc, tham gia chương trình ở mùa tiếp theo.
Điều này không chỉ góp phần tạo không gian văn minh, an toàn cho chính cơ sở lưu trú của mình, mà còn đóng vai trò quan trọng trong việc lan tỏa mô hình này đến các khách sạn khác trên toàn quốc.
Thực tế, Việt Nam còn rất nhiều khách sạn 3 sao trở lên, việc tham gia chương trình sẽ khẳng định tinh thần tuân thủ các quy định của pháp luật, đồng thời là lời cam kết hướng đến môi trường du lịch xanh – sạch, đảm bảo sức khỏe cho du khách cũng như cộng đồng.
. Xin cảm ơn bà!

RSS