Việt Nam và Thuỵ Sĩ thúc đẩy hợp tác phát triển du lịch bền vững
VHO - Sáng 28.2, Thứ trưởng Bộ VHTTDL Hồ An Phong đã có buổi tiếp Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Thụy Sĩ tại Việt Nam Thomas Gass. Cùng dự còn có Cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam Nguyễn Trùng Khánh.

Tại buổi tiếp, Thứ trưởng Hồ An Phong bày tỏ vui mừng vì mối quan hệ hợp tác hữu nghị giữa hai nước ngày càng tốt đẹp, đặc biệt sau chuyến công tác của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tới Thụy Sĩ vào tháng 1.2025 vừa qua.
Thứ trưởng cũng vui mừng thông báo Chính phủ Việt Nam vừa có Nghị quyết số 11/NQ-CP về việc miền thị thực theo Chương trình kích cầu phát triển du lịch trong năm 2025 cho công dân ba nước trong đó có Thụy Sĩ. Điều đó cũng thể hiện sự coi trọng quan hệ với các đối tác, trong đó có Thụy Sĩ của của lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam, lãnh đạo Bộ VHTTDL.
Diễn ra trong bối cảnh ấy, theo Thứ trưởng cuộc gặp hôm nay rất có ý nghĩa trong việc góp phần thúc đẩy quan hệ hợp tác về du lịch giữa hai nước. Trong kế hoạch phát triển du lịch, Việt Nam luôn coi Thụy Sĩ là một trong những thị trường quan trọng để tập trung phát triển.

Đánh giá rằng, Việt Nam và Thụy Sĩ có nhiều điểm tương đồng về cảnh quan thiên nhiên, điều kiện phát triển du lịch, bên cạnh đó mỗi nước lại có những đặc điểm khác biệt, hấp dẫn riêng có, Thứ trưởng Hồ An Phong nhấn mạnh, Việt Nam và Thụy Sĩ có mối quan hệ hợp tác về du lịch.
Thụy Sĩ là quốc gia có du lịch phát triển sớm, đi trước là cơ hội để Việt Nam học hỏi kinh nghiệm phát triển. Trên thực tế Việt Nam đã có nhiều chuyên gia, nhà quản lý giỏi được đào tạo tại Thụy Sĩ.
Vì thế Thứ trưởng mong muốn với những tiềm năng, kinh nghiệm và lợi thế sẵn có, Thụy Sĩ sẽ hỗ trợ, giúp Việt Nam phát triển du lịch bền vững, phát triển các sản phẩm du lịch hấp dẫn cũng như đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực.
Thông báo tin vui về những kết quả đã đạt được của du lịch Việt Nam trong thời gian qua mà gần đây nhất, trong năm 2024, du lịch Việt Nam đón 17,6 triệu lượt khách quốc tế, phục vụ trên 110 triệu lượt khách nội địa, với tốc độ tăng trưởng du lịch được các quốc gia ASEAN đánh giá là dẫn đầu khu vực.

Với vai trò và vị thế ngày càng cao ở ASEAN, Việt Nam sẵn sàng trở thành cầu nối để các quốc gia trên thế giới thông qua Việt Nam có thể mở rộng và phát triển mối quan hệ với các nước ASEAN.
Đánh gia rất cao vai trò của Đại sứ Thomas Gass vào sự phát triển quan hệ của hai nước cũng như sự mối quan hệ hợp tác hữu nghị về VHTTDL giữa hai nước, Thứ trưởng Hồ An Phong mong muốn thời gian tới, hai bên sẽ đẩy mạnh hợp tác hơn nữa để thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa hai nước ngày càng hiệu quả, thực chất.
Cảm ơn Bộ VHTTDL cũng như Thứ trưởng Hồ An Phong đã dành thời gian tiếp và làm việc, Đại sứ Thomas Gass khẳng định mối quan hệ hợp tác hữu nghị giữa hai nước Việt Nam và Thụy Sĩ đã có những bước phát triển tốt đẹp trong thời gian qua.
Đại sứ Thomas Gass cho biết, từ năm 2018, Thụy Sĩ đã tham gia nhiều hoạt động hợp tác với Việt Nam để thúc đẩy phát triển du lịch bền vững, đặt nền móng cho sự phát triển quan hệ du lịch hai nước. Đại sứ cũng mong muốn Việt Nam và Thụy Sĩ có thể cùng nhau tập hợp các đối tác từ cả khu vực Nhà nước và tư nhân, cùng chung sức xây dựng những điểm đến bền vững.
Đại sứ Thomas Gass khẳng định Thụy Sĩ sẵn sàng hợp tác để đào tạo nhân lực chất lượng cho du lịch Việt Nam. Vui mừng thông tin về việc nhiều hệ thống khách sạn và nhà hàng có đội ngũ lãnh đạo quản lý người Thụy Sĩ, Đại sứ mong muốn trong tương lai, hệ thống này sẽ được điều hành bởi nhân sự người Việt Nam không chỉ ở Việt Nam mà còn ở Thụy Sĩ.

Đối với vấn đề thị thực, Đại sứ Thomas Gass bày tỏ sự vui mừng trước những chính sách mới, thống thoáng hơn của Việt Nam và mong muốn hai nước tiếp tục xây dựng chính sách thị thực thông thoáng, thuận lợi hơn nữa để thúc đẩy du lịch.
Đại sứ Thomas Gass nhấn mạnh rằng du khách Thụy Sĩ có nhiều đặc điểm riêng biệt. Họ không chỉ đến để tham quan mà còn quan tâm đến phát triển du lịch bền vững. Mỗi quốc gia có đặc tính và thói quen du lịch khác nhau, vì vậy cần có những sản phẩm du lịch đặc trưng để thu hút. Du khách Thụy Sĩ thường lên kế hoạch sớm với chuỗi hành trình khám phá và với tỷ lệ người dân có hai hộ chiếu cao, họ sẽ chọn những sản phẩm du lịch phù hợp nhất.
Đại sứ Thomas Gass mong muốn thời gian tới, Việt Nam và Thụy Sĩ sẽ có những hoạt động trao đổi cụ thể hơn để thu hút nhiều hơn lượng khách tiềm năng từ Thụy Sĩ.
Đáp lời Đại sứ, Thứ trưởng Hồ An Phong thông tin, năm 2025, là năm Việt Nam có nhiều sự kiện, ngày lễ trọng đại như 50 năm thống nhất đất nước, 80 năm ngày thành lập nước, Việt Nam cũng sẽ có nhiều chính sách cụ thể để kích cầu bằng những chính sách cụ thể với các du khách trong đó có du khách Thụy Sĩ. Việt Nam cũng sẽ tạo điều kiện thuận lợi nhất để đón các chuyên gia, nhà quản lý giỏi sang hỗ trợ và sẽ xây ựng các sản phẩm du lịch để hấp dẫn du khách.