Việt Nam thiết lập kỷ lục mới về lượng khách quốc tế
VHO - Ba tháng đầu năm 2025 khép lại với những tín hiệu đầy lạc quan cho ngành Du lịch Việt Nam khi lượng khách quốc tế đạt trên 6 triệu lượt – mức cao nhất từ trước đến nay.

Riêng tháng 3, lượng khách quốc tế đến Việt Nam đã vượt mốc 2 triệu lượt, tăng 28,5% so với cùng kỳ năm ngoái.
Những con số ấn tượng này không chỉ khẳng định sức hút ngày càng lớn của điểm đến Việt Nam trên bản đồ du lịch thế giới, mà còn là bước chạy đà vững chắc hướng tới mục tiêu đón 22-23 triệu lượt khách quốc tế trong năm 2025.
Trung Quốc và Hàn Quốc tiếp tục dẫn đầu thị trường đưa khách đến Việt Nam
Thống kê từ Tổng cục Du lịch cho thấy, trong số 10 thị trường gửi khách lớn nhất đến Việt Nam, Trung Quốc dẫn đầu với 1,58 triệu lượt, tăng mạnh 78,3% so với cùng kỳ năm 2024. Hàn Quốc, thị trường truyền thống nhiều năm qua giữ vị trí thứ hai với 1,26 triệu lượt, tăng 2,2%.
Hai thị trường này đóng góp gần một nửa (47%) tổng lượng khách quốc tế, cho thấy mức độ phục hồi và mở rộng hợp tác du lịch song phương giữa Việt Nam với các nước láng giềng châu Á đang đi đúng hướng.
Các thị trường khác tiếp tục giữ đà ổn định hoặc có bước tăng trưởng tích cực: Đài Loan (331 nghìn lượt), Hoa Kỳ (259 nghìn lượt), Campuchia (234 nghìn lượt), Nhật Bản (226 nghìn lượt), Australia (147 nghìn lượt), Ấn Độ (143 nghìn lượt), Malaysia (141 nghìn lượt) và Nga (125 nghìn lượt).Sự đa dạng và mở rộng về thị trường khách đến là dấu hiệu tích cực, cho thấy hình ảnh Việt Nam đang được quảng bá hiệu quả tới nhiều khu vực khác nhau trên thế giới.

Bứt phá từ nền tảng phục hồi và chiến lược kích cầu mạnh mẽ
Thành tích kỷ lục trong Quý I.2025 là kết quả cộng hưởng của nhiều yếu tố, trong đó nổi bật là sự chủ động và quyết liệt từ phía ngành Du lịch.
Từ đầu năm đến nay, ngành đang đồng loạt triển khai Chương trình kích cầu du lịch năm 2025 do Bộ VHTTDL phát động, với tinh thần lấy thị trường làm trung tâm, lấy trải nghiệm du khách làm thước đo hiệu quả.
Các địa phương, doanh nghiệp đồng loạt vào cuộc với hàng loạt sản phẩm, tour tuyến, combo du lịch hấp dẫn; chuỗi lễ hội, sự kiện được tổ chức sôi động suốt từ Tết Nguyên đán đến nay, tạo “bầu không khí du lịch” lan tỏa khắp cả nước.
Không chỉ dừng ở đó, công tác xúc tiến, quảng bá du lịch cũng đang được đổi mới theo hướng hiện đại, linh hoạt và có chiều sâu.
Việc ứng dụng chuyển đổi số, tận dụng mạng xã hội, các nền tảng trực tuyến và hình ảnh từ người nổi tiếng đã giúp Việt Nam tiếp cận nhanh hơn với thị trường mục tiêu, đặc biệt là thế hệ trẻ và du khách có xu hướng du lịch trải nghiệm.
Chính sách visa – “cú huých” vàng cho thu hút khách quốc tế
Song hành với nỗ lực của ngành Du lịch, chính sách visa cởi mở, linh hoạt mà Chính phủ và các bộ ngành liên quan đã triển khai trong thời gian qua tiếp tục phát huy hiệu quả.
Việc mở rộng diện miễn visa, kéo dài thời gian lưu trú, cấp visa điện tử cho hơn 80 quốc gia và vùng lãnh thổ, hay rút ngắn thời gian xử lý hồ sơ… đã giúp Việt Nam ghi điểm mạnh mẽ trong mắt du khách quốc tế.
Thị trường khách từ châu Âu, châu Mỹ và các nước phát triển vốn nhạy cảm với vấn đề visa đã có dấu hiệu khởi sắc trở lại, đặc biệt trong các phân khúc khách cao cấp, nghỉ dưỡng dài ngày và du lịch MICE.

Hướng tới mục tiêu 22-23 triệu lượt khách quốc tế: Cần bứt tốc hơn nữa
Với đà tăng trưởng gần 30% trong Quý I và thị trường khách đang mở rộng mạnh mẽ, mục tiêu đón 22-23 triệu lượt khách quốc tế trong năm 2025 hoàn toàn có cơ sở.
Tuy nhiên, để biến kỳ vọng thành hiện thực, ngành Du lịch vẫn cần tiếp tục đổi mới tư duy phát triển theo hướng chuyên nghiệp, chất lượng, xanh và bền vững hơn.
Sản phẩm du lịch cần đa dạng hơn, nhất là những sản phẩm có chiều sâu văn hóa, lịch sử, gắn với bản sắc vùng miền.
Việt Nam cũng cần tận dụng hiệu quả các sự kiện quốc tế tổ chức trong năm 2025 như: Năm Du lịch quốc gia, Hội chợ Du lịch quốc tế Hà Nội VITM, các diễn đàn xúc tiến du lịch… để lan tỏa thông điệp “Việt Nam – điểm đến an toàn, thân thiện, hấp dẫn”.
Đặc biệt, việc đầu tư nâng cao chất lượng dịch vụ, hạ tầng du lịch, nhân lực và môi trường đón tiếp du khách là điều kiện then chốt để giữ chân khách, khuyến khích khách quay lại, tạo ra giá trị gia tăng thay vì chỉ chạy theo số lượng.
Từ một khởi đầu mạnh mẽ, Việt Nam đang ở trong một "thời điểm vàng" để tăng tốc chuyển mình trở thành một điểm đến hàng đầu tại châu Á.
Với sự phối hợp đồng bộ giữa chính sách quốc gia, năng lực ngành Du lịch và sự vào cuộc của toàn xã hội, năm 2025 hứa hẹn sẽ là năm bứt phá lịch sử, góp phần khẳng định vị thế Việt Nam trên bản đồ du lịch thế giới.