Vì sao ngày càng nhiều người chọn du lịch dịp Tết?
VHO - Khi nhịp sống thay đổi, nhiều người chọn cách đón năm mới bằng những chuyến đi. Du lịch dịp Tết không phải là quay lưng với truyền thống, mà là tìm một cách sum vầy khác, nhẹ nhàng và giàu trải nghiệm hơn.

Tết Nguyên Đán từ lâu đã gắn với hình ảnh đoàn viên, quây quần bên mâm cơm gia đình. Tuy nhiên, trong xã hội hiện đại, quan niệm về Tết đang dần dịch chuyển. Nhiều người không còn xem “ở nhà suốt Tết” là lựa chọn duy nhất.
Trước hết, nhu cầu tìm một cái Tết khác lạ ngày càng rõ nét. Sau một năm tất bật với công việc, không ít người muốn tạm rời vòng quay dọn dẹp, sắm sửa, tiếp khách để bước ra khỏi không gian quen thuộc. Họ tìm đến những vùng đất mới, văn hóa mới, bầu không khí mới để cảm nhận khởi đầu năm mới theo cách riêng.
Chị Thu Hiền (Hà Nội) cho biết, từ 4 - 5 năm trở lại đây, năm nào trước Tết cả nhà chị cũng về quê để thắp hương cho tổ tiên, ông bà và ăn bữa cơm sum vầy với hai bên gia đình nội ngoại. Sau đó, cả gia đình cùng nhau đi du lịch để thư giãn sau một năm chăm chỉ làm việc và học tập. Năm trước, gia đình chị đã đi Vũng Tàu, năm nay chị dự định sẽ đi Sa Pa.
Kì nghỉ dài cũng là điều kiện thuận lợi cho những chuyến đi xa. Khi có nhiều ngày liên tiếp, việc sắp xếp lịch trình trở nên dễ dàng hơn. Thậm chí, nhiều điểm đến nước ngoài trong dịp này lại không quá đông đúc, tạo cảm giác thoải mái hơn cho du khách.
Với giới trẻ, du lịch Tết còn là cách “nạp lại năng lượng”. Họ coi đầu năm là thời điểm tái tạo tinh thần, chuẩn bị tâm thế tích cực cho hành trình mới. Quan niệm “Tháng Giêng là tháng ăn chơi” vì thế được hiểu rộng hơn: không chỉ là hưởng thụ, mà là làm giàu đời sống tinh thần, kết nối với gia đình, cộng đồng và văn hóa theo cách chủ động.
Đặc biệt, các điểm đến như Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc... thu hút du khách Việt nhờ sự gần gũi về văn hóa nhưng vẫn mang lại trải nghiệm riêng biệt, từ mùa đông tuyết trắng đến các lễ hội đầu năm đặc sắc.
Thực tế cho thấy xu hướng này không còn là lựa chọn cá biệt. Nhiều bạn trẻ và gia đình đã lên kế hoạch du xuân thay vì ở nhà suốt kì nghỉ.
Năm nay, Nguyễn Như Quỳnh (Ninh Bình) quyết định cùng nhóm bạn khám phá Đà Nẵng trong 3 ngày 2 đêm, bắt đầu từ ngày 29 Tết. Đây là lần thứ hai Như Quỳnh không ăn Tết ở nhà và cô xem đó là một trải nghiệm đáng nhớ.
Không chỉ người trẻ, nhiều gia đình cũng lựa chọn du xuân sau khi hoàn tất nghi lễ đầu năm. Xu hướng này được các doanh nghiệp đón đầu từ sớm. Chỉ cần lướt qua website của các công ty du lịch lớn nhỏ, nhìn vào hàng loạt chương trình tour chào bán trong nước và quốc tế dịp Tết cũng phần nào thấy được điều này.
Năm 2026, kì nghỉ Tết Bính Ngọ kéo dài được xem là động lực lớn cho du lịch bứt tốc. Thời gian nghỉ 9 ngày giúp du khách thoải mái chọn các hành trình dài ngày, kể cả tour quốc tế, thay vì chỉ đi ngắn ngày như trước. Hiện nhiều gia đình đang lên kế hoạch hoàn tất nghi lễ đầu năm rồi cùng nhau du xuân, biến chuyến đi thành cách sum họp mới.
Nhiều người cho rằng, điều quan trọng không phải là ở đâu trong dịp Tết, mà là cách mỗi người gìn giữ giá trị truyền thống. Không ít người trẻ hiện nay chọn hoàn tất nghi lễ cúng ông Công, ông Táo từ ngày 23 tháng Chạp hoặc thắp hương tổ tiên vào mùng 1 trước khi lên đường. Họ tìm cách dung hòa giữa trách nhiệm gia đình và khát khao khám phá.
Du lịch Tết vì thế không phải là “bỏ Tết” mà là sự chuyển dịch trong cách đón Tết, khi sum họp có thể diễn ra trên một hành trình, trong không gian mới, với những kỉ niệm khác biệt.
Giữa truyền thống và hiện đại, ngày càng nhiều người chọn một cái Tết nhẹ nhàng hơn, giàu trải nghiệm hơn, nhưng vẫn giữ được sợi dây kết nối với gia đình và cội nguồn.

RSS