Trung Quốc miễn thị thực quá cảnh 240 giờ cho công dân Việt Nam và Kyrgyzstan
VHO - Từ ngày 20.8, công dân Việt Nam và Kyrgyzstan mang hộ chiếu phổ thông đáp ứng các điều kiện quy định có thể quá cảnh Trung Quốc mà không cần thị thực trong thời gian tối đa 240 giờ. Ngoài ra, công dân hai nước được nhập cảnh miễn thị thực và lưu trú tối đa 30 ngày tại tỉnh Hải Nam.

Theo Cục Quản lý Xuất nhập cảnh Quốc gia Trung Quốc (NIA), với việc bổ sung Việt Nam và Kyrgyzstan, chính sách quá cảnh miễn thị thực 240 giờ của Trung Quốc hiện được áp dụng đối với công dân 57 quốc gia. Trong khi đó, chương trình nhập cảnh miễn thị thực 30 ngày tại Hải Nam được mở rộng lên 61 quốc gia.
Theo quy định, công dân Việt Nam và Kyrgyzstan muốn hưởng chính sách quá cảnh miễn thị thực 240 giờ phải có hộ chiếu phổ thông còn hiệu lực và vé nối chuyến đã được xác nhận, với ngày và hành trình cụ thể, để tiếp tục đến một quốc gia hoặc vùng lãnh thổ thứ ba.
Du khách có thể nhập cảnh qua 65 cửa khẩu được chỉ định, trong đó có các cửa khẩu tại Bắc Kinh và Thượng Hải, và chỉ được lưu trú trong phạm vi các khu vực được quy định.
Đối với Hải Nam, công dân hai nước sử dụng hộ chiếu phổ thông có thể nhập cảnh qua các cửa khẩu mở của tỉnh này mà không cần thị thực, với thời gian lưu trú tối đa 30 ngày.
Trong thời gian được miễn thị thực, du khách có thể thực hiện các hoạt động ngắn hạn như du lịch, công tác, thăm thân và đoàn tụ gia đình. Những trường hợp đến Trung Quốc để làm việc, học tập hoặc thực hiện hoạt động báo chí vẫn phải xin thị thực phù hợp theo quy định trước khi nhập cảnh.
Theo NIA, việc mở rộng chính sách miễn thị thực cho Việt Nam và Kyrgyzstan góp phần thúc đẩy tiến trình mở cửa, tăng cường giao lưu và hợp tác với các nước láng giềng. Chính sách này cũng được kỳ vọng tạo thuận lợi hơn cho hoạt động đi lại, du lịch, thương mại, đầu tư và thăm thân.
Động thái trên nằm trong xu hướng Trung Quốc từng bước mở rộng chính sách miễn thị thực nhằm tạo thuận lợi cho người nước ngoài đến nước này. Việc đơn giản hóa thủ tục nhập cảnh giúp rút ngắn thời gian chuẩn bị chuyến đi, qua đó tăng sức hấp dẫn của Trung Quốc đối với khách quốc tế.
Chính sách mở cửa thị thực được kỳ vọng tiếp tục hỗ trợ đà phục hồi và tăng trưởng của ngành du lịch Trung Quốc, đồng thời thúc đẩy các hoạt động giao lưu nhân dân, thương mại và hợp tác kinh tế.
Việc Việt Nam được hưởng chính sách quá cảnh miễn thị thực 240 giờ cũng tạo thêm điều kiện để tăng cường kết nối du lịch và giao lưu giữa người dân hai nước.
Trong bối cảnh Trung Quốc đẩy mạnh mở cửa với thế giới và tăng cường liên kết với các quốc gia trong khu vực, việc mở rộng diện miễn thị thực được xem là một trong những giải pháp góp phần thu hút thêm du khách quốc tế, thúc đẩy tiêu dùng dịch vụ và tạo động lực mới cho thị trường du lịch.

RSS