Việt Nam – Hàn Quốc:

Thúc đẩy hợp tác văn hóa, thể thao và du lịch xứng tầm Đối tác chiến lược toàn diện

TRỊNH QUỐC ANH (từ Ma Cao, Trung Quốc)

VHO - Trong khuôn khổ Hội nghị Bộ trưởng Du lịch APEC lần thứ 13 tại Ma Cao (Trung Quốc), Bộ trưởng Bộ VHTTDL Việt Nam Lâm Thị Phương Thanh đã có cuộc hội đàm song phương với Bộ trưởng Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hàn Quốc Chae Hwi-young.

Thúc đẩy hợp tác văn hóa, thể thao và du lịch xứng tầm Đối tác chiến lược toàn diện - ảnh 1
Bộ trưởng Bộ VHTTDL Việt Nam Lâm Thị Phương Thanh hội đàm với Bộ trưởng Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hàn Quốc Chae Hwi-young

Tại buổi làm việc, hai bên đánh giá cao sự phát triển vượt bậc của quan hệ Việt Nam – Hàn Quốc trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch trong thời gian vừa qua.

Hai Bộ trưởng vui mừng nhận định chính sự hiểu biết lẫn nhau, sự yêu chuộng vẻ đẹp của văn hóa, đất nước, con người của nhau đã góp phần tạo nên sự gắn kết bền chặt để nhân dân hai nước thường xuyên qua lại, đi thăm quan và du lịch tại nước Bạn, đóng góp cho sự phát triển của ngành du lịch của hai nước nói riêng và hợp tác song phương về văn hóa, thể thao và du lịch nói chung.

Trong lĩnh vực du lịch, hai Bộ trưởng ghi nhận Hàn Quốc đã và đang khẳng định vị thế là một trong những thị trường khách quốc tế lớn nhất của Việt Nam. Ở chiều ngược lại, du khách Việt Nam ngày càng yêu thích đến Hàn Quốc tham quan, du lịch và trải nghiệm.

Bộ trưởng Chae Hwi-young chia sẻ Chính phủ Hàn Quốc rất quan tâm đến hợp tác du lịch với Việt Nam, yêu cầu Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các cơ quan chức năng, địa phương Hàn Quốc tạo các điều kiện thuận lợi hỗ trợ du khách Việt Nam khi đi du lịch Hàn Quốc.

Trong đó, phía Hàn Quốc đang chủ động xây dựng, triển khai các sản phẩm, dịch vụ du lịch mới phù hợp với thị hiếu của du khách Việt Nam, gần đây nhất là phát triển các điểm đến về du lịch, văn hóa tại các địa phương gắn với Hoàng tử Lý Long Tường và thể hiện sự gắn kết về lịch sử-văn hóa tốt đẹp giữa hai quốc gia, hai dân tộc.

Thúc đẩy hợp tác văn hóa, thể thao và du lịch xứng tầm Đối tác chiến lược toàn diện - ảnh 2
Hai Bộ trưởng tặng quà lưu niệm

Về chiều hướng ngược lại, Bộ trưởng Chae Hwi-young đề nghị phía Việt Nam, bên cạnh các điểm đến hiện nay (Hà Nội, TP.HCM, Hạ Long, Đà Nẵng…), tiếp tục nghiên cứu, cung cấp thông tin các điểm đến du lịch mới nổi phù hợp với du khách Hàn Quốc để kịp thời tiến hành quảng bá, giới thiệu đến khách du lịch Hàn Quốc.

Bộ trưởng Lâm Thị Phương Thanh đánh giá cao các sáng kiến của phía Hàn Quốc, thống nhất chủ trương tăng cường nghiên cứu trao đổi, tích cực phối hợp, tiến tới xây dựng các sản phẩm, dịch vụ du lịch chung giữa Việt Nam-Hàn Quốc phù hợp với thị hiếu, nhu cầu của công dân mỗi nước, phản ánh đầy đủ, xứng tầm quan hệ hữu nghị, hợp tác Đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước trong thời gian sắp tới.

Trong đó, Bộ trưởng Lâm Thị Phương Thanh định hướng thiết kế, xây dựng các sản phẩm, dịch vụ này theo hướng lồng ghép, tích hợp các nội dung sáng tạo, các yếu tố công nghiệp văn hóa, đặc biệt là tạo điều kiện cho công dân nước này đi du lịch tại nước kia với sự thuận lợi, thoải mái như đang ở nhà mình.

Nhân dịp này, Bộ trưởng Lâm Thị Phương Thanh đề nghị Chính phủ, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hàn Quốc tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi cho các hoạt động của Đại sứ Du lịch Việt Nam tại Hàn Quốc Lý Xương Căn (hậu duệ của Hoàng tử Lý Long Tường).

Về lĩnh vực văn hóa, Bộ trưởng Lâm Thị Phương Thanh chia sẻ Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Việt Nam đang tích cực chuẩn bị tổ chức Đối thoại Cấp cao về các ngành Công nghiệp Văn hóa và Sáng tạo, dự kiến tổ chức vào tháng 6.2027 tại Thành phố Đà Nẵng trong khuôn khổ Năm APEC Việt Nam 2027, trân trọng mời Bộ trưởng Chae Hwi-young tham dự sự kiện này, tin tưởng sự tham dự của Bộ trưởng và đoàn Hàn Quốc sẽ đóng góp tích cực cho thành công của sự kiện, góp phần lan tỏa các giá trị của công nghiệp văn hóa và các ngành sáng tạo đối với sự phát triển chung của khu vực châu Á-Thái Bình Dương, đóng góp cho thành công của Năm APEC 2027 do Việt Nam đăng cai.

Bộ trưởng Lâm Thị Phương Thanh khẳng định thành công của Hàn Quốc phát triển các ngành công nghiệp văn hóa và sáng tạo nói chung, cũng như kết quả sự kiện Đối thoại Cấp cao về các ngành Công nghiệp Văn hóa và Sáng tạo do Hàn Quốc đăng cai vào tháng 8.2025 vừa qua chính là động lực đối với Việt Nam để triển khai chuẩn bị cho sự kiện này trong năm 2027, mong muốn Hàn Quốc quan tâm, hỗ trợ trong công tác tổ chức.

Thúc đẩy hợp tác văn hóa, thể thao và du lịch xứng tầm Đối tác chiến lược toàn diện - ảnh 3
Bộ trưởng Lâm Thị Phương Thanh, Bộ trưởng Chae Hwi-young với các đại biểu

Bộ trưởng Chae Hwi-young đánh giá cao sáng kiến của Việt Nam tổ chức Đối thoại Cấp cao về các ngành Công nghiệp Văn hóa và Sáng tạo trong khuôn khổ Năm APEC 2027, chia sẻ tầm nhìn của Việt Nam tiếp tục phát huy vai trò quan trọng của các ngành công nghiệp văn hóa và sáng tạo trong cơ chế APEC, khẳng định sẽ sắp xếp lịch công tác cá nhân và cử các cơ quan, tổ chức, phối hợp mời cộng đồng doanh nghiệp Hàn Quốc để tham dự sự kiện quan trọng này của Việt Nam.

Cũng trong khuôn khổ hợp tác văn hóa, Bộ trưởng Chae Hwi-young đề nghị Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Việt Nam quan tâm, hỗ trợ hoạt động của Trung tâm Văn hóa Việt Nam tại Hàn Quốc. Bộ trưởng Lâm Thị Phương Thanh khẳng định Việt Nam đánh giá cao hoạt động của Trung tâm Văn hóa Việt Nam tại Hàn Quốc, kiến nghị phía Bạn quan tâm, hỗ trợ Việt Nam sớm thành lập Trung tâm Văn hóa Việt Nam tại Hàn Quốc trong thời gian sắp tới.

Nhân dịp này, hai Bộ trưởng đã trao đổi về các nội dung quan trọng khác mà hai Bên cùng quan tâm như: Chia sẻ thông tin về các sự kiện văn hóa, nghệ thuật, thể thao và du lịch quốc tế quan trọng sẽ được tổ chức tại mỗi nước; nghiên cứu làm sâu sắc hơn nội dung Bản Ghi nhớ hợp tác về văn hóa giữa hai nước, trong đó mở rộng hợp tác trên các lĩnh vực trò chơi điện tử, bản quyền; tổ chức các hoạt động nghiên cứu, khảo sát, trao đổi kinh nghiệm ở mỗi nước, trước mắt là trên lĩnh vực các ngành công nghiệp văn hóa; mở rộng hợp tác về thể thao; tuyên truyền, giáo dục thế hệ trẻ hai nước để tiếp tục duy trì, phát huy quan hệ hữu nghị hai nước trong thời gian sắp tới…

Trong đó, Bộ trưởng Chae Hwi-young đánh giá cao Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và cơ quan chức năng Việt Nam đã rất tích cực, hiệu quả đấu tranh xử lý tình trạng vi phạm bản quyền, khẳng định sự quan tâm ngày càng cao của Việt Nam đối với lĩnh vực quan trọng này, trong bối cảnh Việt Nam tiếp tục hội nhập và hợp tác quốc tế ngày càng sâu rộng.