Thống nhất cao lộ trình, giải pháp mở cửa hoạt động du lịch quốc tế
VHO- Chủ trì Hội thảo Thống nhất lộ trình, giải pháp mở cửa hoạt động du lịch quốc tế, Bộ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Văn Hùng cho biết, cộng đồng doanh nghiệp du lịch, xã hội và báo chí đang rất quan tâm việc mở lại toàn bộ thị trường quốc tế. Bộ VHTTDL sẽ đề xuất với Chính phủ mở cửa quốc tế dịp 30.4, và từ nay đến thời điểm đó, cần tiếp tục điều nghiên trên cơ sở khoa học, thực tiễn, đảm bảo an toàn dịch bệnh, có sự chuẩn bị chắc chắn, lộ trình phù hợp.

Bộ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Văn Hùng chủ trì Hội thảo Ảnh: TRẦN HUẤN
Thời gian tới, nhu cầu du lịch trong nước và quốc tế sẽ như chiếc lò xo bị nén, chỉ chờ những chính sách phù hợp là bung ra mạnh mẽ. “Chúng ta cần tích cực chuẩn bị để khi có cơ hội thuận lợi sẽ bật lên thúc đẩy nền kinh tế đi nhanh hơn, vượt trội hơn”, Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng nhấn mạnh khi nói về sự trở lại của du lịch quốc tế.
Tận dụng thời cơ khi mở cửa sớm
Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng cho rằng, việc thí điểm đón khách quốc tế của nước ta thời gian vừa qua đạt hệ số an toàn rất cao, du khách đáp ứng được yêu cầu du lịch trong điều kiện an toàn với dịch bệnh. “Với tỉ lệ tiêm vắc xin cao, Bộ VHTTDL sẽ đề xuất với Chính phủ cho phép mở cửa toàn bộ du lịch quốc tế dịp 30.4. Đồng thời truyền đi thông điệp mở cửa với bạn bè quốc tế, mở cửa nhưng vẫn đảm bảo ngăn chặn dịch bệnh, bảo vệ tài sản, tính mạng của người dân… Việc mở cửa này cũng cần sự chuẩn bị chặt chẽ và có những bước đi chắc chắn, lộ trình phù hợp”, Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng nói.
Để tận dụng được thời cơ khi mở cửa sớm, phát huy những kết quả trong giai đoạn thí điểm, tạo đà nâng cao năng lực cạnh tranh của Du lịch Việt Nam trong điều kiện bình thường mới, Bộ VHTTDL sẽ đề xuất lộ trình và giải pháp mở cửa hoạt động du lịch quốc tế cụ thể. Trong đó, từ nay đến 30.4 sẽ tiếp tục Chương trình thí điểm giai đoạn 2. Từ 1.5 sẽ mở cửa hoàn toàn hoạt động du lịch quốc tế, đón khách du lịch quốc tế đến Việt Nam (inbound) và đưa khách đi du lịch nước ngoài (outbound) qua tất cả các cửa khẩu quốc tế trong bối cảnh bình thường mới. “Đây là thời điểm thích hợp để mở cửa thu hút khách du lịch quốc tế, nếu triển khai chậm hơn thời gian trên sẽ làm giảm sức hấp dẫn, thu hút khách quốc tế của Du lịch Việt Nam trong bối cảnh nhiều quốc gia trong khu vực cũng đang chuẩn bị ban hành kế hoạch mở cửa, khôi phục du lịch quốc tế”, Tổng cục trưởng Nguyễn Trùng Khánh nhận định. Từ nay đến thời điểm thực hiện là thời gian vừa đủ để các Bộ, ngành liên quan điều chỉnh các quy định và ban hành hướng dẫn triển khai theo chức năng. Đồng thời, các doanh nghiệp du lịch kịp hoàn thiện và triển khai kế hoạch truyền thông, xúc tiến quảng bá, kết nối thị trường và chuẩn bị đón khách du lịch quốc tế vào dịp cao điểm (từ tháng 10 năm trước đến tháng 4 năm sau).
Tháng 5, cũng là thời điểm Việt Nam đăng cai tổ chức SEA Games 31, việc công bố sớm thời điểm mở cửa hoạt động du lịch quốc tế sẽ góp phần gia tăng thu hút khách du lịch đến từ các nước trong khu vực ASEAN, địa bàn đã có mức độ tiêm chủng vắc xin phòng dịch Covid-19 tương đối cao.
Những vị khách quốc tế đầu tiên đến Việt Nam sau thời gian gián đoạn bởi dịch bệnh Covid-19
Mở 70% rồi, còn du lịch nữa thôi
Các chuyên gia, doanh nghiệp nhận định, xuất phát điểm về lượng khách quốc tế giữa các nước trên thế giới hiện nay là như nhau. Dịch Covid-19 chưa biết đến khi nào mới kết thúc, nước nào mở cửa sớm là nước đó chiếm ưu thế. Ông Trương Gia Bình, Trưởng ban Nghiên cứu và phát triển kinh tế tư nhân gọi đây là: “Cơ hội ngàn năm có một và nếu không mở bây giờ chúng ta sẽ mất cơ hội này”. Theo ông Bình, thật là vô lý khi chúng ta không mở cửa du lịch quốc tế hoàn toàn. Vì mở hay không mở thì tình hình dịch cũng như vậy. Bản chất của chống dịch là tiêm vắc xin, mở cửa du lịch cũng không giảm tỉ lệ tiêm vắc xin. Không mở là đi ngược lại chính sách của Chính phủ đó là thích ứng an toàn, linh hoạt và kiểm soát hiệu quả dịch bệnh. Du lịch không thể đóng nếu muốn khôi phục và phát triển kinh tế.
Phó chủ tịch Hiệp hội Du lịch Việt Nam Vũ Thế Bình cho rằng: “Chúng ta đánh giá đúng sự nguy hiểm của dịch bệnh, nhưng đừng sợ dịch bệnh đến mức không dám làm gì”. Ông Bình đề xuất mở cửa luôn từ 1.2. Cần tiếp tục chính sách miễn visa cho các thị trường như trước khi đại dịch xuất hiện. Quy định xét nghiệm âm tính 72 tiếng trước khi nhập cảnh cũng cần điều chỉnh thành 72 tiếng trước khi lên máy bay đến Việt Nam. Đề nghị Bộ Y tế ban hành quy định thật rõ ràng về vấn đề cách ly, xét nghiệm thực hiện ở các địa phương. Bà Nguyễn Minh Hằng, Phó Cục trưởng Cục Y tế dự phòng (Bộ Y tế) cho biết: “Sẽ xem xét, rà soát quy trình xét nghiệm, cách ly để có hướng dẫn đồng bộ, nhất quán, đáp ứng được tình hình dịch, đáp ứng cho người nhập cảnh và cả người dân trong nước. Chúng tôi xin ghi nhận các ý kiến tại Hội thảo và sẽ rà soát để cập nhật thường xuyên, hướng dẫn phù hợp nhất với xu thế, từng bước một mở cửa”.
Phó Cục trưởng Cục Xuất nhập cảnh (Bộ Công an) Trần Văn Dự cho biết: “Hiện nay, Chính phủ đã tạo điều kiện cho chuyến bay thương mại quốc tế. Tất cả khách có visa còn hạn cứ bay vào Việt Nam, không có khó khăn gì cả. Có thể hiểu chúng ta mở 70% rồi. Còn du lịch nữa thôi. Thực tế đặt ra vấn đề người nước ngoài có nhu cầu vào du lịch ở Việt Nam như thế nào? Họ có sợ quay về nước thì bị cách ly không? Chúng ta thoáng nhưng các nước khó thì sao? Chúng ta có thể tuyên bố mở, tạo điều kiện thuận lợi cho khách du lịch quốc tế nhưng các doanh nghiệp có đủ năng lực đón được khách hay không thôi”. Ông Dự cũng băn khoăn, nếu miễn thị thực đơn phương cho khách một số thị trường như trước đây thì rất khó kiểm soát khách.
Đại diện Bộ Ngoại giao, Phó Cục trưởng Cục Lãnh sự Lương Thanh Quảng cho rằng, thủ tục vướng nhất hiện nay là quy trình. Chúng ta phải thống nhất được từ lúc lên máy bay đến lúc xuống. Các sân bay quốc tế có hệ thống quét mã QR code, trong khi đó chúng ta vẫn đang ghi tay, việc này cần sửa đổi. “Theo kinh nghiệm của chúng tôi, người nước ngoài khi đi du lịch Việt Nam thường chuẩn bị từ mấy tháng, do đó chúng ta phải có chính sách nhất quán. Có khi lên máy bay thì chính sách này, xuống máy bay chính sách đã thay đổi. Khách du lịch rất sợ điều này”, ông Quảng cho biết. Đại diện các địa phương như Kiên Giang, Quảng Nam, TP.HCM, Hà Nội đều thống nhất cao quan điểm phải mở cửa du lịch toàn bộ và đồng thuận với báo cáo giai đoạn thí điểm, đề xuất phương án mở cửa mới của Bộ VHTTDL.
Với nhiều ý kiến đồng thuận và thống nhất cao tại Hội thảo và sự quan tâm của các cơ quan truyền thông, dư luận xã hội và cộng đồng doanh nghiệp du lịch, Bộ VHTTDL sẽ tổng hợp, kiến nghị Chính phủ cho mở cửa lại thị trường du lịch quốc tế dịp 30.4, thực hiện từ 1.5. Việc này sẽ được công bố rộng rãi cho thế giới biết.
Với tỉ lệ tiêm vắc xin cao, Bộ VHTTDL sẽ đề xuất với Chính phủ cho phép mở cửa toàn bộ du lịch quốc tế dịp 30.4. Đồng thời truyền đi thông điệp mở cửa với bạn bè quốc tế, mở cửa nhưng vẫn đảm bảo ngăn chặn dịch bệnh, bảo vệ tài sản, tính mạng của người dân… Việc mở cửa này cũng cần sự chuẩn bị chặt chẽ và có những bước đi chắc chắn, lộ trình phù hợp. (Bộ trưởng NGUYỄN VĂN HÙNG) |
THÚY HÀ

RSS