Thị xã Nghi Sơn (Thanh Hoá):
Thêm “bảo bối” văn hóa phi vật thể, thúc đẩy du lịch phát triển
VHO - Lễ hội Du lịch biển Nghi Sơn 2025, được kỳ vọng sẽ tạo đà thu hút du khách và các nhà đầu tư, góp phần quảng bá hình ảnh Nghi Sơn "biển ngọc" với những bãi biển đẹp, những di tích lịch sử văn hóa và làng nghề truyền thống đặc sắc.
Tối 24.4, tại Quảng trường biển Khu du lịch Hải Hoà (phường Hải Hoà), UBND thị xã Nghi Sơn tổ chức Lễ khai mạc du lịch biển Nghi Sơn 2025 với chủ đề “Về với biển Nghi Sơn”. Sự kiện thu hút sự tham dự của đông đảo người dân và du khách thập phương.

Chương trình khai mạc được đầu tư công phu với các tiết mục văn nghệ đặc sắc với chủ đề “Nghi Sơn biển ngọc - Khát vọng vươn xa”, thể hiện những giá trị văn hóa truyền thống và tiềm năng du lịch của vùng đất Nghi Sơn.
Đặc biệt, trong khuôn khổ chương trình, UBND thị xã Nghi Sơn đã công bố quyết định của Bộ VHTTDL công nhận Lễ hội đền Quang Trung là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia, đồng thời công bố quyết định của UBND tỉnh Thanh Hóa về việc công nhận khu du lịch cấp tỉnh đối với khu vực biển Hải Hòa.
Qua đó, khẳng định những nỗ lực của thị xã trong việc bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa, lịch sử để phát triển du lịch bền vững.
Thị xã Nghi Sơn là địa phương có nguồn tài nguyên du lịch phong phú, với 42km đường bờ biển, gần 40 di tích danh thắng, 20 lễ hội cùng với nhiều làng nghề truyền thống.
Đến nay, thị xã đã tạo dựng được sản phẩm du lịch biển, đảo là sản phẩm thế mạnh, với nhiều điểm đến hấp như: Hải Hoà, Nghi Sơn, Tân Dân, Hải Ninh, Hải An, Hải Lĩnh, Ninh Hải,…
Cùng với đó là hệ thống các di tích danh thắng, lễ hội, làng nghề truyền thống, ẩm thực, những tri thức dân gian độc đáo của ngư dân ven biển đã tạo nên một không gian biển hội tụ đa dạng những sắc màu tự nhiên và văn hoá đặc sắc, hấp dẫn đối với du khách.

Hiện nay, thị xã Nghi Sơn đang tập trung xúc tiến kêu gọi thu hút các doanh nghiệp đầu tư các dự án du lịch quy mô lớn, như: Khu Du lịch sinh thái biển Tân Dân, Hải Lĩnh, Ninh Hải, Hải Ninh, Bình Minh; Khu Du lịch sinh thái hồ Hao Hao - Chùa Am Các; đền thờ Hoằng Quốc công Đào Duy Từ.
Cụm di tích Quang Trung - Lạch Bạng; quần thể di tích thắng cảnh Biện Sơn; quần thể động Trường Lâm... nhằm kiến tạo không gian du lịch biển gắn với các giá trị văn hóa - lịch sử của địa phương.

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch UBND thị xã Nghi Sơn Nguyễn Thế Anh nhấn mạnh, tiềm năng và những khởi sắc của du lịch Nghi Sơn trong những năm qua, đồng thời khẳng định quyết tâm xây dựng Nghi Sơn trở thành một trung tâm kinh tế biển và đô thị động lực của tỉnh Thanh Hóa, với du lịch biển là một trong những mũi nhọn quan trọng.
Với định hướng xây dựng du lịch Nghi Sơn trở thành trọng điểm du lịch, thị xã đã đầu tư mạnh mẽ vào hạ tầng, dịch vụ du lịch, hướng tới mục tiêu trong năm 2025, đón trên 1,5 triệu lượt khách, tổng thu du lịch đạt 3.000 tỉ đồng trở lên.