Nghi Sơn biển ngọc - Khát vọng vươn xa

NGUYỄN LINH

VHO - Đó là chủ đề của chương trình nghệ thuật tại Lễ hội Du lịch biển Nghi Sơn (Thanh Hoá) năm 2025, dự kiến khai mạc vào 20h ngày 24.4.

Nghi Sơn biển ngọc - Khát vọng vươn xa - ảnh 1
Thị xã Nghi Sơn đã và đang tập trung xúc tiến kêu gọi thu hút các doanh nghiệp đầu tư các dự án du lịch trên địa bàn

Nằm cách trung tâm thành phố Thanh Hóa khoảng 50km về phía Nam, Tĩnh Gia trước đây và Nghi Sơn ngày nay là vùng đất có truyền thống văn hóa, lịch sử và cách mạng, nơi kết tinh những giá trị vật chất, tinh thần độc đáo, sản sinh ra nhiều bậc hiền tài lưu danh sử sách.

Nghi Sơn tự hào lưu giữ trong mình những tiềm năng phát triển du lịch như du lịch sinh thái, du lịch văn hóa - lịch sử, đặc biệt là tiềm năng du lịch biển và nghỉ dưỡng, với bờ biển trải dài 42 km, giao thông kết nối thuận lợi, là vùng sơn thủy hữu tình, thiên nhiên tươi đẹp.

Những năm qua, xác định du lịch là ngành kinh tế mũi nhọn, trong đó du lịch biển là một trong những sản phẩm du lịch thế mạnh, thị xã đã ưu tiên các nguồn lực cho phát triển du lịch.

Tập trung xúc tiến kêu gọi thu hút các doanh nghiệp đầu tư các dự án du lịch trên địa bàn, điển hình như khu du lịch sinh thái biển Tân Dân, Hải Lĩnh, Ninh Hải, Hải Ninh, Bình Minh, khu du lịch sinh thái hồ Hao Hao - Chùa Am Các, đền thờ Hoằng Quốc công Đào Duy Từ, cụm di tích Quang Trung - Lạch Bạng, quần thể di tích thắng cảnh Biện Sơn, quần thể động Trường Lâm.

Bổ sung mở rộng quy hoạch khu du lịch Hải Hoà gắn với các xã, phường ven biển, kết nối với đảo Mê, các cụm di tích lịch sử văn hóa, danh lam thắng cảnh trên địa bàn.

Nghi Sơn biển ngọc - Khát vọng vươn xa - ảnh 2
Lễ hội Quang Trung tại phường Hải Thanh (thị xã Nghi Sơn)

Bảo tồn và phát huy các giá trị văn hoá, dân tộc gắn với phát triển du lịch; giữ gìn cảnh quan, bảo vệ môi trường; bảo đảm quốc phòng - an ninh và trật tự, an toàn xã hội, với 3 loại hình chính gồm du lịch biển, du lịch sinh thái cộng đồng và du lịch văn hoá tâm linh.

Cùng với 20 lễ hội lớn nhỏ được tổ chức hàng năm, tiêu biểu như lễ hội Quang Trung, lễ hội cầu ngư, trò diễn nấu cơm thi là những lễ hội gắn với ngư dân vùng ven biển với những giá trị độc đáo hấp dẫn đối với khách du lịch.   

Theo kế hoạch, chương trình khai mạc Lễ hội du lịch biển Nghi Sơn năm 2025 dự kiến sẽ diễn ra vào 20h ngày 24.4 tại Quảng trường biển khu du lịch biển Hải Hòa.

Lễ hội được tổ chức với Chương trình nghệ thuật chủ đề: “Nghi Sơn biển ngọc - Khát vọng vươn xa”.

Lễ công bố và trao Quyết định danh mục di sản văn hóa phi vật thể Quốc gia Lễ hội đền Quang Trung ở Lạch Bạng và Cù Lao Biện (Biện Sơn) phường Hải Thanh và xã Nghi Sơn, thị xã Nghi Sơn; Công bố và trao Quyết định công nhận Khu du lịch cấp tỉnh biển Hải Hòa, thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa.

Trong khuôn khổ lễ khai mạc, sẽ tổ chức Giải Pickleball các Câu lạc bộ thị xã Nghi Sơn.

Đây là hoạt động nhằm tuyên truyền, quảng bá sâu rộng tới các cấp, các ngành, Nhân dân và du khách trong và ngoài thị xã về ý nghĩa, vai trò, tầm quan trọng của phát triển du lịch, bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa.

Đồng thời tạo điểm nhấn thu hút khách du lịch và các nhà đầu tư đến với thị xã Nghi Sơn, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội của thị xã phát triển nhanh và bền vững.

Được biết, hiện nay Nghi Sơn có 110 cơ sở lưu trú du lịch, trong đó có 1 khách sạn 4 sao, 6 khách sạn 3 sao, 23 khách sạn từ 1 - 2 sao và có 80 nhà nghỉ đảm bảo nhu cầu phục vụ khách du lịch.

Năm 2024, du lịch Nghi Sơn đón 1,4 triệu lượt khách, tăng 16,28% so với năm 2023; tổng thu du lịch ước đạt 2.900 tỉ đồng, tăng 26,09% so với năm 2023.

Tin liên quan

Ý kiến bạn đọc