Cục Xúc tiến Du lịch Malaysia và Vietnam Airlines ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác:
Tăng cường kết nối, thúc đẩy phát triển du lịch song phương
VHO - Ngày 1.8, Cục Xúc tiến Du lịch Malaysia (Tourism Malaysia) và Vietnam Airlines (VNA) đã chính thức ký kết Biên bản ghi nhớ Hợp tác (MoC) nhằm tăng cường liên kết và thúc đẩy dòng khách du lịch giữa hai quốc gia.

Lễ ký kết diễn ra trang trọng tại trụ sở Vietnam Airlines, đánh dấu một bước tiến chiến lược trong hợp tác du lịch song phương giữa Việt Nam và Malaysia.
Sự kiện có sự hiện diện của Bộ trưởng Du lịch, Nghệ thuật và Văn hóa Malaysia YB Dato’ Sri Tiong King Sing; Tổng cục trưởng Cục Xúc tiến du lịch Malaysia Datuk Manoharan Periasamy cùng đoàn công tác.
Đại diện phía Việt Nam có Thứ trưởng Bộ VHTTDL Hồ An Phong; lãnh đạo Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam, Tổng Giám đốc Vietnam Airlines Lê Hồng Hà; các thành viên Hội đồng Quản trị và lãnh đạo các đơn vị liên quan.
Phát biểu tại buổi lễ, các đại biểu hai bên nhấn mạnh tầm quan trọng của hợp tác hàng không và du lịch trong việc gia tăng kết nối giữa nhân dân hai nước, thúc đẩy trao đổi văn hóa, kinh tế và góp phần phát triển du lịch bền vững.
Sự hợp tác với Vietnam Airlines là bước đi chiến lược nhằm tăng cường kết nối giữa hai quốc gia. Mạng lưới đường bay ngày càng phát triển không chỉ thúc đẩy tăng trưởng du lịch mà còn góp phần gắn kết con người, thúc đẩy hợp tác kinh tế và giao lưu văn hóa.
Thông qua hợp tác như thế này sẽ hướng đến mục tiêu phát triển du lịch bền vững và mang lại lợi ích lâu dài cho cả hai bên.
Tổng Giám đốc Vietnam Airlines Lê Hồng Hà bày tỏ vui mừng được đón tiếp đoàn đại biểu Malaysia và nhấn mạnh tầm quan trọng của MoC trong việc mở rộng hợp tác du lịch - hàng không.
Ông khẳng định Vietnam Airlines cam kết đồng hành cùng các cơ quan du lịch trong và ngoài nước nhằm tăng cường kết nối, nâng cao trải nghiệm khách hàng và thúc đẩy trao đổi văn hóa, kinh tế trong khu vực.

Ngay sau các phát biểu, lễ ký kết MoC đã được thực hiện bởi ông Đặng Anh Tuấn, Phó Tổng Giám đốc Vietnam Airlines và ông Datuk Manoharan Periasamy, Tổng cục trưởng Cục Xúc tiến du lịch Malaysia.
Theo nội dung Biên bản ghi nhớ hợp tác, hai bên sẽ triển khai hàng loạt hoạt động chung trong thời gian tới như: Các chiến dịch truyền thông thương hiệu, các chương trình khảo sát điểm đến (famtrip), hợp tác tổ chức sự kiện, chia sẻ thông tin và hỗ trợ quảng bá.
Mục tiêu chung là định vị Malaysia như một điểm đến hàng đầu cho cả du lịch nghỉ dưỡng và du lịch công vụ, đồng thời quảng bá Vietnam Airlines như hãng hàng không ưu tiên dành cho du khách Việt Nam đến Malaysia.
Tính đến tháng 7.2025, hai nước đang được kết nối bằng 164 chuyến bay thẳng mỗi tuần, với tổng số ghế đạt gần 30.000 chỗ.
Các đường bay này kết nối các trung tâm du lịch lớn của Việt Nam như: Hà Nội, TP.HCM, Đà Nẵng, Đà Lạt, Phú Quốc và Nha Trang với các điểm đến nổi bật tại Malaysia như: Kuala Lumpur, Penang, Johor Bahru và Kota Kinabalu.
Mạng lưới được khai thác bởi nhiều hãng hàng không gồm: Vietnam Airlines, VietJet Air, AirAsia, Batik Air và Malaysia Airlines, đáp ứng nhu cầu đa dạng của khách du lịch và doanh nhân.
Bên cạnh hợp tác hàng không, Malaysia đang đẩy mạnh hoạt động xúc tiến tại Việt Nam thông qua các hội thảo, sự kiện văn hóa, chương trình quảng bá hướng đến thị trường nghỉ dưỡng và các phân khúc du lịch chuyên biệt.
Các sự kiện nổi bật bao gồm: Tuần lễ Malaysia MADANI tại Hà Nội, Lễ hội Du lịch, Văn hóa, Nghệ thuật và Ẩm thực Malaysia 2025 tại Hà Nội và TP.HCM, cùng các chương trình dài hạn như: Malaysia Ngôi nhà thứ hai (MM2H) và chiến dịch Visit Malaysia 2026.
Tourism Malaysia là cơ quan trực thuộc Bộ Du lịch, Nghệ thuật và Văn hóa Malaysia, đảm nhiệm vai trò xúc tiến du lịch quốc gia.
Malaysia sẽ tổ chức Năm du lịch Visit Malaysia 2026 với chủ đề Phát triển du lịch bền vững, phù hợp với các Mục tiêu Phát triển Bền vững của Liên Hợp Quốc (UNSDG).
Đồng thời, Tourism Malaysia tích cực tham gia vào các sáng kiến khu vực như: Năm Du lịch của Tiểu vùng Tăng trưởng Indonesia - Malaysia - Thái Lan (IMT-GT) giai đoạn 2023-2025.