Sơn La xây dựng hệ sinh thái du lịch đặc sắc, lấy văn hóa làm cốt lõi

QUỲNH VY

VHO - Xác định du lịch là ngành kinh tế mũi nhọn, Sơn La chọn hướng đi khác biệt: Xây hệ sinh thái du lịch đặc sắc, lấy văn hóa làm cốt lõi, nông nghiệp làm lợi thế, môi trường làm điều kiện tiên quyết. Tỉnh Sơn La đặt mục tiêu đến năm 2030 đón 9 triệu lượt khách/năm, doanh thu trên 12.400 tỷ đồng, tạo việc làm cho 25.000 – 27.000 lao động.

Sơn La xây dựng hệ sinh thái du lịch đặc sắc, lấy văn hóa làm cốt lõi - ảnh 1
Tỉnh Sơn La đang tập trung phát triển sản phẩm, dịch vụ du lịch theo hướng khác biệt và bền vững

Trên cơ sở khai thác chiều sâu văn hóa, tiềm năng thiên nhiên và nông nghiệp đặc trưng, tỉnh Sơn La đang tập trung phát triển sản phẩm, dịch vụ du lịch theo hướng khác biệt và bền vững.

Khai thác chiều sâu văn hóa để tạo sản phẩm đặc trưng

Tỉnh Sơn La đặc biệt chú trọng khai thác giá trị văn hóa để hình thành sản phẩm du lịch đặc trưng. Việc phát huy các di tích lịch sử được gắn với kho tàng văn hóa phong phú của đồng bào các dân tộc Thái, Mông, Dao, Mường...

Trọng tâm là xây dựng sản phẩm du lịch gắn với giáo dục truyền thống, đồng thời bảo tồn bản sắc dân tộc. Không gian văn hóa bản làng, kiến trúc nhà sàn, làng nghề truyền thống, ẩm thực, trang phục, dân ca, dân vũ và lễ hội đặc sắc được phục dựng, đưa vào khai thác phục vụ du lịch. Qua đó tạo sức hút với du khách và lan tỏa giá trị văn hóa trong cộng đồng.

Sơn La xây dựng hệ sinh thái du lịch đặc sắc, lấy văn hóa làm cốt lõi - ảnh 2
Bên cạnh phát huy lợi thế văn hóa truyền thống, tỉnh Sơn La cũng đẩy mạnh du lịch nông nghiệp, nông thôn tạo trải nghiệm cho du khách

Đẩy mạnh du lịch nông nghiệp, nông thôn

Song hành với du lịch văn hóa, Sơn La đẩy mạnh du lịch nông nghiệp dựa trên lợi thế sản xuất đặc trưng. Các vùng chuyên canh cây ăn quả, cà phê, chè, bò sữa và dược liệu được định hướng thành điểm đến trải nghiệm.

Sơn La xây dựng hệ sinh thái du lịch đặc sắc, lấy văn hóa làm cốt lõi - ảnh 3
Đồng thời, tăng cường quảng bá, lan tỏa các sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu góp phần nâng cao giá trị nông sản và thu nhập cho người dân

Từ đó, các mô hình du lịch nông nghiệp công nghệ cao, khu tham quan – trải nghiệm – thu hoạch nông sản hình thành, kết hợp dịch vụ lưu trú homestay, farmstay. Cách làm này mang lại trải nghiệm chân thực cho du khách, đồng thời nâng cao giá trị nông sản và thu nhập cho người dân.

Sơn La xây dựng hệ sinh thái du lịch đặc sắc, lấy văn hóa làm cốt lõi - ảnh 4
Tỉnh Sơn La luôn khuyến khích phát triển các loại hình du lịch giàu tiềm năng

Đa dạng hóa loại hình, phát triển kinh tế đêm

Để tăng sức cạnh tranh, tỉnh Sơn La khuyến khích phát triển các loại hình giàu tiềm năng. Bên cạnh sản phẩm truyền thống, nhiều loại hình mới như trekking, hiking, du lịch sinh thái rừng, nghỉ dưỡng cuối tuần, du lịch thể thao, MICE và trải nghiệm dù lượn, leo núi, chạy marathon, đua xe địa hình đang được khai thác.

Phát triển sản phẩm du lịch đêm cũng được chú trọng nhằm kéo dài thời gian lưu trú và tăng chi tiêu của du khách.

Sơn La xây dựng hệ sinh thái du lịch đặc sắc, lấy văn hóa làm cốt lõi - ảnh 5
Tỉnh Sơn La cũng chú trọng xây dựng hệ thống quà tặng phục vụ phát triển du lịch và quảng bá hình ảnh địa phương

Phát triển hài hòa với bảo vệ môi trường

Quá trình phát triển du lịch luôn gắn với bảo vệ tài nguyên, môi trường. Sơn La tăng cường quản lý khai thác tài nguyên; chú trọng bảo tồn cảnh quan thiên nhiên, hệ sinh thái rừng, nguồn nước và đa dạng sinh học.

Các mô hình du lịch sinh thái, du lịch xanh, du lịch cộng đồng được ưu tiên. Tỉnh từng bước áp dụng tiêu chuẩn môi trường tại các khu, điểm du lịch; hạn chế nhựa dùng một lần, ứng dụng công nghệ thân thiện môi trường, giảm phát thải, sử dụng năng lượng hiệu quả.

Hạ tầng du lịch cũng được định hướng phát triển theo hướng thích ứng biến đổi khí hậu, nâng cao khả năng phòng ngừa và giảm thiểu rủi ro thiên tai.

Sơn La xây dựng hệ sinh thái du lịch đặc sắc, lấy văn hóa làm cốt lõi - ảnh 6
Sơn La luôn chú trọng bảo tồn cảnh quan thiên nhiên, hệ sinh thái rừng, nguồn nước và đa dạng sinh học

Mục tiêu đến năm 2030: Đón 9 triệu lượt du khách

Với các giải pháp đồng bộ, Sơn La đặt mục tiêu phát triển du lịch bền vững đến năm 2030: Đón khoảng 9 triệu lượt khách/năm, trong đó 100.000 lượt khách quốc tế; tổng doanh thu trên 12.400 tỷ đồng/năm. Ngành du lịch dự kiến tạo việc làm cho 25.000 – 27.000 lao động, góp phần nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống nhân dân, nhất là khu vực nông thôn và vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Có thể thấy, với định hướng lấy văn hóa làm nền tảng, nông nghiệp làm lợi thế và môi trường làm điều kiện tiên quyết, Sơn La đang từng bước xây dựng hệ sinh thái du lịch đặc sắc, bền vững. Đây sẽ là tiền đề quan trọng để khẳng định vị thế của Sơn La là một điểm đến hấp dẫn của vùng Tây Bắc.