Quảng Ninh “bội thu” sau ba ngày lễ

KHÁNH MẠNH; ảnh HOÀNG HÀ - BQLDSTG

VHO - Ba ngày nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương (từ ngày 25 - 27.4) đã khép lại với một bức tranh du lịch sôi động tại Quảng Ninh với dòng khách đông, “ở lại lâu hơn, chi tiêu nhiều hơn”.

Quảng Ninh “bội thu” sau ba ngày lễ - ảnh 1
Vịnh Hạ Long đón hơn 42.000 lượt khách dịp lễ Giỗ Tổ Hùng Vương

Những “tọa độ hút khách” và sự lan tỏa không gian du lịch

Theo số liệu từ Sở VHTTDL, toàn tỉnh đón khoảng 434.000 lượt khách, trong đó khách nội địa chiếm 400.700 lượt, khách quốc tế đạt 33.300 lượt; khách lưu trú khoảng 170.000 lượt. Tổng thu du lịch ước đạt 1.345 tỉ đồng .

Riêng ngày 27.4, lượng khách đạt 115.000 lượt, mang về doanh thu khoảng 356 tỉ đồng - một con số cho thấy sức bật rõ nét của thị trường du lịch nội địa trong bối cảnh nhu cầu trải nghiệm đang dịch chuyển mạnh.

Các điểm đến chủ lực tiếp tục khẳng định vai trò “trục hút” của du lịch Quảng Ninh. Vịnh Hạ Long đón hơn 42.000 lượt khách; Sun World Hạ Long Park đạt 28.000 lượt; Bảo tàng Quảng Ninh và Quần thể Di sản văn hóa thế giới Yên Tử cùng ghi nhận 14.500 lượt khách mỗi điểm...

Điều đáng chú ý là sự phân bổ khách đã mở rộng ra nhiều không gian mới: từ Vân Đồn (62.000 lượt) đến Cô Tô, Móng Cái hay các di tích như Bạch Đằng, Khu di tích Nhà Trần.

Từ đó, phản ánh một xu hướng rõ ràng, Quảng Ninh không còn phụ thuộc vào một “điểm vàng” duy nhất, mà đang dần định hình hệ sinh thái điểm đến đa cực, một bước đi quan trọng trong chiến lược phát triển bền vững.

Quảng Ninh “bội thu” sau ba ngày lễ - ảnh 2
Tổ hợp chợ đêm VUI-Fest Ha Long nối dài hành trình trải nghiệm du thuyền bằng một phố đêm sầm uất, đẳng cấp bên Vịnh kỳ quan Hạ Long

Sản phẩm mới tạo “lý do để khách quay lại”

Sức hút của Quảng Ninh dịp lễ đến từ tài nguyên tự nhiên, di sản và quan trọng hơn ở cách địa phương liên tục “làm mới trải nghiệm”.

Nổi bật là Phố ẩm thực quốc tế Hạ Long 2026 với 154 gian hàng, kết hợp ẩm thực và sản phẩm OCOP - một cách kể câu chuyện địa phương bằng vị giác.

Trong khi đó, tổ hợp chợ đêm VUI-Fest Ha Long do Sun Group phát triển đã mang đến một không gian giải trí - ẩm thực mang phong vị “thương cảng phồn vinh”, kéo dài thời gian lưu trú của du khách về đêm.

Đặc biệt, các màn pháo hoa tầm cao trên nền vịnh di sản, kết hợp âm nhạc và ánh sáng, đã biến trải nghiệm thị giác thành một “sản phẩm du lịch” đúng nghĩa, đầy cảm xúc chứ không chỉ là chiêm ngưỡng.

Song song, Tuần phim Quảng Ninh chào hè 2026 mở ra một lớp trải nghiệm văn hóa mới, cho thấy cách địa phương đang kết hợp giữa du lịch và công nghiệp sáng tạo, một hướng đi phù hợp với xu thế toàn cầu.

Quảng Ninh “bội thu” sau ba ngày lễ - ảnh 3
Carnaval Hạ Long 2026 với chủ đề “Kỳ quan bừng sáng kỷ nguyên mới” sắp diễn ra dự kiến sẽ thu hút lượng lớn khách tới Quảng Ninh

Không phải “bùng nổ nhất thời”, mà là kết quả của tái định vị

Đằng sau những con số ấn tượng là cả một quá trình tái định vị thương hiệu điểm đến. Quảng Ninh đã dịch chuyển từ mô hình “du lịch tham quan” sang “du lịch trải nghiệm đa tầng”, mỗi sản phẩm đều hướng tới giá trị gia tăng.

Việc đặt mục tiêu đón gần 6 triệu lượt khách trong quý II và 22 triệu lượt khách trong năm 2026 là sự tự tin dựa trên nền tảng hạ tầng đồng bộ, hệ sinh thái dịch vụ ngày càng hoàn thiện và khả năng tổ chức sự kiện quy mô lớn.

Sắp tới, Carnaval Hạ Long 2026 với chủ đề “Kỳ quan bừng sáng kỷ nguyên mới” sẽ tiếp tục là điểm nhấn, ước tính thu hút hàng trăm nghìn lượt khách và đóng vai trò như một “sân khấu lớn” để Quảng Ninh trình diễn năng lực tổ chức và sáng tạo của mình .

Nhìn vào bức tranh ba ngày lễ vừa qua, có thể thấy rõ một điều, kết quả có được của du lịch Quảng Ninh không đến từ may mắn, mà là kết quả của tư duy phát triển nhất quán khi đầu tư vào sản phẩm, kéo dài chuỗi giá trị và tạo ra những lý do mới để du khách quay trở lại.

Nếu tiếp tục giữ được nhịp điệu này, mùa hè 2026 chắc sẽ “rực rỡ” như kỳ vọng và là bước tiến quan trọng để Quảng Ninh khẳng định vị thế trung tâm du lịch hàng đầu Việt Nam.