Ngày đầu kỳ nghỉ lễ dịp Giỗ Tổ Hùng Vương 2026:
Quảng Ninh “vào guồng” đón dòng khách lớn
VHO - Ngay trong ngày đầu kỳ nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương 2026, du lịch Quảng Ninh đã bước vào nhịp độ sôi động, cho thấy sức hút ổn định của một điểm đến tiến tới vận hành theo chu kỳ chuyên nghiệp, quanh năm.

Dòng khách tăng mạnh, biển đảo “giữ nhịp” mùa hè
Không còn là những đợt cao điểm mang tính thời điểm, Quảng Ninh đang chứng minh năng lực hấp thụ dòng khách lớn bằng chính hạ tầng, sản phẩm và cách tổ chức vận hành.
Ngày 25.4, Quảng Ninh ước đón khoảng 160.000 lượt khách, trong đó khách nội địa chiếm 146.620 lượt, khách quốc tế đạt 13.380 lượt; khách lưu trú khoảng 65.000 lượt. Tổng doanh thu du lịch đạt khoảng 496 tỉ đồng.
Các điểm đến chủ lực tiếp tục ghi nhận lượng khách ổn định: Vịnh Hạ Long đón 14.730 lượt, Sun World Hạ Long đạt 8.000 lượt, Bảo tàng Quảng Ninh đạt 4.870 lượt, Yên Tử đạt 5.990 lượt, Khu di tích Nhà Trần đạt 2.870 lượt, Bạch Đằng đạt 1.160 lượt.
Ở cấp độ địa phương, dòng khách phân bổ tương đối đều: Vân Đồn đạt 26.000 lượt, Uông Bí 22.100 lượt, Móng Cái 11.000 lượt, Cô Tô 7.000 lượt…
Những con số này phản ánh một chuyển động đáng chú ý khi Quảng Ninh không còn phụ thuộc quá lớn vào một vài “điểm nóng”, mà đang mở rộng không gian du lịch theo hướng đa cực, giúp giảm tải cho trung tâm và gia tăng trải nghiệm cho du khách.

Cảng Ao Tiên: “nút giao” chiến lược của du lịch biển đảo
Nếu nhìn vào vận hành thực tế, Cảng cao cấp Ao Tiên đang nổi lên như một điểm then chốt trong cấu trúc du lịch biển đảo của tỉnh.
Chỉ trong ngày 25.4, cảng đã cấp phép 102 chuyến tàu, vận chuyển khoảng 13.000 lượt khách ra các tuyến đảo: Cô Tô đón hơn 6.700 lượt khách (30 chuyến); Quan Lạn đón hơn 2.800 lượt (34 chuyến); Minh Châu đón hơn 3.200 lượt (36 chuyến); Thanh Lân: gần 200 lượt (2 chuyến).
Sáng 26.4, thêm 30 chuyến tàu tiếp tục rời bến, đưa hơn 3.000 khách ra đảo.
Đáng chú ý, tuyến Cô Tô chiếm hơn một nửa lượng khách qua cảng, tiếp tục giữ vị trí “đầu tàu” trong phân khúc biển đảo. Trong khi đó, Quan Lạn và Minh Châu duy trì sức hút ổn định, góp phần tạo nên thế cân bằng trong khai thác tuyến điểm.
Không chỉ là câu chuyện lưu lượng, cách vận hành tại Ao Tiên cho thấy một bước tiến về quản trị du lịch: phân luồng khoa học, kiểm soát tải trọng, niêm yết giá minh bạch, đảm bảo an toàn giao thông đường thủy.
Toàn bộ quy trình vận hành được tổ chức đồng bộ, hạn chế tối đa tình trạng ùn ứ, một “điểm nghẽn” từng xuất hiện trong các mùa cao điểm trước đây.
Đây chính là nền tảng để du lịch biển đảo Quảng Ninh bước vào mùa hè với trạng thái chủ động.

Từ “điểm đến đẹp” đến “điểm đến có giá trị”
Thực tế, sự sôi động của dòng khách chỉ là phần nổi của một quá trình tái định vị. Quảng Ninh đang dịch chuyển từ một điểm đến thiên về tham quan sang một hệ sinh thái du lịch có khả năng giữ chân và gia tăng chi tiêu.
Hệ thống sản phẩm cao cấp liên tục được bổ sung như: Legacy Yên Tử - Mgallery, Hilton Quang Hanh Onsen Resort, FLC Hạ Long, Wyndham Garden Sonasea Vân Đồn, Angsana Quan Lạn…
Những tổ hợp này cung cấp dịch vụ lưu trú và định hình một mô hình nghỉ dưỡng tích hợp ẩm thực, chăm sóc sức khỏe đến giải trí và hội nghị.
Đơn cử như Wyndham Garden Sonasea Vân Đồn với quy mô 200 phòng, hệ thống tiện ích đồng bộ, đang hướng tới mô hình “kỳ nghỉ trọn gói”, nơi du khách không cần di chuyển nhiều nhưng vẫn có thể trải nghiệm đa dạng dịch vụ trong cùng một không gian.
Song song với đó, các sản phẩm du thuyền trên Vịnh Bái Tử Long và Vịnh Hạ Long tiếp tục được nâng cấp. Những hành trình kết hợp tham quan - nghỉ dưỡng - biểu diễn nghệ thuật đang kéo dài thời gian lưu trú, thay vì chỉ dừng ở trải nghiệm ngắn hạn.

Định hình phân khúc cao cấp
Một trong những thay đổi đáng chú ý là cách Quảng Ninh tập trung khai thác phân khúc khách có khả năng chi tiêu cao.
Du lịch golf đang nổi lên như một trụ cột mới, với hệ thống sân đạt chuẩn quốc tế và khả năng kết nối trực tiếp với di sản, cảnh quan. Đặc thù của dòng khách này là lưu trú dài ngày (6 - 10 ngày), chi tiêu lớn và có nhu cầu trải nghiệm toàn diện điểm đến.
Bên cạnh đó, xu hướng tổ chức sự kiện cá nhân hóa, đặc biệt là du lịch cưới đang mở ra một thị trường giàu tiềm năng. Việc các tỉ phú Ấn Độ lựa chọn Hạ Long, Yên Tử hay các khu nghỉ dưỡng cao cấp tại Quảng Ninh cho những sự kiện quy mô lớn cho thấy một tín hiệu rõ ràng: điểm đến này đang bước vào “bản đồ lựa chọn” của tầng lớp khách toàn cầu.
Từ góc nhìn tổng thể, ngày đầu kỳ nghỉ lễ đã phần nào phản ánh khả năng vận hành của cả hệ thống du lịch, từ hạ tầng, sản phẩm đến quản lý.
Quảng Ninh đang đi theo một hướng đi khá rõ trong việc mở rộng không gian du lịch thay vì tập trung cục bộ, nâng cấp chất lượng trải nghiệm thay vì chạy theo số lượng, hướng tới phân khúc cao cấp để gia tăng giá trị.
Sự tấp nập của những chuyến tàu rời bến Ao Tiên, dòng khách đổ về các đảo, hay những khu nghỉ dưỡng kín phòng ngay từ đầu kỳ nghỉ… đều cho thấy mùa du lịch hè đã được “khởi động” sớm, với một trạng thái chủ động hơn, bài bản hơn.


RSS