Quảng Nam: Sơ kết thực hiện Chỉ thị 19 về Tăng cường công tác quản lý môi trường du lịch

VHO-Qua 5 năm thực hiện Chỉ thị số 19 của UBND tỉnh về tăng cường công tác quản lý môi trường du lịch, bảo đảm an ninh, an toàn cho khách du lịch, bộ mặt ngành du lịch Quảng Nam đã có khởi sắc đáng kể. Dịp này, UBND tỉnh Quảng Nam cũng trao bằng khen cho 3 tập thể và 3 cá nhân đã có những đóng góp trong việc thực hiện Chỉ thị 19 trên địa bàn tỉnh.

Ngày 3.7, UBND tỉnh Quảng Nam đã tổ chức hội nghị sơ kết 5 năm (2014 - 2018) thực hiện Chỉ thị số 19/CT-UBND ngày 21.11.2013 của UBND tỉnh về tăng cường công tác quản lý môi trường du lịch, đảm bảo an ninh, an toàn cho khách du lịch ( từ đây gọi tắt Chỉ thị 19). Tham dự có đại diện các sở, ngành, địa phương, Hiệp hội Du lịch tỉnh và các doanh nghiệp du lịch (DL).

CT19-1
Quang cảnh hội nghị

Qua 5 năm thực hiện Chỉ thị 19, bộ mặt ngành DL địa phương đã có sự khởi sắc đáng kể. Trong giai đoạn 2014 - 2018, tăng trưởng lượng khách của Quảng Nam đạt bình quân 15,4%/năm; trong 6 tháng đầu năm 2019 đón hơn 4 triệu lượt khách (tăng 17% so với cùng kỳ). 
Thời gian qua, UBND tỉnh đã tập trung lãnh đạo, điều hành các Sở, ban, ngành và địa phương vào cuộc thực hiện Chỉ thị 19 đạt kết quả tích cực; chỉ đạo, thực hiện các quy định về môi trường, an ninh trật tự, an toàn cho du khách, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, vệ sinh môi trường; công tác tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức về môi trường DL có bước chuyển biến tích cực; môi trường tự nhiên và xã hội trong hoạt động DL có bước cải thiện.

CT19-2
Qua 5 năm thực hiện Chỉ thị 19, môi trường ngành DL tỉnh Quảng Nam đã có sự khởi sắc đáng kể, lượng khách tăng trưởng đạt bình quân 15,4%/năm trong giai đoạn 2014-2018-Trong ảnh: Du khách tham quan Khu đền tháp Mỹ Sơn

Công tác đầu tư cơ sở hạ tầng, cơ sở vật chất kỹ thuật, nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ DL được quan tâm đầu tư. Công tác thanh tra, kiểm tra về môi trường DL được thực hiện thường xuyên, qua đó đã giúp cho hoạt động kinh doanh DL có bước chuyển biến tích cực; hoạt động hỗ trợ du khách phát huy hiệu quả tốt.

CT19-3
Du khách được tư vấn, hướng dẫn khi đến tham quan tại phố cổ Hội An

Hội nghị cũng thẳng thắn nhìn nhận một số hạn chế vẫn còn tồn tại trong thực trạng phát triển của DL Quảng Nam hiện nay. Cụ thể như: Một số khu, điểm DL còn tình trạng cò mồi, đeo bám, chèo kéo, tranh giành khách DL, buôn bán hàng rong, ô nhiễm do rác thải. Một số cơ sở kinh doanh không niêm yết giá, nâng giá dịch vụ;… Cơ sở hạ tầng thiết yếu như bãi đỗ xe, nhà đón tiếp, nhà vệ sinh đạt chuẩn và bến thuyền chưa đáp ứng nhu cầu. 

CT19-4
Tình trạng cò mồi, chèo kéo du khách vẫn còn tồn tại ở một số khu, điểm DL thời gian qua

Bên cạnh đó, công tác tuyên truyền, phổ biến nâng cao nhận thức về bảo vệ môi trường DL đến doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh, người dân và khách DL còn hạn chế. Thiếu hụt nguồn nhân lực được đào tạo chuyên môn sâu về lĩnh vực môi trường, thiếu liên kết trong phát triển DL,…
Hội nghị cũng đã thảo luận, góp ý dự thảo Chương trình hành động nâng cao chất lượng môi trường DL trên địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2019 – 2025 với mục tiêu phát triển DL gắn với bảo vệ môi trường, hướng tới mục tiêu phát triển DL bền vững; xây dựng Quảng Nam trở thành tỉnh có môi trường DL thân thiện, an ninh, an toàn cho khách DL, góp phần thực hiện các mục tiêu phát triển DL đến năm 2025.
Các đại biểu cũng trao đổi xoay quanh các nội dung như công tác quản lý môi trường gắn với phát triển DL bền vững; đề xuất giải pháp đảm bảo an ninh, an toàn cho khách DL; vai trò của chính quyền địa phương, cộng đồng doanh nghiệp trong công tác quản lý môi trường du lịch, bảo vệ môi trường và phát triển DL bền vững. 

CT19-5
Dịp này, UBND tỉnh đã trao Bằng khen cho 3 tập thể và 3 cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện Chỉ thị 19.

KHÁNH CHI
 

Ý kiến bạn đọc