Phú Thọ hướng tới là trung tâm văn hóa - lễ hội quốc gia

THI GIANG; ảnh: NGỌC DIỆP

VHO - Hướng tới mục tiêu đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, Phú Thọ vừa phê duyệt Đề án phát triển du lịch giai đoạn 2026-2030 với định hướng xây dựng hệ sinh thái du lịch toàn diện, từng bước trở thành trung tâm du lịch văn hóa - lễ hội quốc gia và đón ít nhất 20 triệu lượt khách vào năm 2030.

Phú Thọ hướng tới là trung tâm văn hóa - lễ hội quốc gia - ảnh 1
Phú Thọ hướng tới trở thành trung tâm du lịch văn hóa - lễ hội quốc gia, là nơi tổ chức các sự kiện văn hóa, lễ hội và du lịch quy mô lớn

Sau khi hợp nhất ba tỉnh Phú Thọ, Hòa Bình và Vĩnh Phúc, không gian phát triển của tỉnh Phú Thọ được mở rộng đáng kể, đồng thời hình thành một quần thể tài nguyên du lịch hiếm có với sự hội tụ của di sản văn hóa, cảnh quan sinh thái, nghỉ dưỡng, tâm linh và du lịch cộng đồng.

Với những lợi thế mới này, Đề án phát triển du lịch tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2026 - 2030 vừa được UBND tỉnh phê duyệt đặt ra những chỉ tiêu tăng trưởng cao và hướng đến mục tiêu xây dựng hệ sinh thái du lịch phát triển toàn diện, tạo nền tảng để du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của địa phương.

Điểm mới của Đề án nằm ở tư duy phát triển. Đề án lựa chọn phát triển du lịch theo mô hình hệ sinh thái, kết nối hạ tầng, sản phẩm, doanh nghiệp, cộng đồng, dịch vụ và công nghệ trong một chuỗi giá trị thống nhất, thay cho cách phát triển dựa trên từng khu, điểm du lịch riêng lẻ.

Cách tiếp cận này phù hợp với xu hướng phát triển du lịch hiện đại, khi sức hấp dẫn của điểm đến không còn được quyết định bởi một danh thắng hay một lễ hội, mà bởi khả năng tạo ra những trải nghiệm xuyên suốt, đa dạng và chất lượng cho du khách.

Theo Đề án, tỉnh đặt mục tiêu xây dựng hệ sinh thái du lịch phát triển đồng bộ về quy mô, loại hình, sản phẩm và dịch vụ, có chất lượng cao và khả năng cạnh tranh mạnh.

Trên nền tảng đó, Phú Thọ hướng tới trở thành trung tâm du lịch văn hóa - lễ hội quốc gia, là nơi tổ chức các sự kiện văn hóa, lễ hội và du lịch quy mô lớn, có sức lan tỏa trong nước và quốc tế. Đồng thời khẳng định vị thế là điểm đến nổi bật của miền Bắc về du lịch văn hóa tín ngưỡng, sinh thái và nghỉ dưỡng.

Đây là định hướng có cơ sở khi Phú Thọ sở hữu nhiều giá trị đặc sắc sau sáp nhập. Nếu vùng Đất Tổ tạo nên bản sắc với Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương và Hát Xoan, thì Hòa Bình mang đến lợi thế về hồ Hòa Bình, văn hóa Mường và không gian sinh thái miền núi.

Phú Thọ hướng tới là trung tâm văn hóa - lễ hội quốc gia - ảnh 2
Tỉnh Phú Thọ hiện nay có nhiều sân golf đẹp, hệ thống nghỉ dưỡng cao cấp

Trong khi đó, Vĩnh Phúc bổ sung hệ thống nghỉ dưỡng cao cấp, hồ Đại Lải, Tam Đảo cùng nhiều dịch vụ du lịch hiện đại. Sự kết hợp này mở ra cơ hội hình thành các tuyến, cụm và chuỗi sản phẩm có quy mô lớn, đáp ứng nhu cầu ngày càng đa dạng của thị trường.

Không chỉ hướng tới tăng trưởng về lượng khách, Đề án còn nhấn mạnh chất lượng phát triển với thương hiệu “Dịch vụ chất lượng - Sản phẩm khác biệt - Hiệu quả bền vững”.

Điều đó cho thấy mục tiêu của tỉnh là xây dựng hình ảnh một điểm đến an toàn, thân thiện, giàu bản sắc và có khả năng giữ chân du khách bằng trải nghiệm đặc trưng chứ không phải chỉ tăng lượng khách.

Những mục tiêu cụ thể đến năm 2030 phản ánh rõ tham vọng ấy. Phú Thọ phấn đấu đón ít nhất 20 triệu lượt khách, trong đó khoảng 7,8 triệu lượt khách lưu trú, duy trì tốc độ tăng trưởng bình quân tối thiểu 7% mỗi năm.

Tổng doanh thu từ khách du lịch dự kiến đạt 26.500 tỉ đồng, với mức tăng trưởng doanh thu bình quân khoảng 12,5%/năm.

Đây là những chỉ tiêu đòi hỏi địa phương phải đồng thời mở rộng quy mô thị trường và nâng cao giá trị chi tiêu của du khách thông qua các sản phẩm chất lượng cao.

Để hiện thực hóa mục tiêu đó, hệ thống dịch vụ cũng sẽ được nâng cấp mạnh mẽ. Tỉnh đặt kế hoạch phát triển trên 22.000 phòng lưu trú, trong đó có 13 khách sạn từ 4-5 sao, tạo việc làm cho khoảng 30.000 lao động trực tiếp và gián tiếp.

Hạ tầng lưu trú được xem là một trong những mắt xích quan trọng để nâng cao khả năng phục vụ khách lưu trú dài ngày, thay vì chỉ khai thác dòng khách tham quan trong ngày như trước đây.

Một điểm đáng chú ý khác là Đề án đặt chuyển đổi số vào vị trí trung tâm của quá trình phát triển.

Mục tiêu 100% địa điểm du lịch được công nhận sẽ được số hóa và cung cấp thông tin phục vụ du khách cho thấy định hướng xây dựng điểm đến thông minh, giúp nâng cao trải nghiệm, hỗ trợ quản lý và quảng bá hiệu quả hơn trong môi trường số.

Đây cũng là điều kiện quan trọng để Phú Thọ tiếp cận các thị trường khách mới, nhất là khách quốc tế và khách trẻ có xu hướng tìm kiếm, đặt dịch vụ và chia sẻ trải nghiệm trên các nền tảng số.

Phú Thọ hướng tới là trung tâm văn hóa - lễ hội quốc gia - ảnh 3
Đến năm 2030, tỉnh Phú Thọ đặt kế hoạch phát triển trên 22.000 phòng lưu trú, trong đó có 13 khách sạn từ 4-5 sao, tạo việc làm cho khoảng 30.000 lao động trực tiếp và gián tiếp

Phát triển bền vững cũng được xác định là nguyên tắc xuyên suốt của Đề án. Du lịch được gắn với bảo tồn di sản, gìn giữ cảnh quan, tạo sinh kế cho cộng đồng và bảo vệ môi trường.

Đến năm 2030, tỉnh phấn đấu 100% khu, điểm du lịch, cơ sở lưu trú và cơ sở kinh doanh dịch vụ không sử dụng sản phẩm nhựa dùng một lần và túi nilon khó phân hủy.

Đây không chỉ là cam kết về môi trường, mà còn phù hợp với xu hướng phát triển du lịch xanh đang ngày càng được nhiều điểm đến trên thế giới theo đuổi.

Để biến các mục tiêu thành hiện thực, Đề án xác định 8 nhóm giải pháp đồng bộ, từ hoàn thiện cơ chế, chính sách; huy động nguồn lực đầu tư; phát triển hạ tầng; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; đa dạng hóa sản phẩm; đẩy mạnh chuyển đổi số; xúc tiến quảng bá đến tăng cường liên kết vùng và bảo vệ tài nguyên du lịch.

Sự đồng bộ giữa các giải pháp cho thấy địa phương không chỉ kỳ vọng vào tăng trưởng trước mắt mà hướng tới xây dựng một nền du lịch có sức chống chịu và khả năng cạnh tranh dài hạn.

Trong bức tranh phát triển mới của tỉnh sau sáp nhập, du lịch được kỳ vọng trở thành ngành kinh tế tạo động lực lan tỏa cho nhiều lĩnh vực khác như thương mại, dịch vụ, văn hóa, nông nghiệp và công nghiệp sáng tạo.

Nếu triển khai hiệu quả Đề án, Phú Thọ sẽ không chỉ gia tăng lượng khách và doanh thu, mà còn từng bước khẳng định vị thế của một trung tâm du lịch văn hóa - lễ hội của cả nước, đồng thời trở thành điểm đến văn hóa, tín ngưỡng và nghỉ dưỡng có sức hút hàng đầu khu vực miền Bắc.