Nhiều kết quả khi cơ cấu lại du lịch Việt Nam để phát triển thành ngành kinh tế mũi nhọn

S.THÙY

VHO - Sáng 20.12, tại TP. Huế, Cục Du lịch quốc gia Việt Nam đã tổ chức tổng kết Đề án “Cơ cấu lại ngành du lịch đáp ứng yêu cầu phát triển thành ngành kinh tế mũi nhọn”, và sơ kết giai đoạn 1 “Chiến lược phát triển du lịch Việt Nam đến năm 2030”.

Nhiều kết quả khi cơ cấu lại du lịch Việt Nam để phát triển thành ngành kinh tế mũi nhọn - ảnh 1
Ông Nguyễn Trùng Khánh, Cục trưởng Cục Du lịch quốc gia Việt Nam phát biểu tại hội nghị

Cuối năm 2018, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 1685 phê duyệt Đề án “Cơ cấu lại ngành du lịch đáp ứng yêu cầu phát triển thành ngành kinh tế mũi nhọn”, đây là một nhiệm vụ trọng yếu thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TW về phát triển du lịch thực sự trở thành ngành kinh tế mũi nhọn.

Nhiệm vụ đặt ra là tái cấu trúc lại ngành du lịch để thực sự bứt phá, phát triển như một ngành kinh tế mũi nhọn, thúc đẩy sự phát triển của các ngành, lĩnh vực liên quan, góp phần tăng trưởng nền kinh tế.

Mục tiêu của Đề án đến năm 2025, tổng thu từ khách du lịch đạt 45 tỉ USD, giá trị xuất khẩu thông qua du lịch đạt 27 tỉ USD, ngành du lịch đóng góp trên 10% GDP. Đón và phục vụ 30 - 32 triệu lượt khách du lịch quốc tế, trên 130 triệu lượt khách du lịch nội địa.

Tạo ra 6 triệu việc làm, trong đó có 2 triệu việc làm trực tiếp; nâng dần tỷ lệ lao động trực tiếp phục vụ du lịch được đào tạo, bồi dưỡng về nghiệp vụ và kỹ năng đạt 70%...

Ông Nguyễn Trùng Khánh, Cục trưởng Cục Du lịch quốc gia Việt Nam cho biết, trong 5 năm qua, ngành du lịch Việt Nam đã trải qua giai đoạn nhiều biến động chưa từng có, đặc biệt là tác động nặng nề của đại dịch Covid-19 khiến hoạt động du lịch gần như tê liệt trong gần hai năm.

Doanh nghiệp bị đứt gãy chuỗi hoạt động, hàng triệu lao động phải chuyển nghề, thị trường khách quốc tế gần như đóng băng. Tuy nhiên, bằng tinh thần kiên cường và khả năng thích ứng nhanh, du lịch Việt Nam đã từng bước phục hồi mạnh mẽ, thuộc nhóm quốc gia phục hồi cao nhất khu vực Đông Nam Á.

Nhiều kết quả khi cơ cấu lại du lịch Việt Nam để phát triển thành ngành kinh tế mũi nhọn - ảnh 2
Toàn cảnh hội nghị

Năm 2025, lượng khách quốc tế ước đạt khoảng 22 triệu lượt, vượt mức trước đại dịch; khách nội địa khoảng 140 triệu lượt. Tổng thu từ du lịch ước vượt 1 triệu tỉ đồng, tăng hơn 32% so với năm 2019.

Một số thành tựu nổi bật trong 5 năm qua của du lịch Việt Nam như: chính sách visa mới đã kéo dài thời gian lưu trí, triển khai e-visa cho các quốc gia đã nâng tầm khả năng cạnh tranh của Việt Nam.

Cơ cấu thị trường thay đổi mạnh, Ấn Độ, Úc, Trung Đông tăng trưởng vượt bậc; Đông Bắc Á phục hồi nhanh, thị trường quốc tế đa dạng hơn, bền vững hơn. Sản phẩm du lịch bước sang giai đoạn sáng tạo, từ du lịch biển đảo, văn hóa, sinh thái đến du lịch đêm, du lịch đường sắt, tàu biển, sức khỏe…

Nhiều kết quả khi cơ cấu lại du lịch Việt Nam để phát triển thành ngành kinh tế mũi nhọn - ảnh 3
Các đại biểu dự hội nghị

Hạ tầng du lịch đang thay đổi theo cấp số nhân, hiện có 40.000 cơ sở lưu trú, 800.000 buồng phòng, hàng loạt cảng, sân bay, tuyến cao tốc được đưa vào vận hành.

Hệ sinh thái số đang được hình thành, từ dữ liệu du lịch quốc gia đến các nền tảng quản lý điểm đến, bản đồ số, cùng nguồn nhân lực trở lại mạnh mẽ.

Đề án “Cơ cấu lại ngành du lịch đáp ứng yêu cầu phát triển thành ngành kinh tế mũi nhọn” đã được triển khai thực hiện thành công, tạo nền móng quan trọng triển khai thực hiện "Chiến lược phát triển du lịch đến năm 2030".

Bên cạnh những kết quả đạt được, ngành du lịch vẫn đối mặt với nhiều hạn chế như chất lượng sản phẩm chưa đồng đều, liên kết vùng chưa hiệu quả, chuyển đổi số thiếu đồng bộ, mức chi tiêu và tỷ lệ khách quay trở lại còn thấp...

Đây là những vấn đề đặt ra để toàn ngành tiếp tục đổi mới mạnh mẽ trong giai đoạn 2026-2030, hướng tới phát triển bền vững và khẳng định vị thế trên bản đồ du lịch thế giới.

Theo Cục Du lịch quốc gia Việt Nam, kết quả thực hiện của Đề án “Cơ cấu lại ngành du lịch đáp ứng yêu cầu phát triển thành ngành kinh tế mũi nhọn” cùng kết quả thực hiện giai đoạn 1 Chiến lược phát triển du lịch là cơ sở để Bộ VHTTDL thống nhất kiến nghị với Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ các nội dung giúp tháo gỡ và thúc đẩy phát triển du lịch giai đoạn tới.