Ninh Thuận:

Nhiều hoạt động văn hóa, du lịch dịp hè

XUÂN HƯỚNG

VHO - Huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận lên kế hoạch tổ chức Ngày hội giao lưu Văn hóa, Du lịch các xã Nông thôn mới – Canirval và Chương trình Đêm nhạc EDM - Trình diễn áo dài.

Ngày 17.8, tại Công viên Biển Ninh Chữ - Ninh Thuận sẽ diễn ra Ngày hội giao lưu Văn hóa, Du lịch các xã Nông thôn mới – Canirval với chủ đề: “Phát triển du lịch nông thôn trong xây dựng Nông thôn mới” và đêm nhạc EDM - Trình diễn áo dài Ninh Hải – Ninh Thuận 2024.

Chương trình sẽ có nhiều ca sĩ như Trương Thuỳ Dương, Quân Lee, Nguyễn Kiều Oanh, Cao Mỹ Kim, Vũ đoàn, DJ... biểu diễn phục vụ du khách miễn phí. Ngoài ra, Chương trình còn có sự tham gia của 16 đoàn nghệ thuật đến từ các xã Nông thôn mới, các đơn vị biểu diễn trong và ngoài tỉnh.

Ngày hội giao lưu Văn hóa, Du lịch – Canirval và đêm nhạc EDM - Trình diễn áo dài Ninh Hải – Ninh Thuận 2024 nhằm tạo ra ngày hè sôi động, phục vụ người dân du khách trong nước và quốc tế đến với huyện Ninh Hải nơi hội tụ nhiều danh lam thắng cảnh đẹp bậc nhất cả nước như: Vịnh Vĩnh Hy, Vườn quốc gia Núi Chúa…

Trước đó, Huyện ủy Ninh Hải giao UBND huyện chỉ đạo các đơn vị liên quan phối hợp triển khai thực hiện các hoạt động tại chương trình Tuần lễ Văn hóa Du lịch hè Ninh Hải - Ninh Thuận năm 2024 với quy mô phù hợp với tình hình thực tế và đảm bảo không phát sinh thêm kinh phí theo kế hoạch đề ra.

Nhiều hoạt động văn hóa, du lịch dịp hè - ảnh 1
Vịnh Vĩnh Hy điểm đến lý tưởng của du khách trong và ngoài nước

Ông Nguyễn Văn Hòa, Giám đốc Sở VHTTDL tỉnh Ninh Thuận cho biết: Những năm trở lại đây du lịch Ninh Thuận có bước phát triển nhanh, khi lượng khách du lịch đến địa phương ngày càng tăng. Sở VHTTDL cũng đã phối hợp với UBND huyện Ninh Hải, các địa phương, đơn vị trong tỉnh tổ chức nhiều sự kiện văn hóa, thể thao, du lịch thu hút du khách trong và ngoài tỉnh.

Năm 2024, tỉnh Ninh Thuận đặt mục tiêu đón 3,2 triệu lượt khách, trong đó khách nội địa đạt 3,1 triệu lượt khách, khách quốc tế đạt 100.000 lượt khách, doanh thu ước đạt khoảng 2.500 tỉ đồng; phát triển du lịch thành ngành kinh tế mũi nhọn phù hợp với quy hoạch phát triển kinh tế xã hội, theo hướng chuyên nghiệp, hiện đại, có trọng tâm, trọng điểm; chú trọng phát triển theo chiều sâu, đảm bảo chất lượng, hiệu quả, khẳng định thương hiệu và có sức cạnh tranh cao trong khu vực.