Nhiều địa phương doanh thu du lịch dịp Tết nguyên đán thấp
VHO - Dịp Tết nguyên đán Ất Tỵ, bên cạnh các địa phương có doanh thu hàng nghìn tỉ đồng từ du lịch, đón hàng triệu lượt khách như: TP.HCM, Hà Nội, Quảng Ninh, Kiên Giang, Khánh Hoà…, vẫn có những địa phương chỉ thu được vài chục tỉ đồng, doanh thu vài chục nghìn người.

Long An là một trong những tỉnh có lượng khách thấp, doanh thu ít. Tỉnh này đón khoảng 65.000 lượt khách du lịch trong dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025, tổng doanh thu chỉ đạt 32 tỉ đồng. Tương đương mỗi du khách chi tiêu 500.000 đồng. Đây là mức chi tiêu thấp so với nhiều địa phương khác.
Theo báo cáo của ngành Du lịch tỉnh Long An, trong số 65.000 lượt khách, có 1.000 lượt khách quốc tế. Công suất sử dụng phòng lưu trú chỉ đạt 50%. Doanh thu du lịch của Long An trong dịp Tết năm nay không cao hơn so với năm ngoái.
Một số điểm du lịch có lượng khách ổn định bao gồm: Khu du lịch sinh thái Làng Nổi Tân Lập, Vườn thú Mỹ Quỳnh, Điểm du lịch văn hóa thể thao Phước Lộc Thọ, và Điểm du lịch sinh thái Chavi Garden. Tuy nhiên, doanh thu từ các điểm du lịch này vẫn còn hạn chế.
Chất lượng dịch vụ du lịch của Long An được đánh giá ở mức trung bình khá. Nhiều điểm du lịch mở cửa muộn, hoặc không có chương trình đón khách, kích cầu trong dịp Tết. Các điểm du lịch ở Long An không có nhiều đổi mới so với những năm trước, lượng khách chủ yếu là người dân địa phương tham gia các hoạt động văn hóa, văn nghệ miễn phí do chính quyền tổ chức.
Hậu Giang đón khoảng 62.700 lượt khách dịp Tết Ất Tỵ, tăng gần 50% so với năm trước; trong đó có trên 2.600 lượt khách quốc tế, tăng 47% so với cùng kỳ năm trước. Tổng thu từ du lịch trên địa bàn ước đạt 24,3 tỉ đồng, tăng khoảng 28% so với cùng kỳ. Mức chi tiêu của khách du lịch ở Hậu Giang cũng thấp so với các tỉnh, thành trong khu vực.
Dịp tết năm nay, nhiều điểm du lịch ở Hậu Giang tiếp tục hút khách như: Vườn tre Tư Sang, Khu du lịch Mùa Xuân (huyện Phụng Hiệp), Công viên giải trí Kitty & Minined, Khu văn hóa đa năng Hưng Đạo (huyện Châu Thành A), Vườn hoa Đại Thành (thành phố Ngã Bảy)...

Tại Trà Vinh, tổng lượng khách du lịch dịp Tết nguyên đán ước đạt 110.900 lượt, tăng 35% so với cùng kỳ năm ngoái, trong đó có 1.300 khách quốc tế. Tổng thu từ khách du lịch ước đạt 75 tỉ đồng, tăng 31% so với cùng kỳ.
Là một trong những điểm đến tiêu biểu khu vực Đồng bằng sông Cửu Long, tỉnh Bạc Liêu đón khoảng 245.000 lượt khách du lịch trong những ngày tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025, trong đó có khoảng 20.450 lượt khách sử dụng dịch vụ lưu trú, riêng khách quốc tế chủ yếu là Việt kiều về nước đạt khoảng 3.000 lượt. Tổng doanh thu dịch vụ gần 100 tỉ đồng.
Tỉnh đặt mục tiêu năm 2025 đón khoảng 5,5 triệu lượt khách, tổng thu đạt khoảng 4.350 tỉ đồng. Để thu hút du khách, tỉnh tiếp tục phát triển sản phẩm du lịch đặc thù, khác biệt, nhằm nâng cao thương hiệu, tạo sức hấp dẫn và khả năng cạnh tranh cao.
Trong đó, Bạc Liêu tập trung khai thác sản phẩm du lịch văn hóa gắn với giá trị đặc sắc của bản Dạ Cổ Hoài Lang và nghệ thuật đờn ca tài tử Nam Bộ; sản phẩm du lịch gắn liền với thương hiệu Công tử Bạc Liêu, sản phẩm du lịch văn hóa tâm linh.
Tỉnh Bạc Liêu cũng quan tâm thúc đẩy loại hình du lịch nông nghiệp, nông thôn, hướng đến thiên nhiên, trải nghiệm văn hóa bản địa.