Quảng Ngãi:

Nhà trưng bày bộ xương cá ông đảo Lý Sơn hút khách

NHƯ ĐỒNG

VHO - Nhà trưng bày bộ xương cá Ông Lăng Tân ở thôn Đông An Vĩnh, huyện đảo Lý Sơn (Quảng Ngãi) trở thành điểm tham quan hấp dẫn của nhiều du khách khi đến Lý Sơn.

Nhà trưng bày bộ xương cá ông đảo Lý Sơn hút khách - ảnh 1

Hai bộ xương cá Ông có niên đại từ khoảng 250 - 300 năm tuổi, với chiều dài lần lượt 18m và 22m, cao gần 4m

Nhà trưng bày bộ xương cá ông đảo Lý Sơn hút khách - ảnh 2

Anh Nguyễn Tấn Tùng, du khách đến từ TP HCM cho biết, đảo Lý Sơn có nhiều điều đặc biệt như núi lửa, cổng Tò Vò, các ngôi chùa trong hang đá. Đặc biệt là 2 bộ xương cá voi. “Tôi đã thấy 2 bộ xương cá voi này trên báo, nhìn rất đẹp. Hôm nay đến xem trực tiếp thấy ấn tượng hơn. Những bộ xương cá khổng lồ lại còn nguyên vẹn là điều rất đặc biệt”, anh Tùng nói

Nhà trưng bày bộ xương cá ông đảo Lý Sơn hút khách - ảnh 3

Theo các nhà nghiên cứu, đây là hai bộ xương cá voi lớn nhất Việt Nam còn nguyên vẹn được lưu giữ. Mỗi bộ xương cá voi có 50 đốt xương sống. Đường kính đốt sống lớn nhất trên 40cm, xương đầu dài 4m, xương ngà dài 4,7m

Nhà trưng bày bộ xương cá ông đảo Lý Sơn hút khách - ảnh 4

Theo UBND huyện Lý Sơn, tính từ năm 2023 đến nay đã có 150.000 lượt khách đến tham quan 2 bộ xương cá voi. Tại đây, du khách còn được nghe những câu chuyện kỳ bí liên quan đến 2 bộ xương này, cũng như tìm hiểu tín ngưỡng thờ cá Ông (cá voi) của cư dân đất đảo

Nhà trưng bày bộ xương cá ông đảo Lý Sơn hút khách - ảnh 5

Bà Phạm Thị Hương, Chủ tịch UBND huyện Lý Sơn cho biết, 2 bộ xương cá voi ở Lăng Tân được người dân gìn giữ từ đời này sang đời khác. Việc khôi phục bộ xương cá voi có ý nghĩa rất quan trọng với ngư dân vùng biển, đặc biệt là ngư dân huyện đảo Lý Sơn. “Huyện Lý Sơn rất may mắn vì đang quản lý, bảo vệ hai bộ xương cá Ông này. Việc trưng bày bộ xương cá Ông nhằm phát huy giá trị văn hóa tâm linh để phục vụ nghiên cứu và phát triển du lịch trên huyện đảo”, bà Hương nói

Tin liên quan

Ý kiến bạn đọc