Nghiên cứu quy hoạch sân bay, Thiên Cầm hướng tới trung tâm du lịch biển
VHO - Việc nghiên cứu quy hoạch sân bay tại khu vực Thiên Cầm cùng định hướng phát triển hành lang kinh tế ven biển và hạ tầng kết nối được kỳ vọng tạo cú hích mới cho du lịch Hà Tĩnh, mở rộng khả năng tiếp cận của du khách và thu hút các dự án nghỉ dưỡng quy mô lớn.
HĐND tỉnh Hà Tĩnh vừa thông qua Nghị quyết điều chỉnh Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, với nhiều nội dung mới liên quan đến không gian phát triển, hệ thống đô thị, hạ tầng giao thông, kinh tế biển và các ngành động lực tăng trưởng.

Theo quy hoạch điều chỉnh, Hà Tĩnh đặt mục tiêu tăng trưởng GRDP bình quân giai đoạn 2026 - 2030 từ 10% trở lên, GRDP bình quân đầu người đạt 180 - 185 triệu đồng vào năm 2030. Bên cạnh phát triển công nghiệp và năng lượng, quy hoạch lần này cho thấy định hướng ngày càng rõ nét trong việc khai thác các tiềm năng về du lịch biển, du lịch sinh thái và du lịch văn hóa.
Một trong những điểm đáng chú ý là việc tái cấu trúc không gian phát triển thành 5 vùng kinh tế, trong đó có vùng kinh tế biển tổng hợp và bảo tồn sinh thái biển. Đây được xem là nền tảng quan trọng để Hà Tĩnh phát triển các sản phẩm du lịch biển gắn với bảo tồn tài nguyên, khai thác hiệu quả đường bờ biển dài hơn 137 km cùng nhiều bãi biển nổi tiếng như Thiên Cầm, Xuân Thành, Kỳ Xuân, Kỳ Ninh hay Đèo Con.
Quy hoạch cũng xác lập hành lang động lực ven biển là một trong bốn hành lang kinh tế trọng điểm của tỉnh. Hành lang này kết nối các đô thị ven biển, khu du lịch, khu kinh tế và hệ thống cảng biển, tạo điều kiện hình thành các tuyến du lịch liên hoàn giữa Hà Tĩnh với Nghệ An, Quảng Bình và các địa phương trong khu vực Bắc Trung Bộ.
Đáng chú ý, tỉnh bổ sung nội dung nghiên cứu quy hoạch cảng hàng không tiềm năng tại khu vực Yên Hòa và Thiên Cầm. Nếu được cấp có thẩm quyền chấp thuận trong tương lai, đây sẽ là cú hích lớn đối với ngành du lịch địa phương, giúp rút ngắn thời gian di chuyển của du khách từ các trung tâm kinh tế lớn như Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh hay các thị trường quốc tế đến Hà Tĩnh.
Theo các chuyên gia du lịch, Thiên Cầm được đánh giá là một trong những bãi biển đẹp của khu vực Bắc Trung Bộ, nhưng lâu nay vẫn gặp hạn chế về khả năng tiếp cận bằng đường hàng không. Vì vậy, việc nghiên cứu sân bay tại khu vực này được kỳ vọng sẽ tạo động lực thu hút đầu tư vào các dự án nghỉ dưỡng, vui chơi giải trí và du lịch cao cấp.
Cùng với đó, quy hoạch tiếp tục bổ sung nghiên cứu tuyến cao tốc kết nối Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo với các khu vực trọng điểm trong tỉnh. Hệ thống giao thông đối ngoại được hoàn thiện không chỉ thúc đẩy thương mại, logistics mà còn mở rộng thị trường khách du lịch từ Lào, Đông Bắc Thái Lan thông qua Hành lang kinh tế Đông - Tây.
Ở góc độ phát triển không gian đô thị, Hà Tĩnh định hướng đến năm 2030 có 15 đô thị và hình thành thêm một đô thị mới. Hệ thống đô thị được tổ chức theo ba vùng chiến lược và bốn trục phát triển, tạo nền tảng cho việc hình thành các trung tâm dịch vụ, thương mại và du lịch mới dọc tuyến ven biển.
Bên cạnh du lịch nghỉ dưỡng biển, quy hoạch điều chỉnh cũng mở ra cơ hội phát triển các sản phẩm du lịch sinh thái, trải nghiệm thiên nhiên và du lịch văn hóa. Hà Tĩnh hiện sở hữu nhiều tài nguyên du lịch đặc sắc như Khu du lịch quốc gia Thiên Cầm, Khu dự trữ thiên nhiên Kẻ Gỗ, Vườn quốc gia Vũ Quang, hồ Ngàn Trươi, cùng hệ thống di sản văn hóa gắn với Đại thi hào Nguyễn Du, danh nhân Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác và các làn điệu dân ca ví, giặm Nghệ Tĩnh được UNESCO ghi danh.
Việc điều chỉnh quy hoạch lần này được đánh giá là bước đi quan trọng nhằm tạo không gian phát triển mới cho Hà Tĩnh trong giai đoạn tới. Không chỉ hướng tới mục tiêu trở thành trung tâm công nghiệp, năng lượng và logistics của khu vực, địa phương còn đặt nền móng để khai thác hiệu quả tiềm năng du lịch biển, du lịch sinh thái và du lịch văn hóa, từng bước đưa du lịch trở thành ngành kinh tế có đóng góp ngày càng lớn vào tăng trưởng của tỉnh.

RSS