Phát huy giá trị văn hóa bản địa trong khởi nghiệp du lịch
VHO - Ngày 17.6, Khoa Du lịch Trường Đại học Văn hóa TP.HCM tổ chức Hội thảo khoa học “Khởi nghiệp du lịch trong bối cảnh toàn cầu hóa”, thu hút sự tham gia của các nhà nghiên cứu, chuyên gia, giảng viên, doanh nghiệp và sinh viên.

Hội thảo nhằm tạo diễn đàn trao đổi học thuật và thực tiễn về hoạt động khởi nghiệp du lịch trong bối cảnh hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng.
Đây cũng là dịp để các nhà khoa học, nhà quản lý, doanh nghiệp và sinh viên chia sẻ kết quả nghiên cứu, kinh nghiệm thực tiễn, nhận diện những cơ hội, thách thức, đồng thời đề xuất các giải pháp thúc đẩy khởi nghiệp du lịch theo hướng đổi mới sáng tạo, hội nhập và phát triển bền vững.
Phát biểu khai mạc Hội thảo, PGS.TS. Lâm Nhân, Hiệu trưởng Trường Đại học Văn hóa TP.HCM cho rằng, khởi nghiệp là hướng đi đáng khuyến khích đối với sinh viên, song để thành công cần có sự đồng hành của nhiều chủ thể, từ nhà trường, doanh nghiệp, nhà đầu tư đến các chuyên gia trong ngành.
Theo PGS.TS. Lâm Nhân, toàn cầu hóa giúp khoảng cách giữa các quốc gia ngày càng được thu hẹp, mở ra nhiều cơ hội phát triển cho ngành du lịch.
Tuy nhiên, để tham gia thị trường toàn cầu, người trẻ cần biết khai thác hiệu quả các nguồn tài nguyên văn hóa của đất nước, chuyển hóa thành những sản phẩm du lịch có giá trị và khả năng cạnh tranh.

Ông kỳ vọng Hội thảo sẽ là không gian để các đại biểu cùng trao đổi, thảo luận, tìm kiếm những ý tưởng sáng tạo, từ đó hình thành các sản phẩm du lịch có thể đưa vào thực tiễn và tiếp cận thị trường.
“Sự năng động, sáng tạo của sinh viên cùng với sự dẫn dắt của giảng viên và doanh nghiệp sẽ là những yếu tố quan trọng góp phần hiện thực hóa các ý tưởng khởi nghiệp”, Hiệu trưởng nhấn mạnh.
Đề dẫn hội thảo, TS. Trịnh Đăng Khoa, Bí thư Đảng ủy Trường Đại học Văn hóa TP.HCM nhận định, toàn cầu hóa đã trở thành xu thế tất yếu, tác động mạnh mẽ đến sự dịch chuyển của dòng vốn, công nghệ, tri thức và nguồn nhân lực trên phạm vi toàn cầu.
Đối với ngành du lịch, quá trình này không chỉ mở rộng thị trường, thúc đẩy kết nối giữa các quốc gia và vùng lãnh thổ mà còn làm thay đổi sâu sắc hành vi tiêu dùng, phương thức kinh doanh và mô hình phát triển.
Bên cạnh những cơ hội mới, các doanh nghiệp du lịch cũng phải đối mặt với những yêu cầu ngày càng cao về năng lực cạnh tranh, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và phát triển bền vững.


Theo TS. Trịnh Đăng Khoa, sự phát triển nhanh chóng của công nghệ số, trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn cùng các nền tảng trực tuyến đã tạo điều kiện cho nhiều mô hình khởi nghiệp du lịch mới ra đời.
Những sản phẩm dựa trên trải nghiệm cá nhân hóa, du lịch cộng đồng, du lịch văn hóa, du lịch xanh, du lịch thông minh hay kinh tế nền tảng đang góp phần làm phong phú hệ sinh thái du lịch và tạo ra các giá trị mới cho cộng đồng.
Tuy nhiên, phần lớn các doanh nghiệp khởi nghiệp trong lĩnh vực du lịch vẫn gặp nhiều khó khăn về nguồn vốn, công nghệ, nhân lực chất lượng cao, khả năng tiếp cận thị trường cũng như năng lực quản trị trong môi trường cạnh tranh quốc tế.
“Trong bối cảnh đó, việc nghiên cứu các xu hướng khởi nghiệp du lịch, nhận diện cơ hội và thách thức, đồng thời đề xuất các giải pháp thúc đẩy đổi mới sáng tạo và xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp bền vững có ý nghĩa thiết thực cả về lý luận lẫn thực tiễn.
Đây cũng là một trong những nhiệm vụ quan trọng của các cơ sở giáo dục đại học trong đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, hình thành tư duy khởi nghiệp và năng lực thích ứng cho người học”, TS. Trịnh Đăng Khoa cho biết.

Nội dung Hội thảo tập trung vào năm nhóm chủ đề chính. Trong đó, các tham luận đã phân tích tác động của toàn cầu hóa đối với hoạt động khởi nghiệp du lịch; xu hướng phát triển của ngành du lịch Việt Nam trong bối cảnh hội nhập quốc tế; vai trò của giáo dục đại học trong hình thành tư duy khởi nghiệp và phát triển năng lực đổi mới sáng tạo cho sinh viên.
Nhiều nghiên cứu cũng tập trung làm rõ vai trò của chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo, truyền thông quảng bá trên môi trường số, năng lực kể chuyện di sản và storytelling trong thiết kế sản phẩm du lịch.
Bên cạnh đó là các vấn đề liên quan đến khởi nghiệp du lịch văn hóa, bảo tồn di sản, phát triển du lịch cộng đồng, khai thác giá trị văn hóa bản địa gắn với sinh kế của người dân địa phương...
Tại Hội thảo, ông Trần Tường Huy, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Du lịch Xã hội cho rằng, toàn cầu hóa và sự phát triển vượt bậc của công nghệ thông tin đang tái định hình sâu sắc ngành du lịch toàn cầu.



Theo ông, khách du lịch hiện nay không còn là những người tiêu dùng thụ động mà đã trở thành những “lữ khách số”, chủ động tìm kiếm các trải nghiệm cá nhân hóa, thuận tiện về công nghệ và gắn với các giá trị văn hóa bản địa.
Sự phục hồi của kinh tế thế giới cùng làn sóng chuyển đổi số đã tạo ra một thế hệ du khách mới, sử dụng trí tuệ nhân tạo để xây dựng hành trình, đồng thời quan tâm nhiều hơn đến các yếu tố bền vững, bảo tồn văn hóa và trách nhiệm xã hội.
Xu hướng này mở ra nhiều cơ hội cho các doanh nghiệp khởi nghiệp du lịch, song cũng đặt ra những yêu cầu khắt khe về chất lượng dịch vụ, năng lực đổi mới sáng tạo và khả năng đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế liên quan đến môi trường, phát triển bao trùm và an sinh xã hội.

Chuyên gia cho rằng, đối với sinh viên và những nhà khởi nghiệp trẻ, chìa khóa thành công nằm ở việc thấu hiểu các xu hướng phát triển bền vững, đồng thời biết ứng dụng công nghệ để giải quyết những bài toán cụ thể của ngành du lịch.
Việc lựa chọn các thị trường ngách, kết hợp giữa bản sắc văn hóa địa phương với các giải pháp công nghệ hiện đại sẽ giúp các dự án khởi nghiệp tạo dựng dấu ấn riêng và đóng góp vào sự phát triển của du lịch Việt Nam trong tương lai.

RSS