Ngắm cảnh đèo Hải Vân từ tàu hỏa chất lượng cao: hành trình “chậm mà chất”
VHO - Du lịch bằng tàu hỏa đang dần trở lại mạnh mẽ, đặc biệt với nhóm du khách trẻ yêu thích nhịp điệu chậm và trải nghiệm ngắm cảnh dọc hành trình. Không chỉ là phương tiện di chuyển, tàu hỏa ngày càng được xem như một phần của chuyến đi, nơi hành khách có thể tận hưởng thiên nhiên qua từng khung cửa sổ với chi phí hợp lý, thủ tục đơn giản và cảm giác thư thái.

Trong số các hành trình nổi bật, tuyến Đà Nẵng - Huế dài khoảng 110km, thời gian di chuyển gần 3 tiếng, đang trở thành lựa chọn được săn đón. Đoàn tàu băng qua đèo Hải Vân - ranh giới tự nhiên giữa hai địa phương - mở ra trước mắt du khách bức tranh núi non, biển cả hùng vĩ. Chỉ cần ngồi trên tàu, hành khách có thể “chill” và thu trọn cảnh sắc mây núi, vịnh biển trong tầm mắt.
Theo gợi ý của những người có kinh nghiệm đi tàu, hành khách nên chọn khoang nằm để có trải nghiệm ngắm cảnh thoải mái hơn.
Không dừng lại ở các chuyến tàu thông thường, những tour tàu hỏa chất lượng cao qua đèo Hải Vân đang được nhiều hành khách quan tâm và thường xuyên trong tình trạng kín chỗ. Các đoàn tàu du lịch chuyên biệt (ký hiệu HD1/HD2, HD3/HD4) được thiết kế phục vụ khách tham quan, chạy chậm qua các điểm có cảnh quan đẹp để hành khách chụp ảnh.

Điểm khác biệt nằm ở trải nghiệm trên tàu: toa xe thiết kế riêng với không gian rộng, kính lớn trong suốt giúp quan sát trọn vẹn vịnh Lăng Cô và đèo Hải Vân; dịch vụ đi kèm gồm ẩm thực địa phương, âm nhạc và các hoạt động văn hóa. Đặc biệt, tàu dừng tại ga Lăng Cô để du khách tham quan, check-in.
Một số tour còn kết hợp trọn gói, có xe và hướng dẫn viên đón khách từ điểm hẹn, đưa ra ga Đà Nẵng để bắt đầu hành trình “tàu di sản” kết nối hai điểm đến nổi tiếng miền Trung. Toàn tuyến mang đến trải nghiệm thị giác ấn tượng khi tàu men theo sườn núi, một bên là biển, một bên là rừng.
Đèo Hải Vân, nằm trên dãy Bạch Mã, từ lâu được xem là một trong những cung đường đẹp nhất Việt Nam. Với chiều dài khoảng 20km, độ cao khoảng 500m so với mực nước biển, địa hình gồm nhiều khúc cua gấp, một bên vách núi, một bên vực biển tạo nên vẻ đẹp vừa hùng vĩ vừa thơ mộng. Ngoài tên gọi quen thuộc, nơi đây còn được biết đến với tên gọi Đèo Mây (do đỉnh đèo quanh năm mây phủ) hoặc Ải Vân (do có cửa ải nằm trên đỉnh).

Hiện nay, du khách có thể chinh phục cung đường này bằng nhiều cách như xe máy, ô tô hoặc tàu hỏa. Tuy nhiên, tuyến đường sắt Bắc - Nam chạy qua khu vực này được đánh giá là một trong những hành trình đẹp nhất, mang lại góc nhìn độc đáo mà các phương tiện khác khó có được.
Không chỉ dừng ở cảnh quan, hành trình qua đèo Hải Vân còn gắn với nhiều điểm check-in nổi bật như Hải Vân Quan - di tích được mệnh danh “thiên hạ đệ nhất hùng quan”, cây cô đơn giữa đại ngàn, cầu vòm Đồn Cả, ga Bắc Hải Vân hay mỏm đá Cụ Rùa nhìn ra toàn cảnh vịnh Đà Nẵng. Đây đều là những tọa độ được giới trẻ yêu thích khi khám phá cung đường này.

Ẩm thực địa phương cũng là điểm nhấn đáng chú ý với các món như gỏi cá Nam Ô, hàu nướng Lăng Cô hay bánh ướt thịt heo… Du khách thường chọn mua mắm sò Lăng Cô làm quà, vì đây là món ăn mang đậm hương vị biển miền Trung.
Một trong những lý do khiến du lịch đường sắt hút khách trở lại là nhờ sự nâng cấp mạnh mẽ về dịch vụ. Các sản phẩm cao cấp như tàu 5 sao SJourney hay tàu giường nằm hạng sang đang định vị lại trải nghiệm, hướng đến nhóm khách tìm kiếm hành trình nghỉ dưỡng kết hợp di chuyển. Một số tour trọn gói có giá lên tới hàng trăm triệu đồng mỗi khách.
Bên cạnh đó, nhiều tuyến tàu từ Hà Nội đi Lào Cai, Huế, Đà Nẵng cũng được cải tiến với cabin riêng, tiện nghi hiện đại, tăng tính riêng tư và thoải mái.

Theo ghi nhận, tuyến tàu du lịch Huế - Nẵng qua đèo Hải Vân hiện có nhiều chuyến mỗi ngày nhưng vẫn thường xuyên “cháy vé”, nhất là vào cuối tuần và mùa cao điểm. Giá vé phổ thông khoảng 200.000 đồng mỗi lượt, được đánh giá là tương xứng với trải nghiệm.
Xu hướng du lịch “chậm mà chất” đang khiến tàu hỏa trở thành lựa chọn hấp dẫn. Thay vì chỉ tìm điểm đến, du khách ngày càng quan tâm đến hành trình, nơi mỗi khoảnh khắc di chuyển đều mang giá trị trải nghiệm.
Các chuyên gia nhận định, với lợi thế cảnh quan đặc sắc như đèo Hải Vân cùng sự đầu tư về sản phẩm, du lịch đường sắt sẽ tiếp tục tăng trưởng mạnh trong năm 2026. Khi đó, tàu hỏa không còn đơn thuần là phương tiện mà trở thành một “điểm đến” ngay trên đường đi.

RSS