Mù Cang Chải (Yên Bái): Vừa chuẩn bị tổ chức lễ hội vừa đảm bảo phòng chống dịch

VHO- Vừa chỉ đạo các biện pháp tăng cường phòng chống dịch Covid-19 khi dịch bùng phát lần thứ 2 trong cộng đồng, UBND huyện Mù Cang Chải (Yên Bái) đồng thời chuẩn bị tổ chức các hoạt động Tết độc lập 2.9 và Lễ hội khám phá di tích Quốc gia đặc biệt danh lam thắng cảnh ruộng bậc thang huyện Mù Cang Chải năm 2020.

Mù Cang Chải (Yên Bái): Vừa chuẩn bị tổ chức lễ hội vừa đảm bảo phòng chống dịch - Anh 1

Mặc dù đang chịu ảnh hưởng nặng nề vì dịch Covid-19, một mặt tăng cường các biện pháp phòng chống dịch, đảm bảo an toàn cho người dân và du khách, mặt khác UBND huyện Mù Cang Chải vẫn tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch tổ chức các hoạt động Tết độc lập 2.9 và Lễ hội khám phá di tích Quốc gia đặc biệt danh lam thắng cảnh ruộng bậc thang huyện Mù Cang Chải năm 2020.

Dự kiến, lễ hội nói trên có chủ đề “Mù Cang Chải - Bản sắc, an toàn, thân thiện” sẽ được khai mạc vào ngày 29.8 và được tổ chức đến 18.10 gồm các hoạt động chính sau: Chào mừng tết Độc lập 2.9 (từ 29.8 – 2.9) và Chương trình Khai mạc gắn với phát động đợt thi đua đặc biệt chào mừng bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 có nội dung: Chương trình nghệ thuật chào mừng với chủ đề “ Ngày hội Non sông”; Chợ phiên Mù Cang Chải trưng bày, giới thiệu, bán các sản phẩm nông sản, văn hóa, ẩm thực các dân tộc; các môn thể thao dân tộc, các trò chơi dân gian; các chương trình văn nghệ bản sắc vào các tối thứ bảy; khởi động giải marathon “Khám phá Mù Cang Chải” với sự tham gia của 100 vận động viên; triển lãm ảnh nghệ thuật với chủ đề: “Mù Cang Chải vẻ đẹp thiên nhiên hùng vĩ”….

Theo kế hoạch, Lễ hội Khám phá di tích Quốc gia đặc biệt danh lam thắng cảnh ruộng bậc thang Mù Cang Chải được tổ chức từ ngày 12.9 đến hết tháng 10.2020, gồm các hoạt động: Chương trình khai mạc và đón nhận Bằng công nhận di tích quốc gia đặc biệt được khai mạc vào 20 giờ ngày 26.9; hoạt động trải nghiệm “ Bay trên miền danh thắng” bằng máy bay trực thăng; Festival Khèn Mông năm 2020 (hoạt động diễu diễn đường phố với 2020 nghệ nhân; liên hoan thi múa khèn; thi trình diễn nghệ thuật “Chàng trai Mông với cây khèn”; thực hành nghề chế tác khèn tại khuôn viên các gian hàng trưng bày sản phẩm của các xã, thị trấn); Festival Dù lượn “Bay trên mùa vàng” năm 2020; lễ hội Camping và Show thực cảnh “Bốn mùa Mù Cang Chải”….

Mù Cang Chải (Yên Bái): Vừa chuẩn bị tổ chức lễ hội vừa đảm bảo phòng chống dịch - Anh 2

Ngày 26.8, UBND huyện Mù Cang Chải đã phối hợp với Công ty TNHH Quảng cáo và giải trí Mỹ Thanh Hà Nội tổ chức kiểm tra, khảo sát địa điểm chuẩn bị cho Chương trình nghệ thuật thực cảnh “Sắc màu Mù Cang Chải” tại khu vực ruộng bậc thang Đồi mâm xôi xã La Pán Tẩn.

Dự kiến, toàn bộ chương trình sẽ tận dụng bối cảnh Đồi mâm xôi như một hình ảnh tiêu biểu của danh thắng quốc gia đặc biệt ruộng bậc thang Mù Cang Chải, từ đó giới thiệu và lan tỏa những giá trị văn hóa, di sản. Những chất liệu nghệ thuật được sử dụng trong chương trình đều nhằm mục đích quảng bá du lịch Mù Cang Chải với các địa danh sản vật địa phương, làng nghề truyền thống, sắc màu của các dân tộc anh em trên mảnh đất Mù Cang Chải.

Kết cấu chương trình gồm 5 chương: Chương 1: Trầm tích sử thi, tóm tắt lịch sử Yên Bái, Mù Cang Chải thông qua những di vật lịch sử hào hùng và tinh thần yêu nước của người dân nơi đây; Chương 2: Hạ trong gương, nói lên vẻ đẹp mùa hạ hay còn gọi là “Mùa nước đổ” với vẻ đẹp thiên nhiên thoáng đãng, trong lành; Chương 3: Thu bay ngang trời, nói về mùa đẹp nhất Mù Cang Chải cùng nét đặc trưng văn hóa văn hóa nông nghiệp ruộng bậc thang cùng đặc sản trong vùng; Chương 4: Đông trên bản làng, nói về vẻ đẹp của Mù Cang Chải được tô điểm thêm bởi nét đẹp lao động của người dân qua các làng nghề truyền thống; Chương 5: Xuân trên rẻo cao, mùa của những lễ hội, khi thiên nhiên đâm trồi nảy lộc cũng là lúc con người hòa ca khúc hát của mùa xuân.

Mù Cang Chải (Yên Bái): Vừa chuẩn bị tổ chức lễ hội vừa đảm bảo phòng chống dịch - Anh 3

Chương trình nghệ thuật thực cảnh “Sắc màu Mù Cang Chải” dự kiến sẽ được tổ chức vào ngày 26.9, gắn với chương trình đón nhận bằng công nhận Danh thắng Quốc gia đặc biệt ruộng bậc thang. Chương trình được đầu tư 4,8 tỉ đồng, dự kiến thu hút khoảng 2.000 khán giả tham dự và thưởng thức trực tiếp.

Trong khuôn khổ lễ hội, huyện Mù Cang Chải cũng sẽ tổ chức các hoạt động hưởng ứng như: chợ phiên vùng cao; hội thi chọi Dê, thi vẽ hoa văn trên vải bằng sáp ong, thi giã bánh dày, tổ chức lễ mừng cơm mới, thi gặt lúa nhanh, cày bừa giỏi và tổ chức các tour du lịch tham quan, trải nghiệm, khám phá.

Việc tổ chức các hoạt động Tết Độc lập 2.9 và Lễ hội khám phá Di tích Quốc gia đặc biệt Danh lam, thắng cảnh Ruộng bậc thang huyện Mù Cang Chải năm 2020 nhằm thiết thực thi đua lập thành tích chào mừng thành công Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XIX, tiến tới Đại hội Đảng bộ tỉnh Yên Bái lần thứ XIX, Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; kỷ niệm ngày Tết độc lập 2.9 của dân tộc. Tổ chức lễ đón nhận, quyết định của Thủ tướng Chính phủ về xếp hạng di tích Quốc gia đặc biệt ruộng bậc thang Mù Cang Chải đồng thời giới thiệu, tôn vinh, quảng bá tiềm năng, thế mạnh phát triển văn hóa, thể thao và giá trị di sản văn hóa các dân tộc trong huyện; nâng cao ý thức bảo tồn, phát huy giá trị di tích lịch sử gắn với phát triển du lịch góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. Sự kiện văn hoá, thể thao, du lịch này cũng nhằm tạo mối liên kết phát triển du lịch bền vững giữa các địa phương trong tỉnh và khu vực Tây Bắc; hình thành chuỗi cung ứng sản phẩm du lịch chất lượng riêng của huyện với tiêu chí mới, độc đáo, hấp dẫn và thân thiện.

Mù Cang Chải (Yên Bái): Vừa chuẩn bị tổ chức lễ hội vừa đảm bảo phòng chống dịch - Anh 4

Theo bà Lương Thị Xuyến, Phó chủ tịch UBND huyện Mù Cang Chải, Trưởng ban tổ chức các ngày lễ lớn của huyện: “Do tình hình dịch bệnh, lượng khách du lịch đến Mù Cang Chải giảm mạnh, chỉ bằng hơn 10% so với cùng kỳ năm trước. Năm 2019, huyện đón 250.000 lượt khách, trong khi đó, đến giờ này, huyện mới chỉ đón được khoảng 30.000 lượt khách. Các doanh nghiệp, hộ kinh doanh dịch vụ du lịch thiệt hại nặng nề, người dân không có nguồn thu”.

 “Với tình hình dịch bệnh khó lường như hiện nay, chúng tôi đã chỉ đạo tăng cường các biện pháp phòng chống dịch tại các khu, điểm du lịch, cơ sở lưu trú, danh lam thắng cảnh, phương tiện vận chuyển khách du lịch… đồng thời với việc chuẩn bị các công tác tổ chức lễ hội nói trên. Trong trường hợp xấu nhất, nếu dịch diễn biến phức tạp hơn, bùng phát trên diện rộng, có thể sẽ tạm dừng tổ chức lễ hội. Đến giờ này, Yên Bái nói chung, Mù Cang Chải nói riêng vẫn là điểm đến an toàn, chưa có trường hợp nào nhiễm dịch Covid-19. Chúng tôi mong rằng đến ngày tổ chức các sự kiện chính, dịch bệnh sẽ được kiểm soát, du lịch khởi động lại, Mù Cang Chải có thể tổ chức lễ hội như dự kiến và khách du lịch lại đến chiêm ngưỡng mùa vàng Mù Cang Chải”, bà Xuyến nói.

THÚY HÀ

Ý kiến bạn đọc