Liên kết, hợp tác phát triển du lịch Hà Nội - Tuyên Quang:

Mở rộng không gian phát triển, kiến tạo chuỗi giá trị du lịch mới

NGUYỄN ANH; ảnh: VIỆT CƯỜNG

VHO - Ngày 17.7, Sở VHTTDL tỉnh Tuyên Quang phối hợp với Sở Du lịch Hà Nội và UBND xã Na Hang tổ chức Tọa đàm “Liên kết hợp tác phát triển du lịch Hà Nội - Tuyên Quang năm 2026”.

Mở rộng không gian phát triển, kiến tạo chuỗi giá trị du lịch mới - ảnh 1
Toạ đàm “Liên kết hợp tác phát triển du lịch Hà Nội - Tuyên Quang năm 2026”

Từ tiềm năng đến chuỗi giá trị du lịch liên vùng

Hoạt động nằm trong khuôn khổ Chương trình khảo sát từ ngày 15 - 17.7 với sự tham gia của gần 60 đại biểu là đại diện cơ quan quản lý nhà nước, hiệp hội du lịch, doanh nghiệp lữ hành và các cơ quan báo chí của hai địa phương.

Chuyến khảo sát thực tế cùng tọa đàm liên kết giữa Hà Nội và Tuyên Quang cho thấy cách tiếp cận mới trong phát triển du lịch là lấy liên kết vùng làm động lực, lấy doanh nghiệp làm trung tâm và lấy thị trường làm đích đến.

Đây là bước tiếp nối sau hai ngày khảo sát thực tế tại nhiều điểm đến tiêu biểu của tỉnh Tuyên Quang như Nghĩa trang Liệt sĩ quốc gia Vị Xuyên, Bảo tàng Hà Giang, làng văn hóa Thôn Tha, Làng sáng tạo nội dung số Lâm Bình, khu bảo tồn thiên nhiên Na Hang - Lâm Bình cùng nhiều điểm tham quan đặc sắc trên lòng hồ.

Sau khi mở rộng địa giới hành chính, Tuyên Quang sở hữu một không gian du lịch hiếm có với sự hội tụ của di sản lịch sử, văn hóa, thiên nhiên và địa chất.

Nhưng điểm đáng chú ý của chương trình không chỉ là giới thiệu tiềm năng, tài nguyên du lịch mà còn hướng đến mục tiêu kết nối doanh nghiệp, xây dựng sản phẩm mới và mở rộng thị trường khách giữa Hà Nội và Tuyên Quang.

Mở rộng không gian phát triển, kiến tạo chuỗi giá trị du lịch mới - ảnh 2
Giám đốc Sở VHTTDL Tuyên Quang Nguyễn Trung Ngọc phát biểu khai mạc

Phát biểu khai mạc, Giám đốc Sở VHTTDL Tuyên Quang Nguyễn Trung Ngọc cho biết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Tuyên Quang lần thứ nhất đã xác định rõ: “Phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế quan trọng, từng bước trở thành ngành kinh tế mũi nhọn; phát triển du lịch theo hướng xanh, bền vững, chuyên nghiệp, hiện đại; lấy văn hóa là nền tảng, lấy thiên nhiên là lợi thế, lấy con người làm trung tâm và lấy doanh nghiệp là động lực phát triển”.

Theo ông Nguyễn Trung Ngọc, đây vừa là định hướng phát triển, vừa là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và cộng đồng doanh nghiệp.

Mở rộng không gian phát triển, kiến tạo chuỗi giá trị du lịch mới - ảnh 3
Toạ đàm có sự tham dự của hơn 100 đại biểu đến từ cơ quan quản lý nhà nước về du lịch, lãnh đạo các địa phương trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang, đại diện hiệp hội du lịch địa phương, doanh nghiệp du lịch và cơ quan thông tấn báo chí

Sau khi hợp nhất tỉnh Hà Giang và Tuyên Quang, địa phương hình thành một không gian phát triển du lịch có quy mô và sự đa dạng hiếm có.

Từ hồ sinh thái Na Hang - Lâm Bình, Công viên địa chất toàn cầu Cao nguyên đá Đồng Văn, Khu di tích quốc gia đặc biệt Tân Trào, ruộng bậc thang Hoàng Su Phì đến Cột cờ Lũng Cú, đèo Mã Pì Lèng, dinh Vua Mèo, phố cổ Đồng Văn, hệ thống hang động, sông Nho Quế cùng hàng trăm lễ hội truyền thống của các dân tộc Tày, Dao, Mông, Pà Thẻn, Nùng, Lô Lô…, tất cả tạo nên nguồn tài nguyên đủ sức hình thành nhiều dòng sản phẩm du lịch khác nhau.

Mở rộng không gian phát triển, kiến tạo chuỗi giá trị du lịch mới - ảnh 4
Lãnh đạo Sở Du lịch Hà Nội tặng quà lưu niệm cho lãnh đạo Sở VHTTDL Tuyên Quang

Tuy nhiên, theo ông Nguyễn Trung Ngọc, lợi thế cạnh tranh của điểm đến không còn nằm ở cảnh quan đơn thuần: “Cạnh tranh du lịch hiện nay ngày càng gay gắt, điều du khách cần không còn là “điểm đến đẹp” mà là “trải nghiệm khác biệt”.

Từ quan điểm đó, Tuyên Quang xác định xây dựng thương hiệu điểm đến thống nhất với thông điệp “Tuyên Quang - miền di sản, sinh thái và bản sắc”, đồng thời phát triển các tuyến du lịch liên hoàn, sản phẩm có chiều sâu, chuyển đổi số, xây dựng hệ sinh thái du lịch thông minh và nâng cao chất lượng dịch vụ.

Ông Nguyễn Trung Ngọc bày tỏ mong muốn sau chương trình khảo sát sẽ có thêm nhiều hợp đồng hợp tác được ký kết, nhiều chương trình kích cầu được triển khai, nhiều tuyến du lịch mới được hình thành và nhiều đoàn khách đến với Tuyên Quang hơn.

Mở rộng không gian phát triển, kiến tạo chuỗi giá trị du lịch mới - ảnh 5
Chủ trì Toạ đàm (từ trái qua): Phó Giám đốc Sở Du lịch Hà Nội Trần Trung Hiếu, Giám đốc Sở VHTTDL Tuyên Quang Nguyễn Trung Ngọc và Chủ tịch UBND xã Na Hang Bùi Thị Xuyên

Hà Nội giữ vai trò cửa ngõ thị trường, Tuyên Quang mở rộng không gian trải nghiệm

Nếu Tuyên Quang mang đến nguồn tài nguyên đa dạng thì Hà Nội được xác định là trung tâm kết nối thị trường.

Phát biểu tại Tọa đàm, Phó Giám đốc Sở Du lịch Hà Nội Trần Trung Hiếu đề nghị các đại biểu cùng thảo luận, trả lời ba câu hỏi quan trọng: Tuyên Quang có thể cung cấp những sản phẩm gì cho thị trường khách Hà Nội? Hà Nội có thể hỗ trợ Tuyên Quang tiếp cận thị trường khách trong nước và quốc tế như thế nào? Sau chương trình này, doanh nghiệp hai địa phương sẽ hình thành được bao nhiêu tour, tuyến và sản phẩm có thể bán ngay ra thị trường?

Theo ông Trần Trung Hiếu, năm 2026 là năm đầu tiên thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2026 - 2030. Trong mục tiêu tăng trưởng mới của cả nước, du lịch cần trở thành động lực thúc đẩy tiêu dùng, tạo việc làm và lan tỏa giá trị văn hóa.

Mở rộng không gian phát triển, kiến tạo chuỗi giá trị du lịch mới - ảnh 6
Ông Nguyễn Tiến Đạt, Phó Chủ tịch HHDL Hà Nội

Để đạt mục tiêu đó, liên kết địa phương không còn là lựa chọn mà trở thành điều kiện để hình thành những sản phẩm đủ quy mô và đủ sức cạnh tranh.

Hà Nội với lợi thế là thị trường nguồn lớn, trung tâm tập trung hệ thống doanh nghiệp lữ hành, lưu trú, vận chuyển, truyền thông và các nền tảng dịch vụ sẽ đóng vai trò cửa ngõ phân phối khách.

“Có thể định vị quan hệ liên kết giữa hai địa phương theo một thông điệp rõ ràng: Hà Nội là trung tâm đón và phân phối khách; Tuyên Quang là không gian mở rộng trải nghiệm văn hóa, lịch sử và thiên nhiên của hành trình khám phá miền Bắc”, ông Trần Trung Hiếu nhấn mạnh.

Mở rộng không gian phát triển, kiến tạo chuỗi giá trị du lịch mới - ảnh 7
Ông Nguyễn Hữu Cường, UV BCH CLB Lữ hành UNESCO Hà Nội

Ông cho rằng tiềm năng dù lớn đến đâu, nếu chưa được tổ chức thành sản phẩm, chưa có giá bán, chưa có lịch khởi hành và chưa có doanh nghiệp phân phối thì vẫn chỉ dừng ở mức tài nguyên.

Vì vậy, Hà Nội đề nghị hai địa phương tập trung triển khai bốn nhóm nhiệm vụ trọng tâm gồm xây dựng các tuyến, gói sản phẩm có thể đưa ngay ra thị trường; phối hợp xúc tiến, quảng bá theo một thông điệp chung; tạo môi trường thuận lợi để doanh nghiệp trở thành trung tâm của hoạt động liên kết; đồng thời đẩy mạnh chuyển đổi số và thiết lập cơ chế theo dõi kết quả hợp tác.

Cũng với định hướng này, Chủ tịch UBND xã Na Hang Bùi Thị Xuyên khẳng định chính quyền các xã Na Hang, An Bình, Thượng Lâm, Hồng Thái và các địa phương trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang sẽ tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp nghiên cứu, phát triển sản phẩm và dịch vụ du lịch; phối hợp xây dựng chuỗi giá trị du lịch bền vững, hiệu quả.

Mở rộng không gian phát triển, kiến tạo chuỗi giá trị du lịch mới - ảnh 8
Bà Dương Thị Thanh Tâm, Chủ tịch HHDL Hoàn Kiếm, Hà Nội

Tại Tọa đàm, nhiều doanh nghiệp cũng chia sẻ kết quả sau chuyến khảo sát, đánh giá khả năng khai thác điểm đến, đề xuất kết nối dịch vụ, xây dựng sản phẩm và liên kết tuyến nhằm đưa các dòng khách đến với Tuyên Quang nhiều hơn.

Có thể thấy, sau khi không gian phát triển được mở rộng, bài toán của Tuyên Quang không còn là quảng bá từng điểm đến riêng lẻ mà là tổ chức lại tài nguyên thành những hành trình liên hoàn, có khả năng lưu giữ du khách lâu hơn và gia tăng giá trị chi tiêu.

Liên kết hợp tác giữa Hà Nội - Tuyên Quang vì thế không chỉ mở thêm thị trường, mà còn tạo điều kiện để hình thành chuỗi giá trị du lịch hoàn chỉnh, đưa lợi thế tài nguyên trở thành động lực tăng trưởng của địa phương.

Mở rộng không gian phát triển, kiến tạo chuỗi giá trị du lịch mới - ảnh 9
Chương trình khảo sát, liên kết hợp tác phát triển du lịch năm 2026 từ ngày 15 - 17.7 nhằm xây dựng sản phẩm mới, tăng cường kết nối doanh nghiệp và mở rộng thị trường khách giữa Hà Nội và Tuyên Quang