Mở rộng không gian hợp tác du lịch với Ấn Độ và Sri Lanka

HỒNG NGỌC

VHO - Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam vừa ban hành văn bản số 938/CDLQGVN-QHQT&XTDL gửi tới các doanh nghiệp lữ hành quốc tế và doanh nghiệp kinh doanh du lịch, mời tham gia Diễn đàn doanh nghiệp tại Ấn Độ và Sri Lanka, dự kiến diễn ra vào đầu tháng 5.2026.

Mở rộng không gian hợp tác du lịch với Ấn Độ và Sri Lanka - ảnh 1
Diễn đàn doanh nghiệp tại Mumbai (Ấn Độ) dự kiến diễn ra ngày 7.5

Diễn đàn doanh nghiệp tại Ấn Độ và Sri Lanka

Theo thông tin từ Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), sự kiện nằm trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước của lãnh đạo cấp cao Việt Nam tới hai quốc gia Nam Á này.

Nhân dịp đó, VCCI sẽ chủ trì tổ chức hai diễn đàn doanh nghiệp tại Mumbai (dự kiến ngày 7.5) và Colombo (dự kiến ngày 9.5).

Theo chương trình, lãnh đạo cấp cao dự kiến tham dự và phát biểu chỉ đạo tại các diễn đàn, với sự hiện diện của đại diện Chính phủ, các bộ, ngành cùng cộng đồng doanh nghiệp hai bên.

Mỗi sự kiện dự kiến quy tụ khoảng 300 doanh nghiệp hàng đầu, mở ra không gian kết nối trực tiếp và thực chất giữa các đối tác.

Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam đánh giá đây là cơ hội thuận lợi để doanh nghiệp du lịch trong nước đẩy mạnh quảng bá hình ảnh, tìm kiếm đối tác và mở rộng thị trường tại khu vực Nam Á - một trong những thị trường outbound đang tăng trưởng nhanh trên thế giới.

Đồng thời, VCCI cũng kêu gọi các đơn vị tham gia tài trợ, giới thiệu sản phẩm, dịch vụ tại Diễn đàn nhằm gia tăng hiệu quả truyền thông và kết nối.

Các doanh nghiệp quan tâm có thể liên hệ trực tiếp với đầu mối của VCCI hoặc Phòng Quan hệ quốc tế và Xúc tiến du lịch (Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam) để đăng ký tham gia.

Mở rộng không gian hợp tác du lịch với Ấn Độ và Sri Lanka - ảnh 2
Diễn đàn doanh nghiệp tại Colombo (Sri Lanka) dự kiến diễn ra ngày 9.5

Cú hích chiến lược kết nối thị trường Nam Á

Việc tổ chức Diễn đàn doanh nghiệp tại Ấn Độ và Sri Lanka không đơn thuần là một hoạt động xúc tiến thương mại, mà phản ánh rõ nét sự dịch chuyển chiến lược trong tư duy mở thị trường của du lịch Việt Nam.

Trước hết, Ấn Độ đang nổi lên như một “mỏ vàng” của du lịch quốc tế với tầng lớp trung lưu tăng nhanh và nhu cầu du lịch outbound bùng nổ.

Với dân số hơn 1,4 tỉ người, chỉ cần khai thác hiệu quả một tỉ lệ nhỏ cũng đủ tạo ra dòng khách ổn định, có khả năng chi tiêu cao, đặc biệt ở các phân khúc du lịch cưới, du lịch tâm linh và nghỉ dưỡng cao cấp.

Trong những năm gần đây, các điểm đến như Phú Quốc, Đà Nẵng hay Hạ Long, Ninh Bình đã bắt đầu ghi nhận sự hiện diện rõ nét của du khách Ấn Độ, nhưng vẫn chưa tương xứng với tiềm năng.

Trong khi đó, Sri Lanka lại mang một ý nghĩa khác: một thị trường quy mô nhỏ hơn nhưng có nhiều điểm tương đồng về văn hóa Phật giáo, tạo nền tảng thuận lợi cho phát triển các sản phẩm du lịch tâm linh, giao lưu văn hóa và kết nối hàng không khu vực.

Quan trọng hơn, Sri Lanka có vị trí chiến lược trên tuyến hàng hải và hàng không Ấn Độ Dương, có thể trở thành “cầu nối” để Việt Nam tiếp cận sâu hơn vào khu vực Nam Á và Trung Đông.

Điểm đáng chú ý là các diễn đàn lần này diễn ra trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước, cho thấy sự “bảo chứng” mạnh mẽ từ cấp cao nhất.

Điều này không chỉ gia tăng niềm tin cho cộng đồng doanh nghiệp, mà còn tạo điều kiện để các thỏa thuận hợp tác, từ hàng không, thị thực đến xúc tiến điểm đến có thể được thúc đẩy nhanh chóng và thực chất hơn.

Tuy nhiên, để biến cơ hội thành kết quả cụ thể, doanh nghiệp du lịch Việt Nam cần chuẩn bị kỹ lưỡng hơn: từ nghiên cứu thị hiếu, xây dựng sản phẩm phù hợp đến nâng cao năng lực phục vụ các thị trường có yêu cầu đặc thù.

Với thị trường Ấn Độ chú trọng yếu tố ẩm thực, tôn giáo, nghi lễ; hay Sri Lanka là tăng cường trải nghiệm văn hóa; đồng thời cần tận dụng các nền tảng số và đối tác bản địa để gia tăng hiệu quả tiếp cận.

Du lịch Việt Nam đang thể hiện rõ một bước chuyển chiến lược khi chủ động mở rộng hiện diện tại các thị trường mới như Nam Á, thay vì thụ động đón khách; đồng thời đẩy mạnh cách tiếp cận theo hướng liên kết hệ sinh thái, nâng tầm hiệu quả xúc tiến và hợp tác quốc tế.

Nếu được khai thác đúng hướng, đây có thể trở thành một cú hích quan trọng, góp phần đa dạng hóa thị trường và nâng cao sức chống chịu cho ngành Du lịch trong dài hạn.