Tổng thống Sri Lanka thăm chùa Bái Đính

NGUYỄN LINH

VHO - Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam và tham dự Đại lễ Vesak Liên Hợp Quốc 2025, chiều 4.5, Tổng thống Sri Lanka Anura Kumara Dissanayake đã đến thăm chùa Bái Đính, tỉnh Ninh Bình – điểm dừng chân mang ý nghĩa tâm linh và văn hóa đặc biệt, góp phần củng cố mối quan hệ hợp tác giữa hai quốc gia gắn bó bởi Phật giáo và tình hữu nghị lâu bền.

Chuyến thăm Chùa Bái Đính của Tổng thống Anura Kumara Dissanayake cùng Đoàn công tác cấp cao Sri Lanka đã nhận được sự đón tiếp trọng thị từ lãnh đạo tỉnh Ninh Bình và Giáo hội Phật giáo Việt Nam.

Tổng thống Sri Lanka thăm chùa Bái Đính - ảnh 1
Tổng thống Sri Lanka Anura Kumara Dissanayake trao Nghị quyết công nhận ngày Vesak cho chùa Bái Đính trong chuyến thăm tỉnh Ninh Bình. Ảnh: BNB

Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu bày tỏ niềm vinh dự khi được đón tiếp Tổng thống Sri Lanka tại ngôi chùa linh thiêng từng đăng cai Đại lễ Phật đản Liên hợp quốc năm 2014, và năm nay sẽ tiếp tục là điểm tổ chức các hoạt động trọng tâm chào mừng Đại lễ Vesak 2025.

Tổng thống Dissanayake chia sẻ niềm xúc động khi được đến thăm Chùa Bái Đính – nơi có cây Bồ đề linh thiêng do Sri Lanka trao tặng, biểu tượng sống động của tình đoàn kết giữa hai truyền thống Phật giáo.

Tổng thống nhấn mạnh, văn hóa và Phật giáo chính là những điểm tương đồng sâu sắc giữa hai nước, cần được vun đắp và lan tỏa.

Trong buổi lễ, hai bên đã trao tặng nhau những món quà mang đậm bản sắc văn hóa, thể hiện sự trân trọng mối quan hệ hợp tác lâu dài.

Tổng thống và đoàn công tác đã dâng hương tại Điện Tam Thế, cắt băng khánh thành khuôn viên cây Bồ đề được chiết từ "Cây Bồ đề Vĩ Đại Cát Tường" hơn 2.500 năm tuổi – báu vật quốc gia của Sri Lanka.

Tổng thống Sri Lanka thăm chùa Bái Đính - ảnh 2
Tổng thống Sri Lanka Anura Kumara Dissanayake dâng hương và cắt băng khánh thành khuôn viên cây Bồ đề thiêng tại chùa Bái Đính. Ảnh: BNB

Ngoài ra, đoàn cũng tham gia trồng cây Sala – loài cây linh thiêng gắn liền với cuộc đời Đức Phật – trong khuôn viên chùa, như một biểu tượng của hòa bình, hợp tác và phát triển bền vững.

Việt Nam và Sri Lanka thiết lập quan hệ ngoại giao từ tháng 7.1970. Trải qua hơn nửa thế kỷ, hai nước không ngừng củng cố mối quan hệ hữu nghị, dựa trên nền tảng lịch sử tốt đẹp và sự đồng điệu về văn hóa, tôn giáo.

Sri Lanka là một trong những nước Nam Á đầu tiên ủng hộ cuộc đấu tranh giành độc lập của Việt Nam.

Tổng thống Sri Lanka khẳng định chuyến thăm Chùa Bái Đính là một điểm nhấn quan trọng trong chuyến thăm cấp Nhà nước, góp phần tăng cường quan hệ đối tác toàn diện, đặc biệt trong các lĩnh vực có thế mạnh chung như giáo dục, giao lưu nhân dân, văn hóa và tôn giáo.

Việt Nam đang là nước chủ nhà của Đại lễ Vesak Liên Hợp Quốc lần thứ 20 (từ ngày 4–6.5.2025) tại TP.HCM. Sự hiện diện và phát biểu quan trọng của Tổng thống Sri Lanka tại sự kiện này không chỉ khẳng định cam kết của Sri Lanka đối với hợp tác Phật giáo quốc tế, mà còn là bước tiến cụ thể để thúc đẩy hợp tác đa phương vì hòa bình và phát triển bền vững.