Măng Đen đón 65.000 lượt khách dịp nghỉ lễ: “Bản giao hưởng đại ngàn” tạo sức hút mới

NGỌC HÒA

VHO - Trong dịp nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương và 30.4 – 1.5 năm 2026, Khu du lịch sinh thái quốc gia Măng Đen (xã Măng Đen, Quảng Ngãi) tiếp tục khẳng định sức hút khi đón khoảng 65.000 lượt khách, với tổng thu từ các hoạt động du lịch ước đạt gần 46 tỉ đồng.

Măng Đen đón 65.000 lượt khách dịp nghỉ lễ: “Bản giao hưởng đại ngàn” tạo sức hút mới - ảnh 1
Khoảng 65.000 lượt khách đến Măng Đen dịp lễ 30.4 – 1.5, nhiều thời điểm các tuyến đường trung tâm đông kín người và phương tiện

Dù quy mô doanh thu chưa lớn so với một số trung tâm du lịch trọng điểm, song những con số này phản ánh rõ đà tăng trưởng tích cực của điểm đến còn nhiều dư địa phát triển, đồng thời cho thấy hiệu quả từ việc làm mới sản phẩm và đẩy mạnh tổ chức các hoạt động văn hóa, lễ hội tại địa phương.

Sôi động “bản giao hưởng đại ngàn”

Kỳ nghỉ lễ năm nay, Măng Đen trở thành tâm điểm với chuỗi sự kiện mang chủ đề “Bản giao hưởng đại ngàn”, được tổ chức liên tục trong nhiều ngày.

Điểm nhấn là chương trình nghệ thuật tối 30.4 với sự kết hợp giữa âm nhạc, ánh sáng và màn bắn pháo hoa, tạo nên không gian lễ hội sôi động giữa núi rừng Tây Nguyên.

Măng Đen đón 65.000 lượt khách dịp nghỉ lễ: “Bản giao hưởng đại ngàn” tạo sức hút mới - ảnh 2
Đêm nghệ thuật “Măng Đen – Khát vọng vươn xa” là điểm nhấn thu hút hàng chục nghìn du khách

Cùng với đó, lễ hội đường phố, chợ phiên, các hoạt động trải nghiệm văn hóa bản địa như: cồng chiêng, múa xoang, trình diễn nghề truyền thống… đã biến không gian đại ngàn thành “sân khấu mở”, nơi du khách có thể trực tiếp tham gia và cảm nhận đời sống văn hóa bản địa.

Măng Đen đón 65.000 lượt khách dịp nghỉ lễ: “Bản giao hưởng đại ngàn” tạo sức hút mới - ảnh 3
Không khí lễ hội rộn ràng lan tỏa trên các tuyến đường Măng Đen với đoàn diễu hành Lễ hội đường phố sắc màu văn hóa

Bên cạnh các hoạt động nghệ thuật, Măng Đen còn phát huy thế mạnh khí hậu và cảnh quan để tổ chức các sản phẩm du lịch đặc trưng như: trải nghiệm cà phê xứ lạnh, tham quan hồ, thác, rừng thông và các điểm du lịch sinh thái.

Sự kết hợp giữa thiên nhiên, văn hóa và các hoạt động giải trí đã kéo dài thời gian lưu trú, gia tăng chi tiêu của du khách.

Trở lại Măng Đen sau vài năm, chị Nguyễn Thị Hạnh (TP.HCM) không giấu được bất ngờ: “Măng Đen thay đổi rất nhiều, không còn chỉ là điểm nghỉ dưỡng yên tĩnh mà đã có thêm nhiều hoạt động hấp dẫn. Mỗi lần đến lại có trải nghiệm mới”.

Măng Đen đón 65.000 lượt khách dịp nghỉ lễ: “Bản giao hưởng đại ngàn” tạo sức hút mới - ảnh 4
Nghệ nhân trình diễn cà kheo và tái hiện nghi lễ truyền thống trong lễ hội đường phố tại Măng Đen

Trong khi đó, anh Aziz Saif, du khách quốc tế, chia sẻ: “Tôi thích cách Măng Đen đưa văn hóa truyền thống vào các hoạt động hiện đại. Du khách không chỉ xem mà còn được tham gia, điều đó tạo cảm giác rất đặc biệt. Tôi sẽ giới thiệu cho bạn bè của mình biết về Măng Đen, và chắc chắn chúng tôi sẽ quay trở lại nơi tuyệt vời này”.

Hướng đến phát triển bền vững

Theo ông Phạm Văn Thắng, Chủ tịch UBND xã Măng Đen, kết quả đạt được trong dịp lễ là tín hiệu tích cực cho định hướng phát triển lâu dài của địa phương.

Măng Đen đón 65.000 lượt khách dịp nghỉ lễ: “Bản giao hưởng đại ngàn” tạo sức hút mới - ảnh 5
Du khách thích thú khi được trải nghiệm, hòa mình vào văn hóa, lễ hội của người dân bản địa

Ông Thắng cho biết, Măng Đen sẽ tiếp tục xây dựng hình ảnh điểm đến sinh thái đặc trưng, phát triển du lịch dựa trên ba trụ cột: tài nguyên thiên nhiên, bản sắc văn hóa và sự tham gia của cộng đồng.

Trong đó, việc tổ chức các sự kiện văn hóa, lễ hội sẽ được duy trì theo hướng chuyên nghiệp, có chiều sâu, tạo sản phẩm du lịch đặc sắc quanh năm.

“Chúng tôi xác định phải liên tục đổi mới sản phẩm, nâng cao chất lượng dịch vụ, đồng thời bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa bản địa. Mục tiêu là đưa Măng Đen trở thành điểm đến hấp dẫn của khu vực, kéo dài thời gian lưu trú và gia tăng trải nghiệm cho du khách”, ông Thắng nhấn mạnh.

Măng Đen đón 65.000 lượt khách dịp nghỉ lễ: “Bản giao hưởng đại ngàn” tạo sức hút mới - ảnh 6
Các hoạt động của Lễ hội đường phố đã biến không gian đại ngàn Măng Đen thành “sân khấu mở”, nơi du khách có thể trực tiếp tham gia và cảm nhận đời sống văn hóa bản địa

Trong bối cảnh cạnh tranh ngày càng lớn giữa các điểm đến, việc liên tục làm mới sản phẩm, tổ chức sự kiện quy mô và nâng cao chất lượng dịch vụ đang giúp Măng Đen tạo dựng thương hiệu riêng, một “điểm đến của đại ngàn” vừa nguyên sơ, vừa sống động, đủ sức níu chân du khách quay trở lại nhiều lần.