Khởi động chuỗi hoạt động “Bay cao khát vọng Việt Nam”:

Liên kết hàng không - du lịch mở rộng biên độ xúc tiến điểm đến

THUỶ TRÚC

VHO - Ngày 2.2, tại Hà Nội, Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam phối hợp cùng Vietnam Airlines chính thức ra mắt chuỗi hoạt động xúc tiến, quảng bá với chủ đề “Bay cao khát vọng Việt Nam”.

Liên kết hàng không - du lịch mở rộng biên độ xúc tiến điểm đến - ảnh 1
Ra mắt chuỗi hoạt động sự kiện với chủ đề “Bay cao khát vọng Việt Nam”

Đây được xem là bước đi có tính chiến lược, kết hợp đồng bộ giữa chính sách phát triển du lịch và năng lực kết nối của Hãng Hàng không quốc gia, nhằm lan tỏa hình ảnh, văn hóa và điểm đến Việt Nam tới các thị trường trọng điểm trong nước và quốc tế.

Chuỗi hoạt động được công bố trong khuôn khổ Họp báo giới thiệu Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026 và Lễ công bố các sự kiện xúc tiến, quảng bá du lịch năm 2026 - thời điểm mang tính bản lề trong chiến lược quảng bá điểm đến của Việt Nam giai đoạn mới.

Không dừng ở thông điệp truyền thông, “Bay cao khát vọng Việt Nam” được thiết kế như một hệ sinh thái xúc tiến dài hạn, gắn chặt giữa hàng không, du lịch và các địa phương đăng cai.

Tại sự kiện, Vietnam Airlines công bố kế hoạch triển khai gần 140 chương trình xúc tiến, quảng bá du lịch dưới nhiều hình thức như hội chợ, roadshow, famtrip, famtour… tại các thị trường trọng điểm gồm châu Âu, châu Úc, Đông Bắc Á và Đông Nam Á.

Quy mô và mật độ hoạt động cho thấy cách tiếp cận chủ động, bài bản của hãng trong việc mở rộng thị trường, đồng thời tạo lực đẩy cho dòng khách hai chiều, yếu tố then chốt để phục hồi và tăng trưởng bền vững du lịch Việt Nam.

Liên kết hàng không - du lịch mở rộng biên độ xúc tiến điểm đến - ảnh 2
Lễ ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác giữa UBND tỉnh Gia Lai và Vietnam Airlines khẳng định sự đồng hành chiến lược trong Năm Du lịch quốc gia 2026

Một điểm nhấn quan trọng của chương trình là Lễ ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác giữa Vietnam Airlines và UBND tỉnh Gia Lai, khẳng định sự đồng hành chiến lược trong Năm Du lịch quốc gia 2026.

Thỏa thuận hợp tác tập trung phát huy thế mạnh của mỗi bên, từ tăng cường kết nối hàng không, tạo thuận lợi cho du khách tiếp cận điểm đến, đến phát triển các sản phẩm du lịch chất lượng cao, bảo đảm an toàn và nâng cao trải nghiệm.

Song song với đó, hai bên đẩy mạnh phối hợp truyền thông, quảng bá hình ảnh Gia Lai như một điểm đến giàu bản sắc của Tây Nguyên và Việt Nam, thông qua mạng lưới truyền thông đa kênh, hệ thống đối tác quốc tế và chuỗi hoạt động xúc tiến trong và ngoài nước.

Cách tiếp cận này cho thấy tư duy mới trong xúc tiến du lịch: không quảng bá đơn lẻ, mà đặt điểm đến trong tổng thể liên kết vùng, liên kết ngành và kết nối thị trường quốc tế.

Sự hợp tác giữa Gia Lai và Vietnam Airlines vì vậy mang ý nghĩa vượt ra ngoài phạm vi một địa phương. Đây là mô hình gợi mở cho các tỉnh, thành trong việc chủ động bắt tay với Hãng Hàng không quốc gia, tận dụng hạ tầng bay, thương hiệu và mạng lưới quốc tế để nâng tầm vị thế điểm đến, đóng góp vào mục tiêu chung là phát triển du lịch bền vững và gia tăng giá trị cho thương hiệu du lịch Việt Nam.

Liên kết hàng không - du lịch mở rộng biên độ xúc tiến điểm đến - ảnh 3
Ông Nguyễn Quang Trung, Phó Tổng Giám đốc Vietnam Airlines phát biểu

Phát biểu tại Lễ ra mắt, ông Nguyễn Quang Trung, Phó Tổng Giám đốc Vietnam Airlines nhấn mạnh: “Với vai trò Hãng Hàng không quốc gia, Vietnam Airlines luôn xác định trách nhiệm trong việc quảng bá hình ảnh đất nước, văn hóa và du lịch Việt Nam. Thông qua việc kết nối các điểm đến, thị trường và đối tác quốc tế, hãng mong muốn góp phần đưa Việt Nam vươn cao hơn trên bản đồ du lịch toàn cầu”.

Thực tế cho thấy, trong hơn 30 năm phát triển, Vietnam Airlines đã tổ chức khoảng 1.500 sự kiện xúc tiến, quảng bá văn hóa và du lịch trong nước và quốc tế, tiếp cận gần 40 triệu lượt khách hàng tại 32 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Những con số này phản ánh vai trò ngày càng rõ nét của hàng không trong hoạt động xúc tiến du lịch, từ mở đường bay đến mở thị trường và định hình hình ảnh quốc gia.

Với chuỗi hoạt động “Bay cao khát vọng Việt Nam”, Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam cùng các đơn vị đồng hành kì vọng sẽ tạo nền tảng cho các chương trình xúc tiến dài hạn, có chiều sâu, qua đó góp phần nâng cao vị thế của du lịch Việt Nam trên trường quốc tế, lan tỏa hình ảnh một Việt Nam giàu bản sắc, năng động và hội nhập sâu rộng với thế giới.