Lễ hội hoa ngô đồng ở Cù Lao Chàm diễn ra từ ngày 18 – 25.7

VHO- Lễ hội “Cù Lao Chàm - mùa hoa ngô đồng đỏ” lần thứ hai sẽ diễn ra từ ngày 18 - 25.7 tại xã đảo Tân Hiệp, TP Hội An, tỉnh Quảng Nam.

Lễ hội hoa ngô đồng ở Cù Lao Chàm diễn ra từ ngày 18 – 25.7 - Anh 1

Tháng 7, mùa hoa ngô đồng nở rộ, ngập sắc đỏ khắp đảo Cù Lao Chàm

UBND xã Tân Hiệp, TP Hội An cho biết, lễ hội "Cù Lao Chàm - Mùa hoa ngô đồng đỏ" lần thứ 2 sẽ diễn ra từ ngày 18-25.7 cùng với hàng loạt các hoạt động kỷ niệm 45 năm ngày thành lập xã Tân Hiệp (25.7.1978 – 25.7.2023) sẽ diễn ra từ ngày 19 - 25.7.
Lễ mít tinh kỷ niệm ngày thành lập xã Tân Hiệp và khai mạc lễ hội "Cù Lao Chàm - Mùa hoa ngô đồng đỏ" năm 2023 diễn ra vào tối 20.7 tại sân vận động xã Tân Hiệp.

Lễ hội hoa ngô đồng ở Cù Lao Chàm diễn ra từ ngày 18 – 25.7 - Anh 2

Trình diễn đan võng từ vỏ ngô đồng

Trong khuôn khổ Lễ hội sẽ diễn ra nhiều hoạt động đặc sắc như: Triển lãm tranh hoa ngô đồng đỏ; Trưng bày sản phẩm và trình diễn đan võng ngô đồng; tour du lịch xanh tham quan, thưởng ngoạn hoa ngô đồng; Chương trình "Đêm cù lao"; Hội thi gấp túi sinh thái; Diễu hành cano.
Ngoài ra còn có  hoạt động thi đấu thể thao miền biển như đua ghe ngang xã Tân Hiệp, giải bơi lội nam - nữ; giải bơi thúng chai nữ; giải ngoáy thúng chai nam,…

Lễ hội hoa ngô đồng ở Cù Lao Chàm diễn ra từ ngày 18 – 25.7 - Anh 3

Đua ghe tại Cù Lao Chàm 

Được tổ chức lần đầu tiên vào năm 2022, lễ hội "Cù Lao Chàm - Mùa hoa ngô đồng đỏ" đã thu hút khá đông du khách và người dân về Cù Lao Chàm tham quan, trải nghiệm vẻ đẹp của loài hoa đặc trưng này. Qua đó, góp phần quảng bá giá trị lịch sử, văn hóa cùng nét độc đáo về tài nguyên thiên nhiên, thu hút khách du lịch đến với Cù Lao Chàm.

Lễ hội hoa ngô đồng ở Cù Lao Chàm diễn ra từ ngày 18 – 25.7 - Anh 4

Ngô đồng nở rộ trên những cung đường khám phá đảo Cù Lao Chàm

Ngô đồng đỏ được xem là loài hoa đặc trưng, biểu tượng của vùng đảo này vì màu sắc rực rỡ, sinh trưởng tốt nơi vùng đất đầy nắng, gió biển này. Tháng 7, hoa đồng đỏ rực rõ ở các cánh rừng phía nam và tây nam Hòn Lao, rải rác khắp các đảo nhỏ Hòn Dài, Hòn Mồ của Cù Lao Chàm. 
Chính quyền và người dân địa phương cũng đang nỗ lực ươm mầm, trồng bổ sung thêm cây ngô đồng trên các tuyến đường quanh đảo để tạo cảnh quan, góp phần phục hồi những thảm rừng bị sạt lở quanh đảo Cù Lao Chàm. 

Tháng 11.2014, Hội đồng Cây di sản Việt Nam đã công nhận 3 loài cây ở Cù Lao Chàm là cây Di sản Việt Nam, trong đó có 1 cây ngô đồng đỏ ở Hòn Lao, có tuổi trên 100 năm. Tháng 4.2015, Hội Bảo vệ thiên nhiên và Môi trường Việt Nam công bố quyết định và gắn bia công nhận cây Di sản Việt Nam cho quần thể 3 cây Ngô đồng đỏ cổ thụ tại dốc suối Tình, thôn Bãi Làng, có tuổi đời 155-250 năm.  

THU HOÀI

Ý kiến bạn đọc