Lạng Sơn quy hoạch cửa khẩu thông minh, mở rộng không gian du lịch biên giới

TUẤN ĐÔNG

VHO - Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn được định hướng phát triển theo mô hình thông minh, hiện đại, không chỉ trở thành trung tâm logistics và giao thương quốc tế mà còn hình thành không gian du lịch, dịch vụ và đô thị cửa khẩu quy mô lớn ở vùng Đông Bắc.

Lạng Sơn quy hoạch cửa khẩu thông minh, mở rộng không gian du lịch biên giới - ảnh 1
Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Tường Văn phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp. Ảnh BXD

Tại Hội nghị thẩm định Đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn đến năm 2045 diễn ra ngày 3.6 tại Hà Nội, dưới sự chủ trì của Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Tường Văn, các thành viên Hội đồng thẩm định đã cho ý kiến đối với định hướng phát triển không gian, hạ tầng và các động lực tăng trưởng mới của khu kinh tế cửa khẩu trọng điểm này.

Điểm đáng chú ý trong đồ án là việc mở rộng không gian phát triển theo hướng đa chức năng, trong đó du lịch, dịch vụ và đô thị cửa khẩu được xác định là những lĩnh vực quan trọng bên cạnh hoạt động xuất nhập khẩu truyền thống.

Theo định hướng quy hoạch, Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn sẽ phát triển theo mô hình cửa khẩu thông minh, hiện đại, ứng dụng mạnh mẽ công nghệ số trong quản lý, vận hành và thông quan hàng hóa. Đây được kì vọng sẽ trở thành trung tâm logistics, thương mại quốc tế và dịch vụ cửa khẩu hàng đầu khu vực phía Bắc, kết nối trực tiếp với hành lang kinh tế Nam Ninh - Lạng Sơn - Hà Nội - Hải Phòng.

Bên cạnh vai trò đầu mối giao thương, quy hoạch cũng mở ra dư địa lớn cho phát triển du lịch biên giới. Không gian kinh tế cửa khẩu được tổ chức gắn với các trung tâm đô thị, thương mại, dịch vụ và các tuyến du lịch đặc trưng của Lạng Sơn. Những lợi thế về cảnh quan, văn hóa và vị trí cửa ngõ quốc tế sẽ được khai thác để hình thành các sản phẩm du lịch mua sắm, du lịch văn hóa, du lịch sinh thái và trải nghiệm cửa khẩu.

Việc kết nối các khu vực cửa khẩu với các điểm đến nổi tiếng như Mẫu Sơn, quần thể danh thắng Nhị Thanh - Tam Thanh, thành Nhà Mạc hay khu vực trung tâm thành phố Lạng Sơn được kì vọng sẽ góp phần kéo dài thời gian lưu trú và gia tăng chi tiêu của du khách. Cùng với đó là hệ thống dịch vụ thương mại, khách sạn, lưu trú, vui chơi giải trí và các khu chức năng phục vụ khách quốc tế.

Đồ án cũng đặt mục tiêu phát triển đồng bộ hệ thống hạ tầng kĩ thuật và hạ tầng giao thông. Các trung tâm logistics, kho bãi, cảng cạn, khu dịch vụ hậu cần xuất nhập khẩu sẽ được đầu tư theo hướng hiện đại, đáp ứng yêu cầu phát triển thương mại xuyên biên giới trong bối cảnh chuyển đổi số và hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng.

Theo Quy hoạch tỉnh Lạng Sơn thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã được phê duyệt, Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn được xác định là một trong những động lực tăng trưởng quan trọng của tỉnh, phát triển theo mô hình kinh tế cửa khẩu xanh, thông minh và bền vững. Đây không chỉ là khu vực trung chuyển hàng hóa lớn nhất trên tuyến biên giới Việt Nam - Trung Quốc mà còn được định hướng trở thành trung tâm dịch vụ, thương mại và du lịch của vùng Đông Bắc.

Một trong những điểm mới của định hướng quy hoạch là việc thúc đẩy phát triển các loại hình kinh tế dịch vụ có giá trị gia tăng cao. Ngoài logistics và thương mại quốc tế, Lạng Sơn đặt mục tiêu xây dựng các trung tâm thương mại hiện đại, khu dịch vụ tổng hợp, không gian du lịch mua sắm và các tổ hợp dịch vụ phục vụ khách du lịch, doanh nhân và chuyên gia quốc tế.

Việc triển khai mô hình cửa khẩu thông minh cũng được kì vọng tạo thuận lợi cho hoạt động du lịch qua biên giới, đồng thời nâng cao năng lực cạnh tranh của Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn trong mạng lưới giao thương khu vực.

Lạng Sơn quy hoạch cửa khẩu thông minh, mở rộng không gian du lịch biên giới - ảnh 2
Mục tiêu của quy hoạch nhằm xây dựng và phát triển Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn là thành một trong những trung tâm về thương mại, dịch vụ, du lịch và công nghiệp của vùng Trung du và miền núi phía Bắc. Ảnh: Cafef

Kết luận Hội nghị, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Tường Văn đề nghị tiếp tục rà soát, cập nhật đầy đủ các định hướng phát triển mới, bảo đảm tính đồng bộ với quy hoạch cấp quốc gia, quy hoạch vùng và Quy hoạch tỉnh Lạng Sơn.

Đặc biệt, quy hoạch cần làm rõ hơn vai trò của khu kinh tế cửa khẩu trong liên kết vùng, phát triển đô thị, thương mại, dịch vụ, logistics và du lịch; đồng thời chú trọng các giải pháp phát triển bền vững, ứng phó biến đổi khí hậu, bảo vệ môi trường và phát huy hiệu quả lợi thế đặc thù của một khu kinh tế cửa khẩu quốc tế.

Thứ trưởng Nguyễn Tường Văn nhấn mạnh, đây sẽ là cơ sở quan trọng để Đồng Đăng - Lạng Sơn từng bước trở thành trung tâm giao thương, dịch vụ và du lịch biên giới hiện đại của khu vực phía Bắc trong giai đoạn tới.