Làm gì để Hoàng Su Phì là điểm đến hấp dẫn?

VH- Hiệp hội Du lịch Sa Pa (Lào Cai) đã tổ chức chương trình khảo sát các tuyến, điểm du lịch kết nối đưa du khách từ Sa Pa đến Hoàng Su Phì (Hà Giang).

Làm gì để Hoàng Su Phì là điểm đến hấp dẫn? - Anh 1

Đoàn khảo sát của Hiệp hội Du lịch Sa Pa làm việc với lãnh đạo huyện Hoàng Su Phì

Theo đánh giá của nhiều doanh nghiệp lữ hành, đây là một tuyến du lịch có cảnh quan thiên nhiên kì vĩ, với nhiều điểm di tích lịch sử mang đậm các giá trị văn hóa dân tộc riêng biệt, có lợi thế thu hút du khách trong nước và quốc tế. Tuy có nhiều lợi thế thu hút du khách nhưng số lượng du khách đến với Hoàng Su Phì vẫn còn rất hạn chế.
Nằm cách Sa Pa 190 km, Hoàng Su Phì là một huyện miền núi của tỉnh Hà Giang có rất nhiều tiềm năng để phát triển du lịch sinh thái, cộng đồng với những cảnh đẹp hoang sơ, hùng vĩ và những thửa ruộng bậc thang đẹp nên thơ với nền văn hóa đậm đà bản sắc dân tộc vẫn được lưu truyền cho đến ngày hôm nay… Nằm ở phía Tây của tỉnh, Hoàng Su Phì có lợi thế nằm trên tuyến vòng cung du lịch Lào Cai - Hà Giang - Cao Bằng. Cùng với đó, điều kiện khí hậu, thiên nhiên hoang sơ, kỳ vĩ với những cánh rừng nguyên sinh, ruộng bậc thang, sông, suối đầu nguồn sông Chảy, nương chè Shan tuyết cổ thụ, đỉnh Tây Côn Lĩnh, Chiêu Lầu Thi cao trên 2.400 m so với mực nước biển; nhiều di tích, di sản được xếp hạng... đây là những tiềm năng, lợi thế rất lớn để phát triển du lịch, đặc biệt du lịch sinh thái, văn hoá cộng đồng. Theo đánh giá của các doanh nghiệp lữ hành, Hoàng Su Phì lại nằm ở vị trí vàng để phát triển du lịch. Nằm ở gần cửa ngõ ra vào của Hà Giang từ 2 hướng chính với 60% du khách đến Hà Giang là từ Hà Nội đi theo Quốc lộ 2 đi Hà Giang; 20% là từ Sa Pa sang theo lối Quốc lộ 279; 5% theo tuyến Bắc Hà đi qua Xín Mần theo tour khám phá chợ phiên còn lại 15% là theo hướng từ Cao Bằng, Bắc Kạn.

Làm gì để Hoàng Su Phì là điểm đến hấp dẫn? - Anh 2

Làm gì để Hoàng Su Phì là điểm đến hấp dẫn? - Anh 3

 Danh thắng quốc gia ruộng bậc thang Hoàng Su Phì là điểm nhấn thu hút du khách

Tuy nhiên, thực tế cho thấy, hoạt động du lịch của huyện xuất phát điểm thấp, hệ thống cơ sở hạ tầng như: Nhà hàng, khách sạn phục vụ du lịch chưa được đầu tư với quy mô lớn; đội ngũ cán bộ làm công tác du lịch vừa thiếu vừa yếu; nhận thức của nhân dân và một bộ phận cấp uỷ, chính quyền cơ sở về du lịch còn hạn chế; chưa phát huy được tiềm năng, thế mạnh sẵn có của địa phương; hoạt động kinh doanh du lịch tại cơ sở chưa phát triển đồng bộ, còn nhỏ lẻ, phụ thuộc nhiều vào các công ty lữ hành... Bên cạnh đó cái thiếu và cái khó trong phát triển du lịch của huyện Hoàng Su Phì là đường giao thông chưa thuận lợi, thiếu kinh phí để đầu tư phát triển du lịch. 
Phát biểu tại buổi làm việc với lãnh đạo huyện Hoàng Su Phì sau khi khảo sát các tuyến, điểm du lịch trên địa bàn huyện Hoàng Su Phì, ông Phạm Cao Vỹ, Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Sa Pa cho rằng, với cảnh quan thiên nhiên ưu đãi, nhiều thác nước đẹp ,di sản văn hoá cùng với nền văn hóa đa sắc mầu của 13 dân tộc anh em thì để phát triển du lịch bền vững và thu hút được đa dạng đối tượng khách, huyện Hoàng Su Phì cần có chính sách ưu đãi, thủ tục thông thoáng, tạo điều kiện hỗ trợ nhằm thu hút các nhà đầu tư xây dựng các khu resorts, nghỉ dưỡng cao cấp để thu hút được nhiều lợi nhuận và phát triển mô hình lưu trú Homestay để phát triển du lịch cộng đồng. Bên cạnh đó, trước hết Hoàng Su Phì phải đề xuất và tiến hành đầu tư hoàn thiện con đường tỉnh lộ 177 để gắn kết với huyện Xín Mần, Bắc Hà và Sa Pa. Đây là tuyến đường sẽ đón dòng khách lớn từ Sa Pa, Bắc Hà đến với Hoàng Su Phì. Về lâu dài UBND huyện Hoàng Su Phì cần có quy hoạch du lịch, chính sách đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực du lịch tại chỗ để nâng cao chất lượng các sản phẩm, dịch vụ du lịch trên địa bàn huyện.

Làm gì để Hoàng Su Phì là điểm đến hấp dẫn? - Anh 4

Làm gì để Hoàng Su Phì là điểm đến hấp dẫn? - Anh 5

Cảnh quan thiên nhiên kì vĩ của Hoàng Su Phì

Phát biểu tại buổi làm việc, Bí thư Huyện ủy Hoàng Su Phì Vũ Mạnh Hà cho biết, chủ trương phát triển du lịch của huyện được cụ thể hóa bằng Đề án “Phát triển văn hóa gắn với du lịch huyện Hoàng Su Phì giai đoạn 2015 - 2020” nhằm khai thác tiềm năng du lịch của huyện thông qua việc nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, khai thác tour, tuyến du lịch, điểm du lịch; cụ thể, hỗ trợ đầu tư xây dựng và trang bị các hạng mục thiết yếu để từng bước hoàn thiện hệ thống cơ sở hạ tầng; cung cấp các sản phẩm, dịch vụ về du lịch cho du khách đến với huyện, qua đó, góp phần khai thác tiềm năng du lịch sinh thái và văn hóa cộng đồng để đem lại thu nhập cho người dân. Thống kê cho thấy từ năm 2010 đến nay, lượng khách đến với huyện Hoàng Su Phì tăng bình quân 25%/năm. Để du lịch Hoàng Su Phì thực sự có bước phát triển đột phá, thu hút du khách, Huyện ủy, UBND huyện Hoàng Su Phì sẽ tạo điều kiện thuận lợi nhất để mời gọi các doanh nghiệp, các công ty lữ hành trong nước và quốc tế, đặc biệt là các nhà đầu tư của huyện Sa Pa (Lào Cai) là địa phương có điều kiện khí hậu, cảnh quan thiên nhiên có nhiều nét tương đồng với Hoàng Su Phì đến đầu tư, khai thác kinh doanh, quảng bá và phát triển du lịch tại huyện Hoàng Su Phì. Về công tác đào tạo nguồn nhân lực, trước mắt các doanh nghiệp phía Sa Pa sẽ giúp huyện Hoàng Su Phì đào tạo về nghiệp vụ du lịch cho 35 người trong thời hạn 2 năm theo hình thức làm việc được hưởng lương.
Kết thúc buổi làm việc lãnh đạo hai huyện tiến hành ký kết nghĩa hợp tác phát triển du lịch giữa huyện Sa Pa của tỉnh Lào Cai và huyện Hoàng Su Phì của tỉnh Hà Giang. Hai huyện hỗ trợ nhau trong việc tuyên truyền, quảng bá xúc tiến du lịch, đẩy mạnh hoạt động giao lưu văn hóa văn nghệ nhằm trao đổi học tập kinh nghiệm trong công tác phát triển và bảo tồn văn hóa… 

Tạ Đình Dũng

Ý kiến bạn đọc