Lâm Đồng: Kiến tạo không gian phát triển du lịch xanh

NAM PHONG - THÀNH KHIÊM

VHO - Ngày 25.8, Lâm Đồng sẽ tổ chức Diễn đàn “Du lịch Lâm Đồng - Phát triển xanh, liên kết, bền vững và hội nhập quốc tế” nhằm tập hợp ý kiến của cơ quan quản lý, chuyên gia, nhà khoa học, doanh nghiệp, nhà đầu tư và các bên liên quan, qua đó tham vấn định hướng phát triển du lịch Lâm Đồng giai đoạn 2026 - 2030, tầm nhìn đến năm 2040.

Lâm Đồng: Kiến tạo không gian phát triển du lịch xanh - ảnh 1
Lâm Đồng hướng tới phát triển du lịch xanh nhằm bảo tồn tài nguyên thiên nhiên, di sản văn hóa, xây dựng thương hiệu điểm đến từ chất lượng thực tế

Diễn đàn được tổ chức trong bối cảnh du lịch địa phương đứng trước yêu cầu đổi mới mạnh mẽ về sản phẩm, thị trường, không gian phát triển và phương thức quản trị; đồng thời hướng tới kiến tạo một không gian xanh cho sự phát triển du lịch bền vững của tỉnh.

Đòi hỏi từ thực tiễn phát triển

Sau sáp nhập, Lâm Đồng sở hữu không gian du lịch đa dạng với cao nguyên, biển, rừng, nông nghiệp, văn hóa bản địa và những giá trị địa chất đặc sắc. Đà Lạt đã tạo dựng được thương hiệu lâu năm với khí hậu, cảnh quan, kiến trúc, văn hóa và các sản phẩm nghỉ dưỡng. Cùng với đó, nhiều khu vực như Phan Thiết, Phú Qúy, Gia Nghĩa… có tiềm năng phát triển các loại hình du lịch sinh thái biển đảo, nông nghiệp, văn hóa, nghỉ dưỡng và trải nghiệm.

Tuy nhiên, lợi thế tài nguyên chưa đồng nghĩa với việc giá trị điểm đến được khai thác tương xứng. Thực tế cho thấy sản phẩm du lịch tại một số khu vực còn thiếu tính khác biệt; sự liên kết giữa các điểm đến chưa tương xứng với tiềm năng; nhiều giá trị về sinh thái, văn hóa, nông nghiệp, địa chất chưa được chuyển hóa thành những sản phẩm có giá trị gia tăng cao.

Lâm Đồng: Kiến tạo không gian phát triển du lịch xanh - ảnh 2
“Lâm Đồng - Bản giao hưởng Xanh” gợi mở sự hòa quyện giữa thiên nhiên và văn hóa

Trong khi đó, nhu cầu của thị trường đang thay đổi nhanh. Du khách ngày càng quan tâm đến trải nghiệm thiên nhiên, văn hóa, chăm sóc sức khỏe, nông nghiệp, ẩm thực, sự kiện và những sản phẩm mang tính cá nhân hóa. Yêu cầu về chất lượng dịch vụ, hạ tầng, môi trường và trải nghiệm số cũng ngày càng cao.

Điều đó đặt Lâm Đồng trước yêu cầu phải cơ cấu lại thị trường, đổi mới sản phẩm và nâng cao năng lực cạnh tranh. Phát triển du lịch trong giai đoạn mới không chỉ tính bằng số lượng khách mà cần hướng đến chất lượng trải nghiệm, thời gian lưu trú, mức chi tiêu, giá trị tạo ra cho cộng đồng và khả năng bảo tồn tài nguyên.

Đây cũng là mục tiêu quan trọng của Diễn đàn. Vì vậy, các ý kiến tham vấn sẽ góp phần phục vụ công tác tham mưu cho tỉnh xây dựng chính sách phát triển du lịch; đồng thời cụ thể hóa định hướng phát triển và tổ chức không gian du lịch theo Quy hoạch tỉnh Lâm Đồng thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Lâm Đồng: Kiến tạo không gian phát triển du lịch xanh - ảnh 3
Du lịch Lâm Đồng còn có cao nguyên và biển, nông nghiệp và du lịch, truyền thống và đổi mới sáng tạo

Diễn đàn hướng tới sự tham gia thực chất của nhiều chủ thể. Cơ quan quản lý cung cấp định hướng và hành lang chính sách; doanh nghiệp đóng góp góc nhìn thị trường và khả năng đầu tư; chuyên gia, nhà khoa học cung cấp tri thức, kinh nghiệm; cộng đồng địa phương là chủ thể gìn giữ và thụ hưởng các giá trị của điểm đến...

“Bản giao hưởng Xanh” - định vị thương hiệu điểm đến

Một trong những nội dung trọng tâm của Diễn đàn là xây dựng, định vị và phát triển thương hiệu du lịch Lâm Đồng theo thông điệp cốt lõi “Lâm Đồng - Bản giao hưởng Xanh”.

Lâm Đồng: Kiến tạo không gian phát triển du lịch xanh - ảnh 4
“Lâm Đồng - Bản giao hưởng Xanh” là nền tảng để phát triển những sản phẩm đặc thù, nâng cao giá trị và tạo dấu ấn riêng cho điểm đến

Vì vậy, việc nghiên cứu triển khai Bộ nhận diện thương hiệu tỉnh Lâm Đồng trong lĩnh vực du lịch cần được đặt trong tổng thể chiến lược phát triển điểm đến.

Một hệ thống nhận diện thống nhất sẽ góp phần tạo sự đồng bộ trong xúc tiến, quảng bá, truyền thông, đồng thời định hướng các sản phẩm và hoạt động du lịch cùng hướng tới một giá trị chung.

“Lâm Đồng - Bản giao hưởng Xanh” gợi mở sự hòa quyện giữa thiên nhiên và văn hóa, cao nguyên và biển, nông nghiệp và du lịch, truyền thống và đổi mới sáng tạo. Đây cũng là nền tảng để phát triển những sản phẩm đặc thù, nâng cao giá trị và tạo dấu ấn riêng cho điểm đến.

Theo định hướng này, các sản phẩm du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, nông nghiệp công nghệ cao, văn hóa, MICE, chăm sóc sức khỏe, kinh tế ban đêm và những sản phẩm mới sẽ được nghiên cứu phát triển theo hướng chất lượng cao, gắn với nhu cầu thị trường và định vị thương hiệu.

Đáng chú ý, lợi thế liên kết “Cao nguyên - Biển - Địa chất” mở ra một không gian phát triển mới. Thay vì khai thác từng điểm đến riêng lẻ, việc kết nối các không gian, tài nguyên và sản phẩm có thể hình thành những hành trình đa dạng, kéo dài thời gian trải nghiệm và tạo thêm giá trị cho du khách.

Lâm Đồng: Kiến tạo không gian phát triển du lịch xanh - ảnh 5
Du lịch Lâm Đồng đang đứng trước yêu cầu phải cơ cấu lại thị trường, đổi mới sản phẩm và nâng cao năng lực cạnh tranh

Cùng với phát triển sản phẩm là yêu cầu hoàn thiện hạ tầng, kết nối không gian du lịch, thu hút đầu tư vào các khu, điểm du lịch trọng điểm, hình thành các cực tăng trưởng và hành lang du lịch theo quy hoạch.

Bên cạnh đó, chuyển đổi số cũng được xác định là động lực quan trọng, với việc xây dựng cơ sở dữ liệu, nền tảng số, hệ sinh thái du lịch thông minh và các công cụ phục vụ quản lý, xúc tiến, quảng bá.

Song hành với đó là yêu cầu nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, hoàn thiện cơ chế, chính sách và tạo môi trường thuận lợi cho đầu tư phát triển du lịch xanh, bền vững.

Để mở rộng phạm vi tham vấn, Diễn đàn dự kiến xây dựng không gian tham vấn trực tuyến, công khai tài liệu nền, báo cáo đề dẫn và các nội dung cần lấy ý kiến.

Các chuyên gia, nhà khoa học, doanh nghiệp, nhà đầu tư và cộng đồng có thể đóng góp ý kiến, sáng kiến tập trung góp ý vào 5 nhóm nội dung trọng tâm:

Định hướng phát triển du lịch tỉnh Lâm Đồng giai đoạn 2026 - 2030, tầm nhìn đến năm 2040 theo hướng xanh, bền vững, chất lượng cao và hội nhập quốc tế; Giải pháp cơ cấu lại thị trường, phát triển sản phẩm du lịch đặc thù, chất lượng cao; Giải pháp phát triển kết cấu hạ tầng, kết nối không gian du lịch liên vùng, thu hút đầu tư chiến lược.

Lâm Đồng: Kiến tạo không gian phát triển du lịch xanh - ảnh 6
Định vị thương hiệu điểm đến sẽ góp phần nâng cao sức cạnh tranh của du lịch Lâm Đồng

 Giải pháp triển khai Bộ nhận diện thương hiệu tỉnh Lâm Đồng trong lĩnh vực du lịch, xây dựng thương hiệu điểm đến “Lâm Đồng - Bản giao hưởng Xanh”; Giải pháp ứng dụng khoa học, công nghệ, chuyển đổi số và phát triển nguồn nhân lực du lịch.

Các ý kiến sẽ được tổng hợp để phục vụ điều hành Diễn đàn và xây dựng báo cáo kết quả tham vấn.

Trong khuôn khổ Diễn đàn sẽ diễn ra chương trình Famtrip dự kiến diễn ra trong 2 ngày (23 - 24.8) với khoảng 100 đại biểu và chuyên gia, khảo sát các khu nghỉ dưỡng, khu - điểm du lịch và sản phẩm mới tại khu vực trung tâm Lâm Đồng.

Ngoài ra, không gian trưng bày, triển lãm du lịch Lâm Đồng và sản phẩm OCOP dự kiến tổ chức ngày 25.8 với khoảng 30 - 40 gian hàng, giới thiệu sản phẩm du lịch, OCOP, nông nghiệp công nghệ cao và Bộ nhận diện thương hiệu “Lâm Đồng - Bản giao hưởng Xanh” sẽ góp phần tăng cường quảng bá và kết nối sản phẩm địa phương.

Lâm Đồng: Kiến tạo không gian phát triển du lịch xanh - ảnh 7
Lâm Đồng hướng đến xây dựng thương hiệu điểm đến từ những giá trị thực, chất lượng sản phẩm, dịch vụ, cảnh quan, văn hóa và trải nghiệm của du khách

Trong giai đoạn 2026 - 2030, tầm nhìn đến năm 2040, du lịch Lâm Đồng không chỉ đặt mục tiêu thu hút thêm du khách mà yêu cầu tạo ra nhiều giá trị hơn từ mỗi sản phẩm và không gian du lịch.

Vì vậy, phát triển du lịch xanh là định hướng mà ngành du lịch tỉnh đang hướng tới nhằm thu hút du khách và tăng hiệu quả kinh tế; góp phần bảo tồn tài nguyên thiên nhiên, di sản văn hóa, xây dựng thương hiệu điểm đến từ chất lượng thực tế.

Từ Diễn đàn, Lâm Đồng sẽ có cơ hội mở rộng không gian đối thoại và tìm kiếm một tầm nhìn phát triển chung.

Khi thiên nhiên, văn hóa, con người, công nghệ và nguồn lực đầu tư được kết nối, “Lâm Đồng - Bản giao hưởng Xanh” không chỉ là thông điệp quảng bá mà có thể trở thành định hướng cho một điểm đến xanh, bền vững, giàu bản sắc và rộng mở với thế giới.