Kỳ vọng khởi sắc du lịch hè ở Tam Đảo
VHO - Bước vào mùa du lịch hè 2026, Tam Đảo đang trở thành điểm đến thu hút đông đảo du khách nhờ khí hậu mát mẻ, cảnh quan đặc trưng cùng nhiều hoạt động văn hóa, du lịch sôi động. Tuy nhiên, bên cạnh cơ hội bứt phá về du lịch và dịch vụ, địa phương cũng đối mặt với áp lực lớn về hạ tầng, giao thông và chất lượng phục vụ trong mùa cao điểm.
Không gian du lịch và ẩm thực đậm bản sắc vùng cao
Từ ngày 22 đến 25.5.2026, UBND xã Tam Đảo phối hợp cùng Sở VHTTDL tỉnh Phú Thọ trang trọng tổ chức chuỗi hoạt động khai mạc du lịch hè năm 2026 với chủ đề “Tam Đảo - điểm hẹn trên mây”.
Đây không chỉ là ngày hội mở màn cho mùa du lịch cao điểm, mà còn là sự kiện quan trọng nhằm kích cầu, quảng bá và khẳng định vị thế mới của du lịch địa phương trên bản đồ du lịch nước nhà.

Tâm điểm của chuỗi sự kiện năm nay là không gian văn hóa – du lịch đầy màu sắc được tái hiện sinh động ngay giữa lòng phố núi.
Dọc theo các tuyến phố đi bộ, hơn 50 gian hàng được bài trí bắt mắt, giới thiệu trọn vẹn từ các món ăn truyền thống, sản phẩm OCOP, đặc sản vùng miền cho đến đồ thủ công mỹ nghệ và quà lưu niệm mang đậm dấu ấn bản địa của Đất Tổ cũng như nhiều địa phương trên cả nước.
Không chỉ dừng lại ở ẩm thực và mua sắm, ban tổ chức còn khéo léo đan cài các khu vực check-in độc đáo, sân khấu giao lưu văn hóa nghệ thuật cùng các hoạt động giới thiệu tour, tuyến du lịch, tạo nên một bầu không khí vô cùng sôi động, làm ấm lên không gian bảng lảng sương mờ của Tam Đảo.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ Nguyễn Khắc Hiếu nhấn mạnh, trong định hướng chiến lược, tỉnh Phú Thọ quyết tâm xây dựng Tam Đảo trở thành trung tâm du lịch nghỉ dưỡng, sinh thái, văn hóa và trải nghiệm chất lượng cao theo tiêu chí xanh - sạch - đẹp - bền vững.
Do đó, chuỗi hoạt động triển lãm và kích cầu du lịch năm nay chính là thông điệp mạnh mẽ thể hiện tư duy đổi mới và khát vọng nâng tầm thương hiệu địa phương.
Qua đó, tạo tiền đề vững chắc để đưa Phú Thọ trở thành trung tâm du lịch văn hóa - lễ hội của cả nước, đồng thời là điểm đến hàng đầu cho các sự kiện quy mô lớn tại khu vực Trung du và miền núi phía Bắc, từng bước vươn tầm ra quốc tế.
Để hiện thực hóa tầm nhìn vĩ mô đó, ông Nguyễn Khắc Hiếu kêu gọi mỗi người dân Tam Đảo hãy phát huy tinh thần trách nhiệm và lòng tự hào quê hương, chủ động trở thành những “đại sứ du lịch” thân thiện, văn minh, nghĩa tình để để lại ấn tượng đẹp trong lòng du khách.
Sức hút của “điểm đến trên mây”
Những năm gần đây, Tam Đảo dần trở thành lựa chọn quen thuộc của du khách phía Bắc vào mỗi dịp cuối tuần hay mùa hè nhờ khí hậu mát mẻ quanh năm, cảnh quan núi rừng thơ mộng và khoảng cách di chuyển thuận lợi.
Trong kỳ nghỉ lễ vừa qua, lượng khách đổ về địa phương tăng mạnh. Theo thống kê của địa phương, toàn xã đón khoảng 28.316 lượt khách, riêng Khu du lịch Tam Đảo chiếm hơn 27 nghìn lượt.
Tại nhiều tuyến phố trung tâm, nhà hàng, quán cà phê và cơ sở lưu trú, hoạt động kinh doanh diễn ra sôi động từ sáng đến tối.
Dòng người nối nhau đổ về phố núi không chỉ phản ánh sức hút ngày càng lớn của Tam Đảo mà còn cho thấy du lịch đang dần trở thành động lực phát triển kinh tế quan trọng của địa phương.
Bên cạnh các hoạt động chung của địa phương, nhiều cơ sở lưu trú cũng chủ động nâng cao chất lượng dịch vụ để đáp ứng nhu cầu nghỉ dưỡng ngày càng tăng.
Sự vào cuộc đồng bộ từ chính quyền địa phương và các doanh nghiệp du lịch đang góp phần tạo thêm kỳ vọng cho mùa du lịch hè năm nay, đồng thời mở ra cơ hội thúc đẩy dịch vụ, thương mại và việc làm cho người dân địa phương.
Áp lực hạ tầng trong mùa cao điểm du lịch
Tuy nhiên, phía sau bức tranh sôi động của mùa du lịch hè, Tam Đảo vẫn đang đối mặt với không ít áp lực về hạ tầng giao thông, môi trường và quản lý dịch vụ khi bước vào cao điểm đón khách.
Trong dịp nghỉ lễ 30.4 và 1.5 vừa qua, lượng phương tiện đổ dồn lên khu du lịch tăng đột biến, khiến nhiều thời điểm xảy ra ùn tắc cục bộ tại các tuyến đường trung tâm.
Trên tuyến Quốc lộ 2B (cung đường chính dẫn lên thị trấn), mật độ phương tiện tăng cao kéo dài từ sáng đến tối, đặc biệt vào các khung giờ cuối ngày.
Theo ghi nhận, trong hai ngày cao điểm đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông trên tuyến đường lên Tam Đảo làm hư hỏng một phương tiện.
Dù không gây thiệt hại về người, sự việc cũng cho thấy áp lực giao thông ngày càng lớn mỗi khi bước vào mùa đông khách.

Để hạn chế ùn tắc, lực lượng công an cùng các đơn vị chức năng đã tăng cường phân luồng, điều tiết giao thông tại những điểm dễ xảy ra ùn ứ. Tuy nhiên, thực tế cho thấy hệ thống hạ tầng giao thông tại Tam Đảo vẫn đang đứng trước nguy cơ quá tải, nhất là vào buổi tối, cuối tuần và các dịp nghỉ lễ.
Không ít du khách cho biết việc tìm chỗ đỗ xe khá khó khăn, thời gian di chuyển kéo dài hơn bình thường. Nhiều thời điểm, dòng xe nối dài trên các tuyến đường trung tâm khiến trải nghiệm du lịch phần nào bị ảnh hưởng.
Cùng với áp lực giao thông, công tác quản lý hoạt động kinh doanh dịch vụ du lịch cũng được địa phương tăng cường trong mùa cao điểm.
Các cơ sở lưu trú cơ bản chấp hành nghiêm quy định về khai báo tạm trú; công tác đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm được triển khai thông qua việc tuyên truyền, ký cam kết với các hộ kinh doanh ăn uống và cơ sở sản xuất thực phẩm.

Bên cạnh đó, lực lượng chức năng cũng tăng cường kiểm tra các loại hình kinh doanh có điều kiện nhằm bảo đảm môi trường du lịch an toàn, lành mạnh.
Qua kiểm tra ngày 30.4.2026, một cơ sở karaoke tại thôn Bảo Phác được phát hiện chưa đủ điều kiện về an ninh trật tự và đang được xử lý theo quy định.
Theo định hướng của địa phương, hoạt động du lịch năm 2026 sẽ tiếp tục được tổ chức theo hướng chuyên nghiệp, an toàn và bền vững; chú trọng chất lượng phục vụ, vệ sinh môi trường và giữ gìn hình ảnh điểm đến thay vì chạy theo số lượng.

Trong bối cảnh du lịch ngày càng trở thành động lực phát triển kinh tế quan trọng, bài toán đặt ra với Tam Đảo không chỉ là thu hút thêm du khách mà còn phải bảo đảm hạ tầng, môi trường và chất lượng dịch vụ tương xứng.
Chỉ khi giải quyết hài hòa giữa phát triển và quản lý, “điểm đến trên mây” mới có thể giữ được sức hút bền vững qua mỗi mùa du lịch.

RSS