Khánh Hòa hướng đến điểm đến xanh toàn diện
VHO - Hội thảo "Để Khánh Hòa thành điểm đến xanh toàn diện" đã được tổ chức tại phường Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa vào ngày 11.9, do Sở VHTTDL Khánh Hòa và Báo Tuổi Trẻ đồng phối hợp thực hiện. Sự kiện có sự góp mặt của lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh Khánh Hòa, Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam cùng nhiều chuyên gia, nhà khoa học cùng nhau thảo luận về các giải pháp phát triển du lịch bền vững cho tỉnh Khánh Hòa.

Chương trình Hội thảo gồm hai phần: "Ngày trải nghiệm xanh" và "Hội thảo chuyên đề Để Khánh Hòa thành điểm đến xanh toàn diện". Theo đó, sau khi tham quan và trải nghiệm các gian hàng xanh, các đại biểu đã bước vào phần hội thảo với nhiều thảo luận sôi nổi.
Nhà báo Trần Xuân Toàn, Phó Tổng Biên tập Báo Tuổi Trẻ khẳng định, Khánh Hòa đang đứng trước một "vận hội lớn" để trở thành điểm đến xanh hàng đầu. Với bờ biển đẹp và cảnh quan "rừng kề biển" độc đáo, Khánh Hòa có đầy đủ tiềm năng để phát triển bền vững. Tuy nhiên, theo Phó Tổng Biên tập Tuổi Trẻ, để đạt được mục tiêu đó, tỉnh cần tập trung vào các trụ cột chính: sống xanh, hạ tầng xanh, năng lượng xanh, tài chính xanh và nhân lực xanh.

Ông Nguyễn Long Biên, Phó chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa cho rằng, "phát triển xanh" không chỉ là xu thế mà là con đường tất yếu để nâng cao năng lực cạnh tranh và đảm bảo sinh kế lâu dài.
Tỉnh đã và đang triển khai nhiều chương trình hành động cụ thể như Đề án Chuyển đổi xanh giai đoạn 2024 - 2030 và Kế hoạch phát triển du lịch xanh, bền vững đến năm 2030, thể hiện quyết tâm xây dựng Khánh Hòa trở thành một trung tâm phát triển bền vững.
Tại Hội thảo, nhiều tham luận giá trị đã được trình bày, đưa ra các giải pháp cụ thể để hiện thực hóa mục tiêu "xanh hóa" Khánh Hòa.

ThS Huỳnh Hồ Đại Nghĩa (Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn TP.HCM) đề xuất Khánh Hòa nên đặt mục tiêu trở thành "điểm đến xanh toàn diện" vào năm 2045, đi kèm với việc đạt phát thải ròng bằng 0 sớm hơn mốc quốc gia 2050. Ông cũng chỉ ra ba trụ cột tương hỗ để đạt được mục tiêu này: công nghệ xanh, tài chính xanh, và nhân lực xanh.
ThS Võ Trần Hải Linh (Trường ĐH Thái Bình Dương) nhận định Khánh Hòa có tiềm năng trở thành trung tâm kinh tế biển hàng đầu. Ông kiến nghị tỉnh cần xây dựng các vùng bảo vệ nghiêm ngặt, chuyển đổi mô hình nuôi trồng thủy sản, và thúc đẩy sự tham gia của doanh nghiệp, cộng đồng trong việc quản lý tài nguyên.

Ông Nguyễn Trùng Khánh, Cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam nhấn mạnh, phát triển du lịch xanh là "vấn đề sống còn" trong cạnh tranh quốc tế. Ông cho rằng Khánh Hòa cần tập trung tăng tỷ lệ sử dụng năng lượng tái tạo, kiểm soát phát thải và ứng dụng chuyển đổi số để quảng bá hình ảnh du lịch xanh trên bản đồ thế giới.
Hội thảo đã khép lại với nhiều ý kiến đóng góp tâm huyết, mở ra một lộ trình cụ thể để Khánh Hòa không chỉ phát triển du lịch mà còn trở thành một hình mẫu quốc gia về tăng trưởng xanh và phát triển bền vững.

