Khánh Hòa: Khởi đầu kỷ nguyên du lịch xanh
VHO - Sáng 11.6, UBND tỉnh Khánh Hòa phối hợp cùng Trường Đại học VinUni, Hiệp hội Du lịch Nha Trang - Khánh Hòa và các doanh nghiệp hàng đầu chính thức công bố Bộ Tiêu chuẩn du lịch xanh. Sự kiện khẳng định quyết tâm của Khánh Hòa trong việc định hình tương lai du lịch bền vững, thân thiện với môi trường và hài hòa với cộng đồng, khởi đầu kỷ nguyên du lịch xanh.

Khẳng Định vị thế "du lịch xanh"
Tham dự buổi lễ trang có sự hiện diện của lãnh đạo UBND tỉnh, đại diện Trường Đại học VinUni, các Sở, ban, ngành cùng đông đảo thành viên Hiệp hội Du lịch Nha Trang – Khánh Hòa.
PGS.TS Phan Thị Thục Anh, Giám đốc Trung tâm Đổi mới sáng tạo, Trường Đại học VinUni đã giới thiệu về Bộ tiêu chuẩn du lịch xanh tỉnh Khánh Hòa. Theo đó Bộ Tiêu chuẩn du lịch xanh tỉnh Khánh Hòa gồm hai bộ tiêu chuẩn riêng biệt, thiết kế dành cho hai nhóm đối tượng chính: Cơ sở lưu trú du lịch và điểm tham quan du lịch.
Đối với cơ sở lưu trú du lịch: thực hiện 18 tiêu chí phát thải khí nhà kính, tập trung vào việc đo lường và giảm thiểu tác động môi trường. Và 84 tiêu chí hành động xanh, chia thành 4 chủ đề chính: Quản lý phát triển bền vững, môi trường, xã hội, khách hàng và nhân viên.
Đối với điểm tham quan du lịch: thực hiện 10 tiêu chí phát thải khí nhà kính. 90 tiêu chí hành động xanh, bao gồm 6 chủ đề: Quản lý phát triển bền vững, môi trường, xã hội, khách hàng và nhân viên, giao thông xanh, và bảo tồn tài nguyên văn hóa - thiên nhiên.

Mỗi tiêu chí đều có điểm số cụ thể, là căn cứ để đánh giá mức độ đạt chuẩn của các đơn vị theo ba cấp độ: Cơ bản - nâng cao - xuất sắc, đảm bảo tính khách quan, minh bạch và khả thi trong triển khai.
Ông Trần Minh Đức - Chi hội trưởng Chi hội Lữ hành (Hiệp hội Du lịch Nha Trang – Khánh Hòa), Giám đốc Khu du lịch Long Phú cho biết: "Lễ công bố Bộ Tiêu chuẩn du lịch xanh tỉnh Khánh Hòa là một dấu mốc quan trọng, minh chứng cho quyết tâm chuyển đổi mô hình tăng trưởng du lịch phù hợp với xu thế toàn cầu.
Đây là kết quả của sự nỗ lực hợp tác không ngừng nghỉ giữa chính quyền địa phương, cộng đồng doanh nghiệp và các chuyên gia, nhằm xây dựng một tương lai du lịch không chỉ sôi động, hấp dẫn mà còn đầy trách nhiệm với thiên nhiên và cộng đồng.”
Với vị thế là một trong những trung tâm du lịch hàng đầu cả nước, Khánh Hòa sở hữu tiềm năng và lợi thế vượt trội về tài nguyên biển đảo, khí hậu lý tưởng cùng bản sắc văn hóa độc đáo.

Tuy nhiên, nhận thức rõ những thách thức từ biến đổi khí hậu, áp lực môi trường và yêu cầu ngày càng cao của du khách về chất lượng và tính bền vững, việc ra đời Bộ Tiêu chuẩn du lịch xanh mang ý nghĩa chiến lược.
Tiêu chuẩn quốc tế, phù hợp thực tiễn địa phương
Ông Serkan Ozer, Tổng quản lý của Aquamarine Resort & Spa bày tỏ sự phấn khởi trước việc Khánh Hòa công bố Bộ tiêu chuẩn du lịch xanh. Ông nhấn mạnh: "Tôi thực sự rất vui mừng. Hy vọng rằng, chính phủ, các cơ quan nhà nước và người dân sẽ cùng nhau thúc đẩy mạnh mẽ công tác bảo vệ môi trường."
Ông Serkan Ozer nhận định tiềm năng du lịch của Việt Nam nói chung và Khánh Hòa nói riêng là vô cùng lớn. Do đó, ông tin rằng việc chấm dứt các vấn đề về môi trường là điều cấp thiết. "Tôi kỳ vọng rác thải sẽ không còn xuất hiện trên đường phố, bởi những hình ảnh này ảnh hưởng tiêu cực đến trải nghiệm và tâm lý của du khách," ông chia sẻ thêm.
Phát biểu tại buổi lễ, ông Đinh Văn Thiệu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa nhấn mạnh: Bộ Tiêu chuẩn được thiết kế khoa học, tiếp cận xu hướng quốc tế nhưng vẫn gắn liền với điều kiện thực tiễn của địa phương.

Bao gồm hệ thống các tiêu chí chi tiết dành cho cơ sở lưu trú và điểm tham quan du lịch, bộ tiêu chuẩn này nhằm đánh giá, phân loại và định hướng phát triển các mô hình du lịch giảm phát thải, tiết kiệm tài nguyên, bảo vệ di sản và tạo lợi ích hài hòa cho cộng đồng địa phương.
Đây là sự cụ thể hóa các chủ trương, chính sách quan trọng của Chính phủ và các Bộ, ngành Trung ương về phát triển du lịch bền vững, xanh và có trách nhiệm.
Từ Nghị quyết 08-NQ/TW của Bộ Chính trị về du lịch là ngành kinh tế mũi nhọn, đến Chiến lược phát triển du lịch Việt Nam đến năm 2030, Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh giai đoạn 2021-2050, cùng các quyết định và công điện gần đây của Thủ tướng Chính phủ và Bộ VHTTDL, tất cả đều nhấn mạnh yêu cầu nâng cao chất lượng dịch vụ, phát triển bền vững và chuyển đổi xanh trong ngành du lịch.
Lễ công bố hôm nay không chỉ là dịp giới thiệu một công cụ quản lý mới, mà còn là lời cam kết mạnh mẽ của chính quyền và ngành du lịch Khánh Hòa đối với con đường phát triển xanh.
"Chúng tôi kỳ vọng, thông qua việc triển khai Bộ Tiêu chuẩn này, các doanh nghiệp sẽ chủ động đổi mới cách thức vận hành, đầu tư vào các giải pháp xanh, tích cực tham gia đánh giá và đạt chứng nhận “du lịch xanh” như một giá trị gia tăng, nâng cao năng lực cạnh tranh và hình ảnh thương hiệu trong mắt du khách trong nước và quốc tế," ông Thiệu chia sẻ.

Với tinh thần đổi mới, hội nhập và trách nhiệm, tỉnh Khánh Hòa cam kết chỉ đạo quyết liệt, tạo cơ chế thuận lợi và đồng hành cùng cộng đồng doanh nghiệp trong quá trình áp dụng và nhân rộng Bộ Tiêu chuẩn du lịch xanh.
Tin tưởng rằng, đây sẽ là chất xúc tác để Khánh Hòa không chỉ phát triển nhanh, mà còn phát triển bền vững, nhân văn và hài hòa với thiên nhiên, vươn mình trở thành điểm đến du lịch xanh hàng đầu khu vực.