Khám phá nương trà dưới chân đại ngàn Tam Đảo

NGUYỄN HOÀN

VHO - Dưới chân dãy Tam Đảo, những nương chè Cầu Đá (xã La Bằng, Thái Nguyên) uốn lượn nhấp nhô trải rộng, dệt nên không gian văn hóa trà và điểm đến du lịch trải nghiệm đầy sức hút cho vùng đất trung du.

Khám phá nương trà dưới chân đại ngàn Tam Đảo - ảnh 1
Đồi chè Cầu Đá nằm dưới chân núi Tam Đảo, cách UBND xã La Bằng (Thái Nguyên) chỉ vài trăm mét. Hơn 90ha chè uốn mình theo từng triền đồi, tạo lên những đường cong mềm mại như sóng nối sóng
Khám phá nương trà dưới chân đại ngàn Tam Đảo - ảnh 2
Nơi đây được du khách ví von là một trong những đồi chè đẹp nhất tỉnh Thái Nguyên, nổi bật với những triền chè xanh nối tiếp nhau
Khám phá nương trà dưới chân đại ngàn Tam Đảo - ảnh 3
Người dân thu hái chè trên những triền đồi chè, nhìn từ trên cao tạo nên những điểm nhấn sinh động giữa không gian xanh rộng lớn
Khám phá nương trà dưới chân đại ngàn Tam Đảo - ảnh 4
Khám phá nương trà dưới chân đại ngàn Tam Đảo - ảnh 5
Bức tranh lao động hiện lên giữa những nương chè Cầu Đá, người dân cần mẫn thu hái từng búp chè non xanh mướt, tạo nên nhịp sống bình dị của vùng chè nơi đây
Khám phá nương trà dưới chân đại ngàn Tam Đảo - ảnh 6
Những người dân cần mẫn thu hái chè trong ánh nắng thời điểm cuối ngày, phía xa xa sau núi rừng tạo nên bức tranh lao động bình dị, giàu sức gợi
Khám phá nương trà dưới chân đại ngàn Tam Đảo - ảnh 7
Nhiều du khách tìm đến đây để ngắm, chụp ảnh lưu lại vẻ đẹp của những nương chè, những đường luống uốn lượn đến khoảng không rộng mở, tạo nên hành trình khám phá gần gũi với thiên nhiên
Khám phá nương trà dưới chân đại ngàn Tam Đảo - ảnh 8
Với cảnh quan rộng mở, không gian sản xuất gắn với đời sống người dân và hệ thống điểm đến liền kề, khu vực này có nhiều dư địa để hình thành sản phẩm du lịch nông nghiệp, trải nghiệm và khám phá văn hóa địa phương

Thái Nguyên sau sáp nhập hiện có gần 24.000ha chè, trong đó khoảng 23.000ha cho sản phẩm, năng suất bình quân đạt 180 tạ/ha thuộc nhóm địa phương dẫn đầu cả nước.

Giai đoạn năm 2025 - 2030, tỉnh dự kiến dành hơn 500 tỉ đồng hỗ trợ phát triển cây chè, trong đó hỗ trợ 100% chi phí giống và 70% chi phí phân bón cho người trồng chè.

Mục tiêu đến năm 2030, tổng giá trị sản phẩm từ chè đạt khoảng 25.000 tỉ đồng, tương đương hơn 1 tỉ USD, từ đó đưa cây chè trở thành ngành kinh tế có giá trị cao.