Lâm Đồng:

“Khai tử” dịch vụ chở khách bằng xe ngựa tại khu vực hồ Xuân Hương

THÀNH KHIÊM

VHO - Các hoạch động chở khách tham quan bằng xe ngựa đã chính thức bị yêu cầu ngừng hoạt động tại khu vực quanh hồ Xuân Hương, TP Đà Lạt (Lâm Đồng).

“Khai tử” dịch vụ chở khách bằng xe ngựa tại khu vực hồ Xuân Hương - ảnh 1
Chính quyền TP Đà Lạt giao cơ quan chức năng nghiên cứu phương án để chuyển loại dịch vụ xe ngựa từ hồ Xuân Hương về khu vực hồ Tuyền Lâm

Theo đó, trên cơ sở đề xuất của Phòng Kinh tế, UBND TP Đà Lạt đã có văn bản về việc thống nhất ngừng hoạt động vận chuyển hành khách bằng xe ngựa xung quanh hồ Xuân Hương.

Văn bản nêu rõ, việc ngừng hoạt động được thực hiện theo quy định của Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ. Thời gian áp dụng bắt đầu từ ngày 25.2.2025.

Cụ thể, giao Phòng Quản lý đô thị chủ trì, phối hợp với Công an lắp đặt bảng cấm hoạt động xe ngựa xung quanh hồ Xuân Hương bắt đầu từ ngày 25.2.

Phối hợp với các đơn vị liên quan nghiên cứu các quy định hiện hành tham mưu UBND TP về vị trí bên bãi, hướng tuyến hoạt động của dịch vụ vận chuyển hành khách bằng xe ngựa tại khu vực hồ Tuyền Lâm.

Nghiên cứu đưa vào quy hoạch, xây dựng bên bãi, hướng tuyến hoạt động theo quy hoạch để có cơ sở quản lý hiệu quả, đảm bảo an toàn giao thông, vệ sinh môi trường, an ninh trật tự.

Văn bản cũng giao Phòng Tài chính – Kế hoạch nghiên cứu, hướng dẫn loại hình hoạt động theo mô hình hợp tác xã, tổ hợp tác để quản lý theo quy định của pháp luật khi chuyển địa điểm hoạt động.

“Khai tử” dịch vụ chở khách bằng xe ngựa tại khu vực hồ Xuân Hương - ảnh 2
Các hoạt động chở khách tham quan bằng xe ngựa tại khu vực hồ Xuân Hương ngừng hoạt động từ ngày 25.2

Đồng thời, tăng cường công tác tuần tra, kiểm tra và xử lý nghiêm đối với các trường hợp tổ chức hoạt động trái quy định trong thời gian tới.

Được biết, dịch vụ chở khách tham quan bằng xe ngựa tại đây đã hoạt động từ hàng chục năm nay và trở thành một nét riêng và là sản phẩm du lịch độc đáo của địa phương.

Có 2 hướng tuyến hoạt động gồm: Hướng từ bãi đỗ Cách Mạng Tháng Tám đến  vòng xoay Nhà Văn hóa Lao động và ngược lại; Hướng từ bãi đỗ Cách Mạng Tháng Tám đến đầu đường Đinh Tiên Hoàng, Trần Quốc Toản và ngược lại.

Với mỗi lần sử dụng dịch vụ, du khách phải trả cho chủ ngựa từ 500.000 đến 800.000 đồng/chuyến hoặc từ 80.000 đến 100.000 đồng/người.

Tuy nhiên, hoạt động này cũng tiềm ẩn các nguy cơ mất an toàn giao thông, phát tán mùi hôi gây khó chịu cho người dân sống xung quanh và du khách. Bên cạnh đó, các cá nhân hoạt động cũng không đăng ký kinh doanh, niêm yết giá, hạch toán thu chi và đóng thuế…