Khai mạc ITE HCMC 2019: Khẳng định thương hiệu hội chợ du lịch chuyên nghiệp cấp quốc gia

VHO- Ngày 5.9, tại TP.HCM đã diễn ra khai mạc Hội chợ Du lịch Quốc tế TP.HCM (ITE HCMC 2019) và Hội nghị lãnh đạo TP.HCM và 13 tỉnh, thành đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) về liên kết phát triển du lịch. Với chủ đề “Cửa ngõ du lịch đến với châu Á”, ITE HCMC 2019 ghi nhận sự tăng trưởng liên tục cả về chất và lượng sau 15 năm tổ chức.

Khai mạc ITE HCMC 2019: Khẳng định thương hiệu hội chợ du lịch chuyên nghiệp cấp quốc gia - Anh 1

 Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Thiện Nhân; Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam; Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện và các đại biểu tham quan Hội chợ

Tham dự có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Thiện Nhân, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam, Bộ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Ngọc Thiện, Bộ trưởng Bộ Văn hóa – Thông tin và Du lịch Lào Bosengkham Vongdara, Bộ trưởng Bộ Du lịch Vương quốc Campuchia Thong Khon, lãnh đạo các tỉnh ĐBSCL, đại diện cơ quan du lịch các quốc gia, các doanh nghiệp du lịch… trong nước và quốc tế.

Hội chợ năm nay dự kiến đón 35.000 khách tham quan, hơn 6.000 cuộc hẹn giao thương giữa người mua và người bán, khoảng 300 người mua quốc tế đến từ hơn 50 quốc gia và vùng lãnh thổ; đặc biệt là bốn khu vực chính gồm Bắc Mỹ, Đông Nam Á, Đông Bắc Á và Tây Âu.

Bộ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Ngọc Thiện đánh giá, ITE HCMC đã khẳng định được thương hiệu của một hội chợ du lịch chuyên nghiệp cấp quốc gia, ngày càng thu hút nhiều doanh nghiệp du lịch lớn trong nước và quốc tế tham gia. Qua đó, mở ra cơ hội quảng bá các điểm đến, truyền thống văn hóa, ẩm thực, sản phẩm du lịch trong nước, con người và đất nước Việt Nam đến bạn bè quốc tế... Đóng góp tích cực vào việc thúc đẩy sự tăng trưởng của du lịch Việt Nam. Đây cũng là dịp để cơ quan xúc tiến du lịch các quốc gia giới thiệu các sản phẩm, điểm đến du lịch mới đến với các đối tác, bạn hàng cũng như công chúng...

Theo Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện, du lịch thế giới được dự báo sẽ tiếp tục tăng trưởng mạnh mẽ trong thời gian tới. Khu vực châu Á - Thái Bình Dương và ASEAN, trong đó có Việt Nam tiếp tục là những khu vực có tốc độ phát triển cao, năng động và hấp dẫn khách du lịch quốc tế. Điều này cho thấy, Việt Nam đang đứng trước nhiều cơ hội to lớn để trở thành trung tâm du lịch tầm cỡ trong khu vực. Do đó việc tạo ra các diễn đàn, các sân chơi cho các doanh nghiệp du lịch cũng như các cơ quan xúc tiến du lịch, cơ quan quản lý điểm đến để tăng cường kết nối và thúc đẩy kinh doanh du lịch là hết sức cần thiết.

Trong xu hướng du lịch ngày càng phát triển theo chiều sâu, chất lượng dịch vụ, giá trị trải nghiệm của du khách được đặt lên hàng đầu. Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện tin tưởng rằng, đến với ITE HCMC 2019, cộng đồng các doanh nghiệp du lịch, các nhà cung cấp dịch vụ sẽ nắm bắt các cơ hội kinh doanh mới, ứng dụng du lịch thông minh tạo ra nhiều sản phẩm du lịch hấp dẫn, sáng tạo, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao và đa dạng của khách du lịch.

Đánh giá về tốc độ phát triển du lịch của 13 tỉnh, thành ĐBSCL, Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện cho rằng, ĐBSCL có rất nhiều lợi thế để phát triển du lịch. Tuy nhiên trong thời gian qua dù có nhiều nỗ lực từ năm 2011- 2018 tốc độ tăng trưởng khách du lịch quốc tế của ĐBSCL từ 1,4 triệu lượt khách lên đến 3,4 triệu lượt chỉ tăng bình quân khoảng 13% và lượng du khách nội địa tăng từ 15 triệu lượt đến 37 triệu lượt, đạt tốc độ tăng trưởng bình quân 13,5%. Theo con số này thì tốc độ tăng trưởng không quá thấp, nhưng so với cả nước thì còn thấp và so với 14 tỉnh miền Trung thì số lượng khách quốc tế đến với ĐBSCL chỉ bằng 1/3.

“Du lịch ĐBSCL phát triển còn chậm và chưa tương xứng với tiềm năng, thời gian khách đến còn ngắn, công tác xúc tiến, quảng bá còn yếu và chưa hiệu quả, nguồn nhân lực qua đào tạo còn thiếu. Trong những năm tới, mục tiêu của du lịch Việt Nam phải phát triển rất cao, đến năm 2025 dự kiến sẽ đón khoảng 32 triệu lượt khách quốc tế, 110 triệu lượt khách du lịch nội địa. Với mục tiêu lớn như vậy thì đối với ngành du lịch TP.HCM và ĐBSCL cần phải hợp tác và nghiên cứu để hình thành mô hình hợp tác, liên kết hiệu quả. Về sản phẩm du lịch, nếu tỉnh - thành nào sản phẩm cũng na ná nhau thì rất khó, nên bên cạnh những cái chung đó thì mỗi địa phương cần có những đặc thù riêng và từ cơ sở này tạo ra các sản phẩm du lịch gắn kết, tạo ra sản phẩm du lịch đặc trưng của vùng miền. Về vấn đề quảng bá xúc tiến, phải tập trung mọi nguồn lực để quảng bá hiệu quả, cũng như tập trung cho công tác đào tạo nguồn nhân lực”, Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện nhấn mạnh.

Theo Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Thiện Nhân, 14 tỉnh – thành trong khu vực cần thành lập hội đồng phát triển du lịch vùng, mời các doanh nghiệp tham gia vào hội đồng để định hướng xây dựng thương hiệu cho vùng trước, sau đó mỗi địa phương cần tạo ra sản phẩm du lịch đặc trưng riêng cho mình, dựa trên thế mạnh, tiềm năng di sản văn hóa của địa phương... Phải có sản phẩm đặc trưng thì mới thu hút du khách mỗi khi đến TP.HCM rồi phải đi tiếp về ĐBSCL. Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Thiện Nhân cũng đề nghị Bộ VHTTDL có đề án trong vòng 5 năm tới có thể chuẩn hóa 100 di tích lịch sử văn hóa của vùng, đồng thời hỗ trợ vùng trong việc xây dựng nội dung quảng bá sản phẩm du lịch đến du khách trong nước và quốc tế.

Đánh giá cao sáng kiến của TP.HCM và 13 tỉnh, thành ĐBSCL tổ chức diễn đàn kết nối du lịch, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam nhận xét sự liên kết hợp tác này rất đúng và mang tính thời sự, là sự liên kết mang tính bền vững, rất cần thiết và đầy hứa hẹn. Phó Thủ tướng yêu cầu các tỉnh, thành phải tập trung vào việc phát huy các di sản văn hóa, con người để có những sản phẩm du lịch thật riêng. Phải tận dụng được công nghệ mới để tăng cường kết nối, làm du lịch thông minh, như xu thế hiện nay chỉ cần điện thoại di động là có thể đặt vé, đặt chỗ… Bên cạnh đó, du lịch không chỉ là sự kết nối giữa ngành với ngành mà từ các địa phương với các địa phương, liên kết phát triển cần chú ý phát triển bền vững trong tương lai cả về số lượng lẫn chất lượng. Phải làm cho du khách hài lòng hơn, tiêu tiền để có những trải nghiệm thú vị hơn, đặc biệt không chỉ là vấn đề môi trường mà còn chú trọng đến yếu tố con người là trung tâm, mọi người dân đều tham gia làm du lịch và được thụ hưởng từ du lịch.

Khai mạc ITE HCMC 2019: Khẳng định thương hiệu hội chợ du lịch chuyên nghiệp cấp quốc gia - Anh 2

 Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện tặng quà lưu niệm Bộ trưởng Bộ Văn hóa – Thông tin và Du lịch Lào

*Cũng trong ngày 5.9, Thứ trưởng Bộ VHTTDL Lê Quang Tùng đã tiếp và làm việc với ông Konyushkov Alexey, Phó Chủ tịch Cơ quan Du lịch Quốc gia Liên bang Nga, đồng thời tham dự Hội nghị hợp tác du lịch Việt Nam – Nga 2019. Thứ trưởng Lê Quang Tùng cho biết, Nga luôn là thị trường hàng đầu trong số các nước châu Âu gửi khách du lịch đến Việt Nam với lượng trao đổi khách du lịch hai chiều không ngừng tăng trưởng. Năm 2018, số du khách Nga đến Việt Nam đạt 607.000 lượt, tăng 5,7% so với năm 2017, bảy tháng đầu năm 2019 số khách Nga đến Việt Nam đạt 396.811 ngàn lượt, tăng 6,3% so với cùng kỳ năm 2018. Số du khách Việt Nam đến Nga những năm qua cũng tăng lên hàng chục nghìn người. Thứ trưởng Lê Quang Tùng nhấn mạnh, để thúc đẩy tăng trưởng khách du lịch giữa hai nước trong thời gian tới, các doanh nghiệp du lịch hai nước cần hợp tác chặt chẽ hơn nữa, đưa ra các sản phẩm, chương trình du lịch hấp dẫn để thu hút người dân hai nước trải nghiệm, khám phá vẻ đẹp văn hóa, con người của mỗi quốc gia. 

 Cùng ngày, Bộ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Ngọc Thiện đã tiếp thân mật Bộ trưởng Bộ Văn hóa – Thông tin và Du lịch Lào Bosengkham Vongdara nhân dịp ông dự ITE HCMC 2019. Đánh giá cao những kết quả hợp tác trên các lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch giữa hai nước trong thời gian qua, Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện mong muốn và tin tưởng thời gian tới, hai nước sẽ tiếp tục phát huy, phối hợp chặt chẽ để đưa các kết quả hợp tác tiến xa hơn nữa.

Đồng tình với những đánh giá của Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện, Bộ trưởng Bộ Văn hóa – Thông tin và Du lịch Lào Bosengkham Vongdara bày tỏ phấn khởi trước sự phát triển trên các lĩnh vực VHTTDL của Việt Nam. Đồng thời mong muốn Việt Nam hỗ trợ, chia sẻ với Lào kinh nghiệm trong quản lý di sản văn hóa, phát triển thể thao, thu hút du khách và quảng bá điểm đến...

 

 H. HẢI – B. HẠNH

Ý kiến bạn đọc