Kết nối du lịch giữa TP.HCM và 13 tỉnh, thành Đồng bằng sông Cửu Long

VHO- Sáng 20.5, tại tỉnh Đồng Tháp đã diễn ra Diễn đàn Kết nối du lịch giữa TP.HCM và 13 tỉnh, thành Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) lần 2 với chủ đề “Hợp tác và hành động” nhằm đẩy mạnh hợp tác khai thác thế mạnh tài nguyên du lịch các của địa phương, phát triển nguồn nhân lực, xây dựng và hình thành những tour liên vùng, phát triển tour liên kết du lịch nông nghiệp, thế mạnh của các tỉnh thuộc khu vực Đồng bằng sông Cửu Long để thu hút du khách trong và ngoài nước.

Kết nối du lịch giữa TP.HCM và 13 tỉnh, thành Đồng bằng sông Cửu Long - Anh 1

Các đại biểu tham dự Diễn đàn

Tại Diễn đàn, lãnh đạo các địa phương, chuyên gia và nhà đầu tư… đề ra nhiều giải pháp nhằm tăng cường liên kết, hợp tác phát triển nguồn nhân lực, thế mạnh của mỗi địa phương, cùng hành động để phát triển du lịch nhanh và bền vững. Tiến tới đồng thuận trong xây dựng cơ chế, chính sách cũng như kiến nghị Trung ương hoạch định những chính sách đặc thù, hỗ trợ cho TP.HCM và 13 tỉnh, thành ĐBSCL thực hiện hiệu quả cơ chế liên kết vùng về phát triển du lịch.

Kết nối du lịch giữa TP.HCM và 13 tỉnh, thành Đồng bằng sông Cửu Long - Anh 2

Quảng bá tiềm du lịch Đồng Tháp

Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp Phạm Thiện Nghĩa nhấn mạnh, trong bối cảnh ngành du lịch cả nước đang phục hồi khá ấn tượng, Đồng Tháp đăng cai tổ chức Diễn đàn nói trên để khẳng định quyết tâm của các địa phương trong nỗ lực thích ứng an toàn và linh hoạt, từng bước đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn. Ông Nghĩa cho biết, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt quy hoạch phát triển vùng ĐBSCL, trong đó đã chuyển dịch nguồn đầu tư, nhất là tập trung xoá “điểm nghẽn” về cơ sở hạ tầng giao thông toàn vùng, đồng thời dành nhiều chính sách đặc thù để tạo đột phá, phát huy lợi thế từng lĩnh vực của ĐBSCL. Điều này tạo thuận lợi để TP.HCM và 13 địa phương đẩy mạnh liên kết cùng phát triển du lịch bền vững. Đồng Tháp cam kết sẽ tiếp tục đóng góp tích cực cho cơ chế liên kết, hợp tác phát triển du lịch liên vùng ngày càng bền chặt, hiệu quả, ông Nghĩa khẳng định.

Kết nối du lịch giữa TP.HCM và 13 tỉnh, thành Đồng bằng sông Cửu Long - Anh 3

Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp Phạm Thiện Nghĩa phát biểu tại Diễn đàn

Ông Dương Anh Đức, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM cho biết, Thành phố đã có một số sản phẩm du lịch gắn với nông nghiệp, trong khi đó, đối với 13 tỉnh, thành ĐBSCL, du lịch nông nghiệp là sản phẩm đặc trưng, thế mạnh gắn với điều kiện tự nhiên, bản sắc văn hóa của từng địa phương, là yếu tố nhận diện đặc biệt và làm nên thương hiệu riêng có của ĐBSCL. Điểm khác biệt này là cơ sở để các địa phương chú trọng đầu tư sản phẩm du lịch, Chương trình liên kết hợp tác giữa TP.HCM và 13 tỉnh, thành ĐBSCL cũng hình thành nên nhiều sản phẩm du lịch nông nghiệp, góp phần thúc đẩy sự phát triển chung của vùng ĐBSCL và TP.HCM. Để nâng cao chuỗi giá trị sản phẩm du lịch nông nghiệp trong bối cảnh mới, ông Đức đề xuất các địa phương cần tập trung nâng cấp và phát triển hạ tầng giao thông cả đường thủy lẫn đường bộ để rút ngắn thời gian di chuyển giữa các địa phương; chú trọng đầu tư các trạm dừng chân đủ tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch nhằm tạo động lực để doanh nghiệp hình thành và phát triển các sản phẩm du lịch liên vùng, kết hợp quảng bá sản phẩm và đặc sản nông nghiệp của địa phương. Có chính sách kích cầu đầu tư, hỗ trợ lãi vay cho các cá nhân, tổ chức đầu tư phát triển du lịch sinh thái, sản phẩm OCOP… Phối hợp xây dựng sản phẩm, chương trình du lịch nông nghiệp đa dạng, độc đáo, chất lượng cao với các nhóm sản phẩm trọng tâm gắn với bản sắc văn hóa và các ngành nghề truyền thống của người dân địa phương, bảo vệ môi trường sinh thái…

Kết nối du lịch giữa TP.HCM và 13 tỉnh, thành Đồng bằng sông Cửu Long - Anh 4

“Hợp tác và hành động”, thúc đẩy phát triển du lịch TP.HCM và Đồng bằng sông Cửu Long

Ông Đức nhấn mạnh, TP.HCM sẽ tập trung thực hiện quyết liệt và có hiệu quả các nội dung trong chương trình liên kết đã được lãnh đạo 14 địa phương thống nhất. Tăng cường hỗ trợ, tạo điều kiện để xây dựng và phát triển sản phẩm du lịch nông nghiệp, phối hợp tổ chức quảng bá và xúc tiến sản phẩm nhằm gia tăng lượng khách đến vùng ĐBSCL và TP.HCM.

Kết nối du lịch giữa TP.HCM và 13 tỉnh, thành Đồng bằng sông Cửu Long - Anh 5

Ông Hà Văn Siêu, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch (Bộ VHTTDL) phát biểu tại Diễn đàn

Tại diễn đàn, ông Hà Văn Siêu, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch (Bộ VHTTDL) thông tin, Bộ VHTTDL đã phối hợp với Bộ NN&PTNT trình Thủ tướng ban hành Chương trình phát triển du lịch gắn với xây dựng nông thôn mới. Đối với ĐBSCL, đây là vùng đất giàu nguyên và nguồn lực để phát triển du lịch nông nghiệp, ông Siêu lưu ý các địa phương cần làm rõ chuỗi giá trị du lịch nông ngiệp dựa trên ba thế mạnh nổi trội của cây lúa, trái cây và cá. Theo ông Siêu, hoạt động du lịch hoàn toàn có thể tham gia vào chuỗi sản xuất, canh tác, chế biến sản phẩm ba thế mạnh nói trên nhằm tạo ra giá trị mới, sác cạnh tranh, tính hấp dẫn độc đáo trong sản phẩm du lịch của các toàn vùng.
Bên cạnh đó, cần phát huy vai trò dẫn dắt của TPHCM - thị trường trọng điểm về nguồn khách nội địa và quốc tế để đưa khách đến ĐBSCL. Tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp và nhà đầu tư chủ động khai thác tài nguyên du lịch nông ngiệp, sáng tạo ra nhiều sản phẩm mới, hấp dẫn du khách gắn phát huy giá trị nền văn hóa nông nghiệp của các địa phương.

HOÀNG HẢI

Ý kiến bạn đọc