Hội nghị quốc tế lần thứ 8 của Mạng lưới CVĐC toàn cầu UNESCO khu vực châu Á - Thái Bình Dương: năm 2024

Kết nối điểm đến Cao Bằng với bạn bè quốc tế

ĐINH AN; ảnh: Caobanggeopark

VHO - Đoàn chuyên gia Mạng lưới Công viên địa chất (CVĐC) toàn cầu UNESCO do ông Guy Martini, chuyên gia cao cấp, Chủ tịch Hội đồng Mạng lưới CVĐC toàn cầu UNESCO làm trưởng đoàn vừa có buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Cao Bằng về công tác chuẩn bị Hội nghị quốc tế lần thứ 8 của Mạng lưới CVĐC toàn cầu UNESCO khu vực châu Á - Thái Bình Dương năm 2024 tại Cao Bằng.

Kết nối điểm đến Cao Bằng với bạn bè quốc tế - ảnh 1

Đoàn chuyên gia Mạng lưới Công viên địa chất (CVĐC) toàn cầu UNESCO làm việc với lãnh đạo tỉnh Cao Bằng

Cùng dự có PGS.TS Trần Tân Văn, chuyên gia cao cấp, Ủy viên Hội đồng Mạng lưới CVĐC toàn cầu UNESCO thành viên. Làm việc với đoàn có Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Xuân Ánh; lãnh đạo Sở VHTTDL và lãnh đạo một số các sở, ngành liên quan của tỉnh Cao Bằng.

Kết nối CVĐC Non nước Cao Bằng với Mạng lưới CVĐV toàn cầu UNESCO

Tại buổi làm việc, lãnh đạo Sở VHTTDL báo cáo tiến độ về công tác chuẩn bị Hội nghị gồm: Ban hành kế hoạch tổ chức Hội nghị; thành lập Ban tổ chức và các tiểu ban: Nội dung, hậu cần, khánh tiết, truyền thông, an ninh, trật tự, y tế; làm việc với Ủy ban quốc gia UNESCO Việt Nam, Bộ Ngoại giao tại Hà Nội; gửi thư mời các chuyên gia Mạng lưới CVĐC toàn cầu UNESCO tham gia Ban cố vấn và Hội đồng khoa học; vận hành Cổng đăng ký tham dự Hội nghị cho các đại biểu quốc tế…

Sở cũng đã họp với nhóm làm việc CVĐC toàn cầu UNESCO châu Á - Thái Bình Dương để xác định nhiệm vụ, đề xuất nội dung nghị sự, các hoạt động bên lề Hội nghị, phương án bố trí nguồn nhân lực hỗ trợ tổ chức, làm sản phẩm quà lưu niệm; tập huấn cho tình nguyện viên tham gia phục vụ hội nghị (sinh viên ngoại ngữ, chủ nhà hàng, khách sạn, xe chở đại biểu và khách mời).

Kết nối điểm đến Cao Bằng với bạn bè quốc tế - ảnh 2

Ông Guy Martini, chuyên gia cao cấp, Chủ tịch Hội đồng Mạng lưới CVĐC toàn cầu UNESCO phát biểu tại buổi làm việc

Phát biểu tại hội nghị, ông Guy Martini đánh giá cao công tác chuẩn bị đúng tiến độ và tiếp tục triển khai đúng kế hoạch. Theo ông Guy Martini, đây là Hội nghị quốc tế quan trọng, sau đại dịch Covid-19 nên số lượng khách quốc tế tham gia đông.

Cao Bằng cần phải xây dựng kịch bản tổng thể chi tiết và phải thể hiện sự độc đáo, đặc sắc về văn hóa trong Mạng lưới CVĐV toàn cầu UNESCO. Đồng thời, lan tỏa thông điệp về kết nối CVĐC Non nước Cao Bằng với Mạng lưới CVĐV toàn cầu UNESCO.

Bên cạnh hoạt động chính, ông Guy Martini cho rằng cần tổ chức sự kiện bên lề kỷ niệm 25 năm thành lập Mạng lưới CVĐC toàn cầu UNESCO như: Thi sáng tác ảnh, trả lời câu hỏi về hoạt động Mạng lưới CVĐC toàn cầu UNESCO, tìm hiểu về CVĐC Việt Nam các tỉnh: Hà Giang, Cao Bằng, Đắk Nông.

Đẩy mạnh truyền thông trên các báo chí Trung ương, địa phương, mạng xã hội; phát tờ rơi quảng bá về tổ chức Hội nghị; quan tâm, theo dõi Cổng thông tin đăng ký đại biểu quốc tế để tiếp nhận đại biểu đăng ký, tài liệu, báo cáo tham dự hội nghị, hội thảo.

Kết nối điểm đến Cao Bằng với bạn bè quốc tế - ảnh 3

CVĐC toàn cầu UNESCO Non nước Cao Bằng

Ban tổ chức cần thông tin, giới thiệu các tuyến trải nghiệm CVĐV toàn cầu UNESCO Non nước Cao Bằng trước để cho khách quốc tế đăng ký đi trải nghiệm ngay sau khi Hội nghị kết thúc. Tổ chức hội thảo các chuyên gia nghiên cứu địa chất núi đá vôi và công bố các đề tài khoa học mới.

Quan tâm làm mới các sản phẩm làng nghề truyền thống trong CVĐC Non nước Cao Bằng như: Nghề làm giấy bản, hương thơm, ngói thủ công âm dương… xây dựng sản phẩm bản địa chất lượng, mang dấu ấn của Hội nghị để giới thiệu, bán cho khách quốc tế; trình diễn thời trang với mẫu thiết kế từ chất liệu văn hóa bản địa đặc sắc gắn với phong cách hiện đại để giới thiệu, bán sản phẩm thêu, dệt thủ công, trang phục dân tộc Tày, Nùng, Mông, Dao…

Xây dựng điểm check in độc đáo trên sông Bằng lấy chủ đề văn hóa Cao Bằng để du khách trong nước và quốc tế đi bộ dọc bờ sông (phía sau phố đi bộ Kim Đồng) ngắm cảnh, chụp ảnh, quảng bá văn hóa đặc sắc của Cao Bằng…

Kết nối điểm đến Cao Bằng với bạn bè quốc tế - ảnh 4

Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Xuân Ánh phát biểu kết luận buổi làm việc

Lan toả mạnh mẽ hơn Tuyên bố Cao Bằng

Kết luận buổi làm việc, Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Xuân Ánh nhất trí các phương án, ý kiến đóng góp của chuyên gia Mạng lưới CVĐC toàn cầu UNESCO. Ban tổ chức Hội nghị sẽ triển khai công tác chuẩn bị theo kế hoạch xây dựng.

Ông Hoàng Xuân Ánh yêu cầu Ban ban tổ chức bổ sung các ý kiến, nội dung chuyên gia đóng góp để Hội nghị diễn ra xứng tầm quốc tế, tạo ấn tượng tốt đẹp; lan tỏa mạnh mẽ hơn thông điệp “Tuyên bố Cao Bằng” để kết nối du lịch, văn hóa, khoa học địa chất của CVĐC toàn cầu UNESCO Non nước Cao Bằng với bạn bè quốc tế.

Trước đó, Đoàn chuyên gia khảo sát tại các điểm, nơi diễn ra hoạt động chính của Hội nghị như: Trung tâm hội nghị tỉnh; đường Võ Nguyên Giáp; vườn hoa trung tâm Thành phố; tuyến Phố đi bộ Kim Đồng và phố đi bộ ven sông Bằng; các cơ sở hạ tầng phục vụ hội nghị.

Kết nối điểm đến Cao Bằng với bạn bè quốc tế - ảnh 5

Ông Sầm Việt An, Giám đốc Sở VHTTDL báo cáo tiến độ chuẩn bị Hội nghị

CVĐC toàn cầu UNESCO Non nước Cao Bằng có diện tích hơn 3.683 km2, bao gồm toàn bộ diện tích của Thành phố, các huyện: Quảng Hòa, Trùng Khánh, Hạ Lang và một phần diện tích các huyện Hà Quảng, Hòa An, Nguyên Bình, Thạch An.

Hiện nay, CVĐC toàn cầu UNESCO Non nước Cao Bằng có 4 tuyến du lịch độc đáo: Khám phá “Phja Oắc - Vùng núi của những đổi thay”, tuyến tham quan “Trở về nguồn cội”, trải nghiệm văn hóa bản địa ở “Xứ sở thần tiên”, tuyến du lịch trải nghiệm “Một thời hoa lửa” trên địa bàn tỉnh Cao Bằng.

Tuyến 5 nối CVĐC toàn cầu UNESCO Non nước Cao Bằng và CVĐC toàn cầu UNESCO Cao nguyên đá Đồng Văn đang được 2 tỉnh Cao Bằng và Hà Giang phối hợp xây dựng.

Kết nối điểm đến Cao Bằng với bạn bè quốc tế - ảnh 6

Đây là dịp để tỉnh đẩy mạnh thực hiện các nội dung đột phá về phát triển du lịch, dịch vụ bền vững

CVĐC toàn cầu UNESCO Non nước Cao Bằng vinh dự giành quyền đăng cai Hội nghị Quốc tế lần thứ 8 của mạng lưới CVĐC toàn cầu khu vực châu Á - Thái Bình Dương  năm 2024.

Đây là dịp để tỉnh đẩy mạnh thực hiện các nội dung đột phá về phát triển du lịch, dịch vụ bền vững. Đồng thời học hỏi, chia sẻ kinh nghiệm trong công tác xây dựng và phát triển, phát huy giá trị mô hình CVĐC với các nước trên thế giới.

Việc đăng cai sự kiện lớn này cũng giúp tăng cường quảng bá hình ảnh, mở ra cơ hội mới cho du lịch Cao Bằng, từng bước đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của địa phương. Qua đó, khẳng định năng lực của tỉnh trong công tác tổ chức sự kiện lớn, mang tầm quốc tế.