G7 Caravan Famtrip 2026:
Kết nối để mở rộng không gian du lịch
VHO - Đại diện hơn 60 doanh nghiệp lữ hành, điểm đến cùng 18 xe tự lái đã đi qua hành trình TP.HCM - Đà Lạt - Bảo Lộc - Phan Thiết - Hồ Tràm trong khuôn khổ chương trình G7 Caravan Famtrip 2026 “One Nova - Ba miền hội tụ” do Hội Lữ hành G7 tổ chức.

Hợp tác thực chất với không gian phát triển rộng lớn
Không chỉ khảo sát điểm đến, chương trình đặt ra một yêu cầu lớn hơn là làm thế nào để sau chuyến khảo sát có thể chuyển hóa thành sản phẩm mới, những liên kết thực chất và không gian phát triển rộng hơn cho du lịch.
Những ngày cuối tháng 8, những xe ô tô tự lái nối thành đoàn trên cung đường từ TP.HCM lên Đà Lạt, qua Bảo Lộc, xuống Phan Thiết rồi tiếp tục đến Hồ Tràm.
Trên mỗi chặng đường, những người làm du lịch không chỉ trải nghiệm cảnh quan, dịch vụ hay các mô hình nghỉ dưỡng mới, mà còn cùng nhau tìm kiếm câu trả lời cho bài toán kết nối sản phẩm giữa các địa phương.
Đó là tinh thần của chương trình G7 Caravan Famtrip 2026 - “One Nova - Ba miền hội tụ”, với sự tham gia của hơn 60 thành viên thuộc các doanh nghiệp lữ hành trong Hội Lữ hành G7 Việt Nam.

Chương trình được tổ chức nhân dịp chào mừng Hội chợ Du lịch Quốc tế TP.HCM lần thứ 20 - ITE HCMC 2026, đồng thời hướng tới dấu mốc 19 năm thành lập Hội Lữ hành G7 Việt Nam.
Trong bối cảnh thị trường liên tục thay đổi, một chuyến khảo sát điểm đến chỉ thực sự có ý nghĩa khi những trải nghiệm thực tế được chuyển hóa thành sản phẩm và khả năng hợp tác.
Với G7 Caravan Famtrip 2026, hành trình mang thông điệp “Kết nối hành trình di sản - Khám phá hệ sinh thái du lịch đỉnh cao” được thiết kế theo hướng đó.
Đoàn doanh nghiệp lần lượt khảo sát Euro Garden Cầu Đất tại Đà Lạt, Khu du lịch Thác Đambri ở Bảo Lộc, NovaWorld Phan Thiết, Minera Hồ Tràm và Aqua City.
Mỗi điểm dừng chân mang một đặc điểm riêng, từ không gian du lịch gắn với thiên nhiên, cảnh quan cao nguyên đến nghỉ dưỡng biển, vui chơi giải trí, chăm sóc sức khỏe và mô hình đô thị sinh thái.
Nếu chỉ nhìn từng điểm đến riêng lẻ, đây là những sản phẩm dành cho những phân khúc khách khác nhau. Nhưng khi đặt trên cùng một trục kết nối, các doanh nghiệp lữ hành có thêm cơ sở để nghiên cứu những chương trình tour liên vùng với thời gian lưu trú dài hơn và trải nghiệm phong phú hơn.

Ông Trương Đức Hải, Chủ tịch Hội Lữ hành G7 cho biết: "Chương trình quy tụ đông đảo doanh nghiệp hội viên, tạo cơ hội để các đơn vị gặp gỡ, mở rộng mạng lưới đối tác, khảo sát sản phẩm và tìm kiếm những hướng hợp tác mới".
Từ góc độ doanh nghiệp, giá trị của một chuyến caravan không phải ở số kilomet đã đi qua. Điều quan trọng là sau mỗi điểm khảo sát, doanh nghiệp có thể nhìn thấy khả năng kết nối điểm đến với nguồn khách, phương tiện vận chuyển, hệ thống lưu trú, dịch vụ vui chơi và những sản phẩm đang có trên thị trường.

Liên kết trở thành yêu cầu của thị trường
Du lịch Việt Nam đang đứng trước yêu cầu làm mới sản phẩm. Sau giai đoạn phục hồi, du khách ngày càng có nhiều lựa chọn hơn và cũng đặt ra những đòi hỏi cao hơn về chất lượng trải nghiệm.
Một điểm đến hấp dẫn chưa chắc đã đủ sức giữ chân du khách lâu hơn nếu thiếu những sản phẩm bổ trợ và khả năng kết nối với các điểm đến khác. Vì vậy, câu chuyện liên kết vùng cần được cụ thể hóa bằng những tour tuyến, chuỗi dịch vụ và sự phối hợp giữa các doanh nghiệp.
Hành trình của G7 Caravan Famtrip 2026 cho thấy một hướng tiếp cận mới: Kết nối không gian du lịch Tây Nguyên với các tỉnh duyên hải Nam Trung Bộ và Đông Nam Bộ.
Trên một hành trình không quá dài, du khách có thể đi từ không gian cao nguyên với khí hậu mát mẻ, cảnh quan và trải nghiệm thiên nhiên đến biển, nghỉ dưỡng, vui chơi giải trí và chăm sóc sức khỏe.
Chính sự đa dạng ấy có thể trở thành chất liệu để doanh nghiệp thiết kế những sản phẩm mới. Một hành trình không nhất thiết chỉ phục vụ một nhóm khách hay một mục đích du lịch. Những sản phẩm linh hoạt hơn có thể đáp ứng nhu cầu nghỉ dưỡng, khám phá, trải nghiệm thiên nhiên, du lịch gia đình hay các nhóm khách doanh nghiệp.
Muốn biến tiềm năng thành sản phẩm, các doanh nghiệp phải ngồi lại với nhau. Bởi một công ty lữ hành khó có thể tự mình tạo nên một chuỗi dịch vụ hoàn chỉnh nếu thiếu sự kết nối với doanh nghiệp vận chuyển, lưu trú, khu vui chơi, đơn vị quản lý điểm đến và các đối tác cung ứng dịch vụ.
Đó là lý do các hoạt động B2B ngày càng trở thành phần quan trọng trong những chuyến famtrip.
Caravan tạo ra một không gian khá đặc biệt cho sự kết nối doanh nghiệp. Các thành viên không chỉ gặp nhau trong một hội nghị hay phiên giao thương kéo dài vài giờ. Họ cùng di chuyển, cùng trải nghiệm dịch vụ và có thời gian trao đổi trực tiếp về thị trường, sản phẩm và khả năng hợp tác.
Trong hành trình kéo dài ba ngày, những cuộc trao đổi ấy diễn ra ở nhiều thời điểm khác nhau: Trên đường đi, tại các điểm khảo sát hay trong những hoạt động chung của đoàn.
Sự kết nối giữa các hội viên với nhiều đối tác mới và quan trọng hơn là hiểu rõ hơn năng lực, sản phẩm và thế mạnh của từng doanh nghiệp, từng điểm đến, dịch vụ du lịch để tìm ra những điểm có thể bổ sung cho nhau.

Theo định hướng của chương trình, G7 Caravan Famtrip 2026 là cầu nối giúp cộng đồng doanh nghiệp lữ hành cập nhật xu hướng, trực tiếp khảo sát các sản phẩm, dịch vụ mới và mở rộng mạng lưới hợp tác.
Đối với Hội Lữ hành G7 Việt Nam, đây cũng là dịp tăng cường sự gắn kết giữa các hội viên. Trong một thị trường cạnh tranh ngày càng gay gắt, liên kết không đồng nghĩa với việc các doanh nghiệp đánh mất bản sắc hay lợi thế riêng.
Ngược lại, khi mỗi đơn vị tập trung vào thế mạnh của mình và tham gia vào một chuỗi cung ứng rộng hơn, khả năng tạo ra sản phẩm cạnh tranh có thể được nâng lên.
Hành trình “One Nova - Ba miền hội tụ” khép lại sau ba ngày, nhưng phần việc quan trọng hơn của doanh nghiệp mới bắt đầu.
Những điểm đến đã được khảo sát cần được đánh giá về khả năng khai thác. Các dịch vụ cần được kết nối thành chương trình cụ thể. Những cuộc trao đổi giữa doanh nghiệp cần tiếp tục được phát triển thành hợp tác thực chất. Đó cũng là thước đo của hiệu quả một chuyến famtrip.
Ông Trương Đức Hải cho biết: “Chương trình hướng tới việc hỗ trợ doanh nghiệp xây dựng các tour tuyến mới kết nối Tây Nguyên với các tỉnh duyên hải Nam Trung Bộ và Đông Nam Bộ, đồng thời tăng cường sự gắn kết trong cộng đồng hội viên Hội Lữ hành G7 Việt Nam”.

Thị trường du lịch hiện nay cần nhiều hơn những sản phẩm được xây dựng từ sự kết nối. Kết nối giữa các điểm đến để kéo dài hành trình. Kết nối giữa các loại hình dịch vụ để tăng trải nghiệm. Và kết nối giữa doanh nghiệp để tạo nên những chuỗi sản phẩm có sức cạnh tranh.
Trên cung đường từ TP.HCM đến Đà Lạt, Bảo Lộc, Phan Thiết và Hồ Tràm, hơn 60 doanh nghiệp đã cùng trải nghiệm những không gian du lịch khác nhau. Nhưng giá trị còn lại sau hành trình không chỉ là những điểm đến đã đi qua.
Đó có thể là những tour tuyến mới đang được hình thành. Những đối tác mới được kết nối. Những sản phẩm cũ được làm mới bằng những trải nghiệm khác biệt. Hay một sự hợp tác giữa các doanh nghiệp vốn trước đó chưa có nhiều cơ hội gặp gỡ.
Và nếu những kết nối ấy tiếp tục được nuôi dưỡng, chủ đề “Ba miền hội tụ” sẽ không chỉ dừng lại ở tên gọi của một chương trình. Trong du lịch, đôi khi một hành trình kết thúc lại chính là lúc những hành trình khác bắt đầu.

RSS