ITE HCMC 2026: Hải Phòng quảng bá hai di sản, mở rộng thị trường phía Nam

THÚY HIỀN

VHO - Tham gia Hội chợ Du lịch quốc tế TP.HCM lần thứ 20 (ITE HCMC 2026), Hải Phòng giới thiệu không gian du lịch mở rộng sau hợp nhất, nổi bật với các giá trị thuộc hai di sản thế giới; đồng thời tổ chức hội nghị kích cầu, kết nối doanh nghiệp và mở rộng thị trường khách phía Nam.

ITE HCMC 2026: Hải Phòng quảng bá hai di sản, mở rộng thị trường phía Nam - ảnh 1
Không gian giới thiệu quảng bá du lịch Hải Phòng

Diễn ra từ ngày 27 - 29.8 tại Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn (SECC), TP.HCM, ITE HCMC 2026 mang chủ đề “Kết nối sống động - Điểm đến toàn cầu”.

Sự kiện được tổ chức dưới sự chỉ đạo của Bộ VHTTDL và UBND TP.HCM; do Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam và Sở Du lịch TP.HCM phối hợp tổ chức.

Theo Ban tổ chức, kỳ hội chợ thứ 20 quy tụ hơn 520 đơn vị triển lãm và thương hiệu, đại diện cho 34 tỉnh, thành phố trong cả nước; 260 người mua quốc tế cao cấp đến từ hơn 40 quốc gia và vùng lãnh thổ; khoảng 600 đại biểu quốc tế và 50 đoàn đại biểu cấp cao.

Hơn 21.000 cuộc hẹn giao thương B2B được sắp xếp trước, cùng khoảng 30.000 lượt khách tham quan và gần 60 cơ quan báo chí quốc tế tham dự.

Trong không gian xúc tiến chung đó, du lịch Hải Phòng hiện diện với gian hàng rộng 54m², tại vị trí số 250, khu A2.

Chủ đề riêng “Hải Phòng - Kết nối di sản, vươn tầm thế giới” được lựa chọn để giới thiệu diện mạo điểm đến sau hợp nhất, kết nối thế mạnh biển đảo, đô thị cảng, ẩm thực với không gian văn hóa, lịch sử của vùng đất xứ Đông.

ITE HCMC 2026: Hải Phòng quảng bá hai di sản, mở rộng thị trường phía Nam - ảnh 2
Nhân viên tại gian hàng giải đáp thông tin về các sản phẩm du lịch của Hải Phòng với đại biểu

4 lát cắt của không gian du lịch sau hợp nhất

Gian hàng được thiết kế theo hướng mở, lấy màn hình LED trung tâm làm điểm nhấn, kết hợp hệ thống hình ảnh bao quanh. Thay vì giới thiệu điểm đến theo từng địa danh rời rạc, không gian trưng bày được chia thành bốn khu vực, tương ứng với bốn nhóm tài nguyên và sản phẩm du lịch nổi bật của thành phố.

Khu vực “Côn Sơn - Kiếp Bạc: Vùng đất hào khí ngàn năm” giới thiệu chiều sâu lịch sử, văn hóa và đời sống tâm linh của miền di sản.

Khu vực “Dấu ấn lịch sử - Vẻ đẹp nội đô” tái hiện diện mạo đô thị cảng với kiến trúc, các công trình văn hóa, nhịp sống thành phố và bản sắc ẩm thực đã tạo nên sức hút riêng cho Hải Phòng.

Ở mảng biển đảo, khu vực “Quần đảo Cát Bà” tập trung giới thiệu cảnh quan vịnh, hệ sinh thái và các sản phẩm nghỉ dưỡng, trải nghiệm thiên nhiên.

Trong khi đó, “Sắc màu Hải Phòng” khắc họa một thành phố hiện đại, năng động thông qua hệ thống lễ hội, sự kiện văn hóa, thể thao, du lịch cùng các tổ hợp vui chơi, nghỉ dưỡng quy mô lớn.

Cách tổ chức theo bốn lát cắt giúp người xem nhận diện rõ hơn không gian du lịch mở rộng của Hải Phòng: từ Cát Bà, Đồ Sơn và khu vực nội đô đến Côn Sơn - Kiếp Bạc cùng các điểm di tích, làng nghề, ẩm thực của vùng văn hóa xứ Đông. Đây cũng là cơ sở để hình thành những hành trình kết hợp biển đảo - đô thị - ẩm thực - di sản, thay vì chỉ khai thác từng sản phẩm đơn lẻ.

 

ITE HCMC 2026: Hải Phòng quảng bá hai di sản, mở rộng thị trường phía Nam - ảnh 3
Gian hàng cung cấp thông tin về nhiều tour hấp dẫn tại Hải Phòng

Kết nối hai di sản thế giới

Điểm nhấn trong hoạt động quảng bá lần này là hình ảnh Hải Phòng có các thành tố thuộc hai di sản thế giới được UNESCO ghi danh.

Ở phía biển đảo là Di sản Thiên nhiên Thế giới Vịnh Hạ Long - Quần đảo Cát Bà, được ghi danh năm 2023.

Ở trục văn hóa, lịch sử và tâm linh là Quần thể di tích và danh thắng Yên Tử - Vĩnh Nghiêm - Côn Sơn, Kiếp Bạc, được ghi danh là Di sản Văn hóa Thế giới năm 2025. Trong quần thể di sản văn hóa liên tỉnh này, phần di sản trên địa bàn Hải Phòng có những điểm tiêu biểu như chùa Côn Sơn, đền Kiếp Bạc, chùa Thanh Mai, động Kính Chủ, chùa Nhẫm Dương...

Việc đặt không gian di sản văn hóa bên cạnh di sản thiên nhiên tại gian hàng cho thấy định hướng xây dựng hình ảnh Hải Phòng như một điểm đến đa trải nghiệm, có khả năng phục vụ du lịch quanh năm.

Bên cạnh hệ thống hình ảnh, chương trình “Hải Phòng Food Tour” và sản phẩm của các doanh nghiệp du lịch tiêu biểu cũng được giới thiệu trực tiếp tới khách tham quan, người mua và đối tác.

Qua đó, câu chuyện về di sản được gắn với tour, tuyến, dịch vụ lưu trú, ẩm thực và trải nghiệm cụ thể, tạo thêm cơ hội chuyển hoạt động quảng bá thành kết nối thương mại.

ITE HCMC 2026: Hải Phòng quảng bá hai di sản, mở rộng thị trường phía Nam - ảnh 4
Không gian trưng bày của du lịch Hải Phòng

Kích cầu thị trường khách phía Nam

Trong khuôn khổ ITE HCMC 2026, sáng 28.8, Sở VHTTDL TP. Hải Phòng sẽ tổ chức Hội nghị kích cầu du lịch Hải Phòng tại TP.HCM. Đây là hoạt động nối tiếp phần trưng bày tại hội chợ, hướng tới tiếp cận trực tiếp doanh nghiệp lữ hành, nhà phân phối và các đối tác du lịch ở TP.HCM cũng như khu vực phía Nam.

Tại Hội nghị, Hải Phòng dự kiến giới thiệu các sản phẩm, chương trình và sự kiện du lịch tiêu biểu; phát động chương trình kích cầu cho những tháng cuối năm 2026 và đầu năm 2027; công bố các gói ưu đãi, khuyến mại của doanh nghiệp.

Chương trình đồng thời dành không gian cho hoạt động kết nối B2B giữa doanh nghiệp du lịch Hải Phòng với các đối tác phía Nam, qua đó tìm kiếm khả năng xây dựng tour, trao đổi khách và hợp tác truyền thông điểm đến.

ITE HCMC 2026: Hải Phòng quảng bá hai di sản, mở rộng thị trường phía Nam - ảnh 5

Đại diện Sở VHTTDL TP. Hải Phòng cho biết, việc tham gia ITE HCMC 2026 và tổ chức hội nghị kích cầu nhằm mở rộng thị trường khách phía Nam - một trong những thị trường nguồn quan trọng của du lịch nội địa; đồng thời tăng cường nhận diện Hải Phòng là điểm đến giàu bản sắc, an toàn, thân thiện và có hệ thống sản phẩm ngày càng đa dạng.

Thành phố kỳ vọng chuỗi hoạt động sẽ góp phần thúc đẩy lượng khách và doanh thu du lịch trong mùa cao điểm cuối năm.

Việc đồng thời tổ chức gian hàng quảng bá và hội nghị kết nối cho thấy hoạt động xúc tiến không chỉ dừng ở giới thiệu hình ảnh. Khi di sản, sản phẩm, doanh nghiệp cung ứng và các đơn vị phân phối được đặt trong cùng một chương trình, thông điệp “Kết nối di sản, vươn tầm thế giới” có thêm điều kiện được cụ thể hóa bằng những hành trình và dòng khách thực tế.