Khảo sát, liên kết xây dựng sản phẩm du lịch giữa Hà Nội và Lai Châu:
Hướng tới phát triển du lịch xanh, bền vững, gắn kết vùng Tây Bắc
VHO - Từ ngày 11 - 14.11, Sở Du lịch Hà Nội phối hợp Sở VHTTDL Lai Châu tổ chức chương trình khảo sát, liên kết xây dựng sản phẩm du lịch tại tỉnh Lai Châu.

Đây là hoạt động nhằm cụ thể hóa chương trình hợp tác phát triển du lịch giữa hai địa phương, đồng thời hướng tới mục tiêu đa dạng hóa sản phẩm, nâng cao chất lượng dịch vụ và tạo chuỗi liên kết vùng trong phát triển du lịch xanh, bền vững.
Trải nghiệm điểm đến - kết nối tiềm năng
Đoàn khảo sát gồm đại diện các doanh nghiệp lữ hành, cơ sở lưu trú, đơn vị truyền thông và cơ quan quản lý du lịch của Hà Nội.

Tại Lai Châu, đoàn đã đến nhiều điểm du lịch tiêu biểu như bản Sin Suối Hồ - điểm du lịch cộng đồng được công nhận đạt tiêu chuẩn ASEAN của đồng bào Mông, bản Sì Thâu Chải của người Dao đỏ, cầu kính Rồng Mây, cổng trời Ô Quy Hồ, động Pusamcap, bản Lao Chải 1 - bản du lịch cộng đồng còn nguyên sơ và khu vực trung tâm thành phố Lai Châu.
Các đại biểu đánh giá cao cảnh quan thiên nhiên hoang sơ, khí hậu trong lành, bản sắc văn hoá độc đáo của cộng đồng các dân tộc nơi đây, đồng thời ghi nhận nỗ lực của chính quyền và người dân địa phương trong việc gìn giữ, khai thác di sản văn hoá gắn với phát triển kinh tế du lịch.

Tại các điểm đến, đoàn đã trao đổi trực tiếp với các hộ làm du lịch cộng đồng về quy trình đón khách, cách thức quảng bá và phục vụ, qua đó có thể thấy sự chuyển biến rõ nét trong nhận thức và năng lực tổ chức du lịch của người dân Lai Châu - một tín hiệu tích cực cho hướng phát triển du lịch cộng đồng bền vững.
Bà Đặng Thị Thọ, Trưởng đại diện Phoenix Voyages, chia sẻ cảm nhận sau chuyến khảo sát: “Tôi thật sự bất ngờ khi đến Lao Chải 1. Đây là một bản du lịch cộng đồng rất đẹp, nơi người dân đã hình thành ý thức rõ rệt về làm du lịch và biết gìn giữ bản sắc dân tộc trong quá trình phát triển”.
Bà Thọ đánh giá cao cách người dân tận dụng vật liệu sẵn có của địa phương để xây dựng nhà cửa, làm đồ dùng sinh hoạt, tạo nên không gian thân thiện với môi trường và tránh được xu hướng bê tông hóa.

“Cảnh quan tự nhiên hòa quyện cùng sự sạch sẽ, nếp nhà truyền thống và đời sống văn hóa bản địa được gìn giữ khiến Lao Chải 1 trở thành một điểm đến thực sự hấp dẫn của vùng Tây Bắc,” bà nhấn mạnh.
Theo bà Thọ, chính sự khác biệt về văn hóa, kiến trúc và lối sống cộng đồng là yếu tố khiến du khách châu Âu đặc biệt yêu thích.
“Sau chuyến khảo sát này, chúng tôi dự kiến sẽ sớm đưa các điểm đến như Lao Chải 1 vào chương trình tour, để du khách quốc tế có cơ hội trải nghiệm sâu hơn nét đẹp nguyên sơ và chân thực của du lịch cộng đồng Việt Nam”, bà cho biết.

Tăng cường liên kết - mở rộng thị trường khách quốc tế
Trong khuôn khổ chương trình, Sở Du lịch Hà Nội và Sở VHTTDL Lai Châu tổ chức Tọa đàm “Đánh giá tính khả thi trong xây dựng tour du lịch kết nối Lai Châu - TP Hà Nội dành cho thị trường khách quốc tế”.
Tại đây, sau khảo sát, các doanh nghiệp lữ hành sẽ trao đổi về phương án khai thác tuyến du lịch, đề xuất giải pháp về thời gian di chuyển, cơ sở lưu trú, điểm dừng chân, hoạt động trải nghiệm, nhằm tạo ra những gói sản phẩm hấp dẫn, phù hợp với nhu cầu của du khách nước ngoài, đặc biệt là các thị trường châu Âu, Đông Bắc Á và ASEAN.
Qua khảo sát, đại diện các doanh nghiệp đánh giá, Lai Châu có tiềm năng lớn để kết nối tour tuyến với Hà Nội và các tỉnh Tây Bắc như Lào Cai, Điện Biên, Sơn La… tạo thành chuỗi hành trình trải nghiệm núi rừng - bản sắc - văn hoá bản địa đặc trưng.

Lai Châu có lợi thế về cảnh quan, văn hoá và con người, nếu được kết nối tốt sẽ trở thành điểm đến mới lạ, hấp dẫn trong hành trình khám phá miền Bắc của du khách quốc tế.
Bà Phạm Thị Thu Hương, đại diện Lux Travel DMC, nhận định: “Sau hai ngày khảo sát tại Lai Châu, tôi cảm nhận rõ sự phát triển du lịch theo hướng bền vững của địa phương. Các bản du lịch cộng đồng đều mang dấu ấn riêng, phản ánh nét văn hóa đặc sắc và đời sống sinh động của đồng bào nơi đây”.
Theo bà Hương, hệ thống điểm đến của Lai Châu hấp dẫn với dòng khách trẻ yêu thích khám phá trong nước, đặc biệt là các loại hình du lịch mạo hiểm, du lịch thể thao, du lịch cộng đồng và du lịch văn hoá.
Bên cạnh đó, Lai Châu cũng rất tiềm năng để khai thác các thị trường quốc tế như Pháp, Đức, Anh hay Tây Ban Nha - những nơi có xu hướng tìm kiếm trải nghiệm chân thực gắn với thiên nhiên và văn hoá bản địa.
Bà Hương cũng lưu ý địa phương cần nghiên cứu kỹ hơn thị hiếu của từng nhóm khách, đặc biệt là khách châu Âu, vốn đề cao sự riêng tư, không gian yên tĩnh và những điểm ngắm cảnh mở rộng để tận hưởng trọn vẹn vẻ đẹp vùng cao.

Định hướng phát triển du lịch xanh và cộng đồng
Theo định hướng hợp tác, hai địa phương sẽ đẩy mạnh xây dựng sản phẩm du lịch xanh, chú trọng phát triển du lịch cộng đồng, du lịch nông nghiệp và du lịch sinh thái gắn với bảo tồn văn hóa dân tộc.
Lai Châu cần hoàn thiện hơn trong công tác quảng bá, xúc tiến, đào tạo nguồn nhân lực du lịch và kết nối các doanh nghiệp lữ hành lớn để đưa khách quốc tế đến Lai Châu trong thời gian tới.
Trong tầm nhìn dài hạn, Lai Châu hướng đến trở thành điểm đến du lịch xanh của vùng Tây Bắc, được biết đến như “miền đất hội tụ bản sắc và sắc màu văn hoá”.
Việc hợp tác chặt chẽ với Hà Nội sẽ mở ra cơ hội để địa phương thu hút nguồn lực đầu tư, hình thành sản phẩm mới, kết nối du lịch trong nước và quốc tế, góp phần thực hiện mục tiêu phát triển bền vững của ngành Du lịch Việt Nam đến năm 2030.

10 tháng đầu năm 2025, du lịch Lai Châu đón gần 1.249.000 lượt khách, trong đó khách nội địa là 1.226.000 lượt, khách quốc tế 22.300 lượt, doanh thu các hoạt động dịch vụ du lịch đạt 1.085 tỉ đồng, tăng 19% so với cùng kỳ năm 2024, đạt 90% so với kế hoạch năm 2025.

RSS