Hội nghị Cơ quan Du lịch quốc gia ASEAN+3:
Hướng tới phát triển bền vững và kết nối khu vực
VHO - Ngày 6.8, tại thành phố biển Boracay (Philippines), Hội nghị Cơ quan Du lịch quốc gia ASEAN+3 (gồm 10 nước ASEAN cùng ba nước đối tác: Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc) lần thứ 47 đã diễn ra dưới sự đồng chủ trì của Philippines và Nhật Bản.

Phó Cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam Nguyễn Thị Hoa Mai dẫn đầu đoàn Việt Nam tham dự sự kiện quan trọng này.
Hội nghị quy tụ đại diện các Cơ quan Du lịch Quốc gia thuộc khối ASEAN, Đại sứ quán Trung Quốc tại Philippines, Cục Du lịch Nhật Bản (JTA), Cơ quan Xúc tiến Du lịch Nhật Bản (JNTO), Cục Du lịch Hàn Quốc (KTO), cùng đại diện các trung tâm ASEAN tại ba nước đối tác.
Nền tảng cho hòa bình và thịnh vượng chung
Đây là dịp để các bên đánh giá tiến độ triển khai các sáng kiến hợp tác trong thời gian qua, đồng thời định hướng những ưu tiên chiến lược cho giai đoạn tiếp theo.
Phát biểu khai mạc, Thứ trưởng Bộ Du lịch Philippines Verna C. Buensuceso ghi nhận: “Sự hợp tác chặt chẽ và chủ động giữa ASEAN và ba nước đối tác (Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc) thời gian qua đã mang lại những kết quả tích cực, đặc biệt trong việc triển khai Kế hoạch Hợp tác Du lịch ASEAN+3 giai đoạn 2023-2027”.
Bà khẳng định cam kết của Philippines trong việc tiếp tục thúc đẩy hợp tác du lịch ASEAN+3, hướng tới hiện thực hóa Tầm nhìn Cộng đồng ASEAN 2045 và các kế hoạch chiến lược khu vực.
Theo bà Verna, dòng khách du lịch ổn định giữa ASEAN và ba nước đối tác, cùng các cơ hội mới đang mở ra, chính là tiền đề để phát triển du lịch bao trùm và bền vững.
Bà cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc thúc đẩy kết nối hàng không và cải thiện chính sách tạo thuận lợi cho du lịch, “góp phần tạo động lực tăng trưởng mới và lan tỏa lợi ích sang các lĩnh vực kinh tế khác”.
Phía Nhật Bản, với tư cách là đồng chủ trì Hội nghị, đã chia sẻ về việc tổ chức thành công Hội nghị Du lịch Tự cường tại thành phố Sendai vào tháng 11.2024 và các hoạt động hợp tác tiếp nối với ASEAN.

Nhật Bản bày tỏ mong muốn thúc đẩy hơn nữa các hoạt động giao lưu văn hóa, trao đổi nguồn nhân lực và hợp tác du lịch, nhằm “tăng cường kết nối giữa người dân các nước, đồng thời củng cố mối quan hệ hữu nghị giữa Nhật Bản và ASEAN”.
Đồng thời, Nhật Bản kỳ vọng Hội nghị lần này sẽ đưa ra nhiều sáng kiến thiết thực, góp phần đẩy mạnh hợp tác du lịch khu vực.
Trong chương trình làm việc, Hội nghị đã nghe đại diện các Trung tâm ASEAN tại Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc báo cáo về tiến độ triển khai các hoạt động hỗ trợ du lịch ASEAN trong năm 2025; cập nhật tình hình hợp tác song phương ASEAN+1 với ba nước đối tác; đồng thời thảo luận về định hướng xây dựng Kế hoạch Hợp tác Du lịch ASEAN+3 giai đoạn 2026-2030.
Các lĩnh vực ưu tiên được xác định bao gồm: Tăng cường kết nối, phát triển du lịch bền vững, chuyển đổi số, đào tạo nguồn nhân lực và xúc tiến quảng bá điểm đến.
Trưởng đoàn Trung Quốc nhấn mạnh vai trò chiến lược của hợp tác khu vực: “Ba nước đối tác là những thị trường nguồn và điểm đến quan trọng của nhau, do đó việc tăng cường hợp tác du lịch tiếp tục là nhiệm vụ ưu tiên nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội toàn diện”.
Trung Quốc khẳng định sẽ tiếp tục đồng hành với ASEAN trong thúc đẩy giao lưu nhân dân, khôi phục du lịch quốc tế, nối lại các hoạt động văn hóa, đào tạo kỹ năng, “qua đó củng cố nền tảng hợp tác lâu dài”.
Đáng chú ý, Trung Quốc cho biết sẽ tổ chức các hội chợ lớn như: Triển lãm Du lịch Trung Quốc - ASEAN, Hội chợ Du lịch Quốc tế Trung Quốc.
Đồng thời, thành lập Trung tâm ASEAN - Trung Quốc về chuyển đổi số trong du lịch và văn hóa nhằm thúc đẩy ứng dụng công nghệ, đào tạo nhân lực và nâng cao trải nghiệm du lịch thông minh.
Về phía Hàn Quốc, đại diện KTO cho biết ASEAN tiếp tục là thị trường trọng điểm, với lượng khách từ khu vực này đến Hàn Quốc tăng từ 1 triệu lượt năm 2022 lên 2,5 triệu lượt năm 2024.
Lượng khách Hàn Quốc đến ASEAN cũng ghi nhận đà tăng trưởng mạnh trong năm 2025.
Đặc biệt, Hàn Quốc giới thiệu Diễn đàn Du lịch ASEAN - Hàn Quốc lần thứ nhất đã được tổ chức tại Đà Nẵng vào tháng 7.2025.
KTO mong muốn duy trì tổ chức sự kiện này hằng năm trong ba năm tới với sự đồng hành tích cực từ các nước ASEAN.
Hàn Quốc khẳng định cam kết “tiếp tục thúc đẩy hợp tác du lịch với ASEAN thông qua các sáng kiến chiến lược, chương trình đào tạo nhân lực, chia sẻ kinh nghiệm và mở rộng hợp tác song phương, đa phương; hướng tới một tương lai phát triển du lịch bền vững và thịnh vượng chung trong khu vực”.

ASEAN+3 hướng tới Kế hoạch hợp tác du lịch mới giai đoạn 2026–2030
Phát biểu tại hội nghị, Phó Cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam Nguyễn Thị Hoa Mai đánh giá cao vai trò của Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc trong hỗ trợ phát triển du lịch ASEAN, nhất là trong quá trình phục hồi và tăng trưởng bền vững sau đại dịch.
Bà cho biết: “Trong 6 tháng đầu năm 2025, khách từ ba thị trường này tiếp tục nằm trong nhóm dẫn đầu về lượng khách quốc tế đến Việt Nam”.
Phó Cục trưởng cũng gửi lời cảm ơn về sự hợp tác hiệu quả từ các nước đối tác, đồng thời bày tỏ mong muốn tiếp tục nhận được sự hỗ trợ trong thời gian tới.
Bà cho biết, trong những tháng cuối năm 2025, Việt Nam dự kiến tổ chức nhiều hoạt động quảng bá du lịch và giao lưu văn hóa tại Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc, với sự tham dự của lãnh đạo ngành Du lịch.

Để nâng cao hiệu quả truyền thông và tăng cường sự quan tâm của người dân tại các thị trường mục tiêu, Việt Nam đề xuất: “Các nước hỗ trợ cung cấp danh sách doanh nghiệp lữ hành, phối hợp mời phóng viên, KOLs tại địa phương tham gia các chương trình quảng bá”.
Việt Nam khẳng định cam kết “tiếp tục hợp tác chặt chẽ với các nước ASEAN+3, nhằm tăng cường kết nối, thúc đẩy trao đổi khách du lịch và triển khai hiệu quả các chương trình hợp tác mang lại lợi ích thiết thực cho khu vực”.
Kết thúc Hội nghị, các bên thống nhất tiếp tục phát huy vai trò của cơ chế hợp tác ASEAN+3 trong lĩnh vực du lịch, nhằm tăng cường khả năng thích ứng và phục hồi của ngành, góp phần thúc đẩy hòa bình, thịnh vượng và kết nối trong khu vực châu Á - Thái Bình Dương.