Hàn Quốc mạnh tay với hành vi “achặt chém” du khách

P.MINH

VHO - Du lịch Hàn Quốc đang phục hồi mạnh mẽ với lượng khách quốc tế tăng nhanh, đặc biệt tại các điểm đến lớn như Busan. Trước đà tăng trưởng này, Chính phủ Hàn Quốc sẽ siết chặt quản lý, xử lý nghiêm tình trạng “chặt chém” nhằm bảo vệ hình ảnh và nâng cao chất lượng dịch vụ du lịch.

 Hàn Quốc mạnh tay với hành vi “achặt chém” du khách - ảnh 1
Du khách quốc tế tới Hàn Quốc tăng mạnh. Ảnh: AI

Bộ Tài chính và Kinh tế Hàn Quốc cho biết, Nội các nước này đã thông qua sửa đổi Nghị định thi hành Luật Xúc tiến Du lịch, nhằm tăng mức xử phạt đối với các hành vi “chặt chém” khách du lịch trong lĩnh vực lưu trú, nhà hàng và vận tải. Các quy định mới chính thức có hiệu lực từ ngày 4.8.

Theo đó, các cơ sở kinh doanh lưu trú tại hanok (nhà truyền thống Hàn Quốc) nếu không công khai bảng giá hoặc thu phí không đúng quy định sẽ bị đình chỉ hoạt động 5 ngày ngay từ lần vi phạm đầu tiên, thay vì chỉ nhận cảnh cáo như trước đây. Quy định này cũng được mở rộng đối với các cơ sở homestay phục vụ khách du lịch nước ngoài tại khu vực đô thị, vốn trước đó chưa bắt buộc phải niêm yết và tuân thủ bảng giá.

Đối với các trường hợp tái phạm, mức xử phạt sẽ tăng dần. Cơ sở vi phạm lần thứ hai sẽ bị đình chỉ kinh doanh 10 ngày, trong khi lần thứ ba sẽ bị đình chỉ 20 ngày. Đây là mức tăng đáng kể so với quy định cũ, khi thời gian đình chỉ chỉ ở mức 7 ngày đối với lần vi phạm thứ hai và 15 ngày đối với lần thứ ba.

Trong lĩnh vực vận tải, các tài xế taxi thu phí quá cao đối với hành khách cũng sẽ phải đối mặt với hình phạt nghiêm khắc hơn. Nếu trước đây lần đầu vi phạm chỉ bị cảnh cáo, thì theo quy định mới, tài xế sẽ bị đình chỉ giấy phép hoạt động trong 30 ngày ngay từ lần đầu. Vi phạm lần thứ hai sẽ bị đình chỉ 60 ngày, còn lần thứ ba sẽ bị thu hồi giấy phép.

Bên cạnh đó, Chính phủ Hàn Quốc cũng sẽ xử lý các hành vi thiếu minh bạch khác trong ngành Du lịch, như việc cơ sở kinh doanh tự ý hủy đặt phòng của khách mà không có lý do chính đáng. Các biện pháp này được xem là cần thiết, trong bối cảnh Hàn Quốc đang thu hút ngày càng nhiều du khách quốc tế và hướng tới mục tiêu trở thành điểm đến du lịch hàng đầu khu vực.

Thực tế cho thấy sức hút của du lịch Hàn Quốc đang tăng trưởng rõ rệt. Tại Busan, thành phố cảng lớn thứ hai của nước này, lượng khách quốc tế trong nửa đầu năm 2026 đã đạt mức kỷ lục kể từ sau đại dịch. Theo số liệu của chính quyền thành phố Busan, từ tháng 1 đến tháng 6 năm 2026, địa phương này đã đón hơn 2,42 triệu lượt khách quốc tế, tăng 43,9% so với cùng kỳ năm 2025. Con số này giúp Busan hoàn thành hơn 60% mục tiêu đón 4 triệu du khách nước ngoài trong cả năm 2026.

Sự tăng trưởng mạnh mẽ này đến từ nhiều yếu tố, trong đó nổi bật là lượng khách tăng cao từ các thị trường châu Á cùng sức hút của văn hóa Hàn Quốc, đặc biệt là làn sóng K-pop. Du khách đến từ Trung Quốc đại lục hiện chiếm gần 40% tổng lượng khách quốc tế tới Busan. Ngoài ra, lượng khách từ Mỹ tăng 76,4%, trong khi nhiều thị trường châu Âu như Pháp và Anh cũng ghi nhận đà tăng tích cực.

Sự bùng nổ của du lịch quốc tế đã tạo nguồn thu lớn cho kinh tế địa phương. Trong 6 tháng đầu năm, tổng chi tiêu bằng thẻ tín dụng quốc tế tại Busan đạt 591,4 tỉwon, khoảng 428 triệu USD, tăng 63% so với cùng kỳ năm 2025. Mức tăng này cao hơn tốc độ tăng chi tiêu du lịch trên toàn Hàn Quốc, vốn đạt khoảng 55%.

Chỉ tính riêng tháng 6, thành phố Busan đã đón tới 484.000 lượt khách quốc tế. Một trong những nguyên nhân quan trọng là sự kiện biểu diễn của nhóm nhạc K-pop đình đám BTS tại Sân vận động chính Busan Asiad.

Dữ liệu từ tín hiệu di động và giao dịch thẻ cho thấy, trong tuần diễn ra buổi hòa nhạc, lượng khách quốc tế trong bán kính 3km quanh sân vận động tăng so với tuần trước. Chi tiêu bằng thẻ tín dụng nước ngoài tại khu vực này đạt 548 triệu won, trong khi khu vực Love Song Lounge ở bãi biển Haeundae ghi nhận doanh thu từ khách quốc tế gần 1 tỉ won.

Nguồn thu du lịch Busan đang lan tỏa rộng hơn, khi du khách tăng chi tiêu tại các khu mua sắm và khu vực phía Bắc thành phố, góp phần thúc đẩy kinh tế địa phương.