Bình Thuận: Một nữ du khách tử vong khi xe địa hình rơi xuống hồ Bàu Trắng
Gióng lên hồi chuông cảnh báo về du lịch an toàn
VHO - Một vụ tai nạn nghiêm trọng vừa xảy ra tại điểm du lịch Bàu Trắng (xã Hòa Thắng, huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận) trưa 25.5, khi một chiếc xe địa hình chở khách bất ngờ trượt khỏi kiểm soát và rơi xuống hồ, khiến 1 nữ du khách tử vong.

Vụ việc gióng lên hồi chuông cảnh báo về công tác đảm bảo an toàn trong hoạt động du lịch mạo hiểm tại các điểm đến đồi cát ở Việt Nam.
Tai nạn thương tâm và dấu hỏi về quản lý an toàn
Theo đại diện Ban quản lý điểm du lịch Bàu Trắng, vụ việc xảy ra khi chiếc xe Jeep của một cơ sở du lịch tư nhân đang chở 7 du khách từ TP.HCM và một tài xế.
Khi xe mất lái và lao xuống mép hồ, người dân địa phương đã lập tức lao xuống ứng cứu, đưa được 7 người lên bờ, trong đó có tài xế. Tuy nhiên, một nữ du khách mắc kẹt trong khoang xe đã không qua khỏi.
Hiện cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Bình Thuận phối hợp các đơn vị nghiệp vụ liên quan đã phong tỏa hiện trường và tiến hành điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.
Cảnh báo lỗ hổng an toàn trong du lịch mạo hiểm
Đây không phải là vụ việc đầu tiên liên quan đến du lịch mạo hiểm gặp sự cố tại khu vực đồi cát miền Trung. Trước đó, hồi cuối tháng 2 đầu tháng 3, một đoàn du khách nước ngoài cũng gặp nạn khi xe địa hình bị lật tại Mũi Dinh (Ninh Thuận).
Các tai nạn nghiêm trọng nói trên đã làm dấy lên quan ngại về công tác tổ chức, quản lý và giám sát hoạt động du lịch mạo hiểm tại các điểm đến có địa hình đặc biệt, như đồi cát, sa mạc hóa.

Trong đó, Bàu Trắng - nơi được mệnh danh là "tiểu Sahara" của Bình Thuận vốn nổi tiếng với cảnh quan kỳ vĩ gồm hai hồ nước tự nhiên (Bàu Ông, Bàu Bà), đồi cát Trinh Nữ và hệ sinh thái rừng đặc trưng đang thu hút lượng lớn khách du lịch sau hiệu ứng từ bộ phim Lật mặt 8: Vòng tay nắng của đạo diễn Lý Hải.
Theo Trung tâm Xúc tiến Du lịch Bình Thuận, lượng khách đến Bàu Trắng dịp lễ 30.4-1.5 vừa qua đạt 10.210 lượt, tăng 35% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, khách nội địa chiếm khoảng 70%.
Trước thực trạng xảy ra các vụ tai nạn trong du lịch mạo hiểm, thiết nghĩ các địa phương, doanh nghiệp du lịch cần rà soát toàn diện hoạt động vận hành dịch vụ du lịch mạo hiểm, đặc biệt là các loại hình sử dụng phương tiện cơ giới như: Xe địa hình, cano, dù lượn, leo núi...
Trong mọi trường hợp, an toàn cho khách du lịch phải được đặt lên hàng đầu. Bất kỳ loại hình du lịch nào, dù mới lạ, hấp dẫn đến đâu, nếu không đảm bảo được tiêu chuẩn an toàn kỹ thuật, phương tiện, đội ngũ nhân sự vận hành và các quy trình xử lý sự cố khẩn cấp đều tiềm ẩn nguy cơ tai nạn nghiêm trọng.
Các cơ quan quản lý địa phương cần tăng cường kiểm tra điều kiện kinh doanh, cấp phép, kiểm định kỹ thuật phương tiện và đào tạo nghiệp vụ cho lái xe, hướng dẫn viên tham gia các hoạt động du lịch mạo hiểm. Đồng thời, phải xây dựng và công khai quy trình đảm bảo an toàn, bảng hướng dẫn cảnh báo rủi ro tại điểm đến.
Du lịch an toàn là nền tảng của phát triển bền vững
Du lịch mạo hiểm là một xu hướng phát triển mạnh mẽ trên thế giới và tại Việt Nam. Tuy nhiên, nếu không có khung pháp lý chặt chẽ, không giám sát nghiêm túc và không đầu tư đúng mức vào công tác cứu hộ, phòng ngừa tai nạn, thì lợi ích kinh tế mang lại sẽ không thể bù đắp được những tổn thất về người, tài sản và hình ảnh quốc gia.
Vụ việc đau lòng tại Bàu Trắng là lời cảnh tỉnh sâu sắc cho toàn ngành Du lịch và các địa phương đang phát triển sản phẩm du lịch mạo hiểm. Bên cạnh việc thu hút khách, điều kiện tiên quyết là phải đảm bảo rằng mỗi chuyến đi là một trải nghiệm an toàn chứ không phải là một cuộc đánh cược sinh mạng.