Gia Lai: Sẵn sàng bứt phá trong Năm Du lịch Quốc gia 2026

NHƯ TRANG

VHO - Trong 2 tháng đầu năm, du lịch Gia Lai ghi nhận nhiều tín hiệu khởi sắc khi đón gần 2,2 triệu lượt khách, tổng doanh thu đạt 4.721 tỉ đồng, tăng 17% so với cùng kỳ, qua đó tạo nền tảng thuận lợi để địa phương bứt phá trong Năm Du lịch Quốc gia 2026.

Gia Lai: Sẵn sàng bứt phá trong Năm Du lịch Quốc gia 2026  - ảnh 1
Trong tháng 2.2026 toàn tỉnh Gia Lai ước tính đón 1.324.650 lượt khách

Tín hiệu du lịch khởi sắc trong dịp Tết

Ngày 5.3, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai cho biết, hoạt động du lịch trên địa bàn Gia Lai tiếp tục khởi sắc rõ rệt trong tháng 2.2026.

Theo đó, toàn tỉnh ước tính đón 1.324.650 lượt khách, tăng 15.3% so với cùng kỳ năm trước; trong đó, khách quốc tế đạt khoảng 20.000 lượt, tăng 68.6%.

Tính lũy kế 2 tháng đầu năm, Gia Lai đón 2.199.650 lượt khách, tăng 14% so với cùng kỳ; riêng lượng khách quốc tế ước đạt 42.000 lượt, tăng 68%.

Tổng thu từ khách du lịch trong tháng 2 ước đạt 2.460 tỉ đồng, tăng 18%; lũy kế 2 tháng đầu năm, doanh thu đạt 4.721 tỉ đồng, tăng 17%. Kết quả này cho thấy bức tranh khởi sắc rõ ràng của ngành du lịch địa phương ngay từ đầu năm.

Theo ngành du lịch, sự sôi động của chuỗi hoạt động văn hóa, lễ hội mừng Xuân Bính Ngọ cùng nhu cầu tham quan, trải nghiệm của người dân và du khách tại nhiều điểm đến trên địa bàn đã trở thành động lực quan trọng thúc đẩy tăng trưởng.

Trong cao điểm trước, trong và sau Tết Nguyên đán Bính Ngọ, các hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch được tổ chức bảo đảm thiết thực, an toàn, tiết kiệm, phù hợp với phong tục, tập quán và nếp sống văn minh của địa phương.

Gia Lai: Sẵn sàng bứt phá trong Năm Du lịch Quốc gia 2026  - ảnh 2
Chuỗi hoạt động văn hóa, lễ hội mừng Xuân Bính Ngọ cùng nhu cầu tham quan, trải nghiệm của người dân và du khách tại nhiều điểm đến trên địa bàn đã trở thành động lực quan trọng thúc đẩy tăng trưởng

Nội dung các chương trình được xây dựng có trọng tâm, quy mô phù hợp với ý nghĩa từng sự kiện, đồng thời triển khai đồng đều từ khu vực đô thị đến vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Kỳ nghỉ Tết Bính Ngọ kéo dài 9 ngày (từ 14.2 đến hết 22.2) đã tạo điều kiện thuận lợi để du khách sắp xếp lịch trình du Xuân, nghỉ dưỡng. Riêng trong dịp này, Gia Lai đón khoảng 848.000 lượt khách; khách lưu trú đạt gần 117.000 lượt, tăng 25,5%; tổng thu từ khách du lịch ước đạt 900 tỉ đồng.

Cùng với đó, hệ thống giao thông vận tải được khai thác hiệu quả, đáp ứng nhu cầu đi lại tăng cao.

Trong thời gian từ 16.2 đến 22.2, có khoảng 216 chuyến bay đến Sân bay Pleiku và Sân bay Phù Cát, bình quân 24 chuyến/ngày, kết nối với Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh. Trong cùng thời gian, Ga Diêu Trì và Ga Quy Nhơn phục vụ 252 chuyến tàu hỏa đi và đến, bình quân 28 chuyến/ngày.

Gia Lai: Sẵn sàng bứt phá trong Năm Du lịch Quốc gia 2026  - ảnh 3
Kỳ nghỉ Tết Bính Ngọ kéo dài 9 ngày đã tạo điều kiện thuận lợi để du khách sắp xếp lịch trình du Xuân, nghỉ dưỡng

Lượng khách tập trung đông tại nhiều điểm du lịch, danh thắng và thiết chế văn hóa của tỉnh trong các lễ hội đầu Xuân, nổi bật như Bảo tàng Pleiku và Biển Hồ, Kỳ Co, Eo Gió... góp phần làm không khí du lịch trên địa bàn thêm sôi động, nhộn nhịp ngay từ những ngày đầu năm.

Bước đệm cho năm du lịch Quốc gia 2026

Thời gian qua, Gia Lai đã tham gia gian hàng du lịch Việt Nam tại Hội chợ Travex 2026 và Diễn đàn Du lịch ASEAN 2026 tổ chức tại Philippines; đồng thời tổ chức chương trình “Ngày Gia Lai tại Hà Nội” trong khuôn khổ sự kiện “Du lịch Hà Nội chào 2026 - Get on Hanoi 2026”.

Bên cạnh đó, địa phương còn tham gia quảng bá hình ảnh, sản phẩm du lịch tại phân khu “Tinh hoa văn hóa Việt Nam” trong khuôn khổ Hội chợ mùa Xuân lần thứ nhất năm 2026, qua đó tạo tiền đề mở rộng độ nhận diện điểm đến, thu hút dòng khách mới trong thời gian tới.

Xác định năm 2026 là thời điểm đặc biệt khi Gia Lai đăng cai Năm Du lịch Quốc gia 2026, tỉnh đặt mục tiêu đón khoảng 15 triệu lượt khách, tăng 21% so với năm 2025, với tổng doanh thu du lịch dự kiến đạt khoảng 35.000 tỉ đồng. Đây được xem là cơ hội để địa phương tạo bước chuyển rõ nét và khẳng định vị thế trên bản đồ du lịch Việt Nam.

Gia Lai: Sẵn sàng bứt phá trong Năm Du lịch Quốc gia 2026  - ảnh 4
Kết quả tích cực trong hai tháng đầu năm được kỳ vọng sẽ trở thành nền tảng quan trọng cho một năm tăng tốc của toàn ngành trong Năm Du lịch Quốc gia 2026

Để hiện thực hóa mục tiêu này, cùng với việc giữ vững nhịp tăng trưởng ngay từ những tháng đầu năm, Gia Lai tiếp tục tập trung đầu tư hạ tầng, phát triển hệ thống cơ sở lưu trú, nâng cao chất lượng dịch vụ và nguồn nhân lực phục vụ du lịch.

Kết quả tích cực trong hai tháng đầu năm được kỳ vọng sẽ trở thành nền tảng quan trọng cho một năm tăng tốc của toàn ngành.

Song song với công tác đầu tư và nâng cao chất lượng, tỉnh đẩy mạnh hoạt động xúc tiến, quảng bá hình ảnh điểm đến trên các thị trường trọng điểm trong nước và quốc tế.

Với những kết quả tích cực ngay từ đầu năm cùng sự chuẩn bị đồng bộ về hạ tầng, sản phẩm và công tác xúc tiến, Gia Lai đang đứng trước cơ hội bứt phá mạnh mẽ trong năm 2026.

Đây được xem là nền tảng quan trọng để ngành du lịch địa phương tăng tốc, khẳng định hình ảnh điểm đến hấp dẫn, thân thiện và giàu bản sắc trên bản đồ du lịch quốc gia.