Du lịch phát triển không thể thiếu sự đồng hành của báo chí

VHO- Tại hội thảo quốc tế “Vai trò của báo chí với sự phát triển du lịch” vừa diễn ra tại Hạ Long, các đại biểu cho rằng mỗi cơ quan truyền thông cần chủ động trong việc đưa ra chiến lược truyền thông dài hạn, phát triển tất cả các kênh, các loại hình báo chí, tận dụng lợi thế của công nghệ số, đổi mới cách thức tuyên truyền, nâng cao tính chuyên nghiệp để cùng nhau hướng tới mục tiêu chung là phát triển du lịch.

Du lịch phát triển không thể thiếu sự đồng hành của báo chí - Anh 1

Hội thảo được Bộ TT&TT phối hợp với UBND tỉnh Quảng Ninh và Bộ Thông tin, Văn hóa và Du lịch (Lào) đồng tổ chức với sự tham gia của đại diện các Bộ, ngành, địa phương, cơ quan báo chí trung ương và địa phương Việt Nam và Lào. Nhấn mạnh vai trò của báo chí với sự phát triển du lịch của 2 đất nước, Thứ trưởng Bộ TT&TT Hoàng Vĩnh Bảo khẳng định: “Du lịch phát triển được như bây giờ, không thể thiếu sự đồng hành của các nhà báo, các cơ quan báo chí Lào và Việt Nam. Việc tuyên truyền để du lịch vươn lên là ngành kinh tế mũi nhọn, phát triển xứng với tiềm năng và thế mạnh là rất quan trọng”.

Nhiều ý kiến đã đề cập đến những giải pháp như phát huy lợi thế của các loại hình báo chí, đổi mới phương thức, nội dung tuyên truyền về du lịch, khai thác thế mạnh của mạng xã hội, xây dựng các chuyên trang, chuyên mục về du lịch, kết hợp thông tin đối nội và đối ngoại… Ông Michael Croft, Trưởng đại diện UNESCO tại Việt Nam cho rằng, “báo chí của Việt Nam cần tập trung vào phân tích sâu về các di sản, nét đẹp văn hóa, kiến trúc, lịch sử; giải thích vì sao các di sản của Việt Nam được UNESCO công nhận là di sản thế giới, làm lan tỏa những ý nghĩa của những di sản này, giới thiệu các điểm đến, thu hút khách đến Việt Nam và phát triển du lịch bền vững. Báo chí, truyền thông cũng là kênh thông tin và công cụ vô cùng hiệu quả để nâng cao nhận thức của người dân, vận động, phục hồi và tái sinh văn hóa của Việt Nam; ngăn chặn những hành động làm tổn thương di sản”.

Đứng ở góc độ nhà quản lý du lịch ở địa phương, ông Trịnh Đăng Thanh, Phó giám đốc Sở Du lịch Quảng Ninh chia sẻ, Quảng Ninh vừa sở hữu di sản có một không hai trên thế giới- vịnh Hạ Long, vừa được sự hỗ trợ bài bản, chuyên nghiệp của cơ quan phụ trách truyền thông trong tỉnh nên du lịch của tỉnh dường như lột xác. Từ một vùng đất được ví như “nàng lọ lem” chỉ được biết tới ngành than, nay Hạ Long biến thành một điểm đến nổi tiếng thế giới. Năm 2018 vịnh Hạ Long đón 4,1 triệu lượt khách du lịch, đây chính là những người sẽ tuyên truyền để hình ảnh vịnh Hạ Long đi khắp thế giới. Đồng thời, tỉnh cũng quan tâm đến việc hài hòa giữa lợi ích kinh tế và bảo tồn di sản. Hoặc đẩy mạnh truyền thông thông qua hình ảnh các tổ chức, cá nhân mang tầm quốc tế, các cá nhân có ảnh hưởng thế giới, các nguyên thủ quốc gia, người nổi tiếng, ngôi sao bóng đá, thương gia hàng đầu thế giới, từ đó khẳng định tên tuổi của vịnh Hạ Long. Riêng về việc này thì không phải địa phương nào cũng làm tốt như Quảng Ninh.

Thứ trưởng Hoàng Vĩnh Bảo đề nghị cần đẩy mạnh liên thông giữa cơ quan quản lý về thông tin, cơ quan báo chí, cơ quan quản lý về du lịch, môi trường và các ngành kinh tế khác nhau để vai trò báo chí được phát huy, công tác truyền thông về du lịch được hiệu quả; từ đặc thù chức năng báo chí của mình, cung cấp thông tin thống nhất, nhất quán đến bạn đọc và khách du lịch. Muốn xây dựng cái tốt thì cần phải đưa tin nhiều chiều, minh bạch, có trách nhiệm với thông tin mình đưa ra. Tuy nhiên, khi đưa những thông tin tiêu cực phải có tính xây dựng, theo hướng để mọi việc tốt đẹp hơn, chỉ ra mặt trái nằm ở đâu, giải quyết thế nào chứ không phải chỉ đưa ra một cách trần trụi, thậm chí định kiến, đánh dập đánh vùi.

 THÚY HÀ

Ý kiến bạn đọc